Thiện Lê/Người Việt
LOS ANGELES, California (NV) – Đối với Los Angeles County, đặc biệt là thành phố Los Angeles, con sông Los Angeles rất quan trọng, và phục hồi con sông này là một ước muốn lâu năm của nhiều giới chức. Để nói về suy nghĩ của nhiều cư dân về con sông và cách phục hồi, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức một buổi họp báo hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Chín.

Khi nhắc đến con sông Los Angeles, ai cũng nghĩ đến sự khô cạn, dơ bẩn và có nhiều người vô gia cư sống gần bờ sông. Vì vậy, các giới chức của Los Angeles County ấp ủ giấc mơ phục hồi lại con sông này trong nhiều thập niên.
Hiện nay, Los Angeles County mới soạn thảo kế hoạch dài 480 trang, lại nhận được tiền từ tiểu bang, và đang hợp tác với nhiều cơ quan môi trường địa phương để phục hồi con sông.
Mở đầu cuộc họp báo là ông Rudy Ortega Jr, chủ tịch của nhóm thổ dân Fernandeno Tataviam, với bài hát truyền thống của người thổ dân Hoa Kỳ.
Sau đó là Giáo Sư Fernando Guerra, giám đốc trung tâm nghiên cứu Los Angeles của đại học Loyola Marymount University, nói về khảo sát của 600 cư dân liên quan đến con sông Los Angeles và dự án phục hồi.
Đây là khảo sát trong bốn ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa và tiếng Hàn, bốn ngôn ngữ chính của Los Angeles County. Đại học Loyola Marymount University còn hợp tác với EMS để tổ chức khảo sát.
Theo khảo sát, chỉ có 20% biết đến kế hoạch phục hồi của quận hạt. Tuy vậy, hầu như ai cũng ủng hộ kế hoạch đó sau khi nghe, và còn cho rằng sông Los Angeles có thể thành một tụ điểm du lịch đông người như những con sông lớn ở San Antonio, Texas; Seoul, Nam Hàn; và Madrid, Tây Ban Nha.

Giáo Sư Guerra cho biết: “Khảo sát của chúng tôi cho thấy dân Los Angeles rất thật thà khi chia sẻ suy nghĩ về tình trạng của con sông, nhưng cũng có cái nhìn lạc quan thực tế. Họ thấy được những gì cần làm để phục hồi và ủng hộ những nỗ lực phục hồi. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi nghe được ý kiến của người dân, và họ muốn quận hạt làm được chuyện này.”
Bà Sandy Close, tổng giám đốc EMS, cho biết khảo sát phát hiện được mỗi sắc dân suy nghĩ về con sông ra sao, và ưu tiên của họ là gì. Tuy nhiên, sắc dân nào cũng ủng hộ việc phục hồi sông Los Angeles.
Trong 600 người được hỏi, 83% nói họ biết có một con sông gọi là Los Angeles, chảy từ thung lũng San Fernando đến trung tâm Los Angeles, sau đó chảy qua Long Beach, ra biển Thái Bình Dương.
Trong số người biết đến con sông, chỉ có 53 người từng đến đó, nhưng đa số chỉ đến vài lần.
Khảo sát còn cho thấy 79% số người được hỏi không biết đến kế hoạch phục hồi con sông của Los Angeles County mới được tung ra trong năm 2021.
Giáo Sư Guerra cho biết một câu hỏi rất quan trọng là liệu cư dân có chịu tăng thuế để phục hồi con sông hay không. Trong số người được hỏi, chỉ có 10% ủng hộ mạnh mẽ, 30% chỉ nói ủng hộ. Số người phản đối mạnh chiếm 27%, còn số người chỉ nói phản đối chiếm 24%. Trong khi dó, 9% còn lại thì không có ý kiến về chuyện tăng thuế.

Những người trả lời khảo sát còn nói Los Angeles County nên biến con sông thành môi trường sống cho nhiều động vật và thực vật, cũng như có hồ chứa nước mưa và chống ngập lụt. Họ còn muốn biến bờ sông thành nơi giải trí và sinh hoạt.
Không chỉ vậy, những người trả lời khảo sát còn muốn quận hạt có biện pháp giải quyết các trại người vô gia cư dọc theo bờ sông.
Một lo ngại khác quận hạt là phải bảo đảm nhiều cư dân không bị mất chỗ ở vì dự án, nhất là những người có thu nhập thấp. Nhiều cư dân cho rằng tu sửa lại khu vực gần con sông sẽ làm tăng giá cả của nhiều thứ, trong đó có giá nhà, và làm họ mất chỗ ở.
Diễn giả tiếp theo là Dân Biểu Anthony Rendon, chủ tịch Hạ Viện California, chia sẻ ý nghĩa của sông Los Angeles đối với bản thân.
Ông cho biết, đối với ông và nhiều cư dân Los Angeles County khác, con sông chỉ là một nơi đi qua mỗi ngày, không suy nghĩ nhiều về lịch sử và sự quan trọng đối với thành phố Los Angeles.

“Khi bắt đầu làm việc với các tổ chức bất vụ lợi, cộng đồng và môi trường, tôi bắt đầu chú ý đến tiềm năng và tương lai của con sông,” ông Rendon nói.
Mỗi ngày, bờ sông được nhiều người sử dụng như chạy bộ, đạp xe và nhiều sinh hoạt khác, nhưng ông cho rằng tiểu bang có thể bảo vệ và phục hồi con sông tốt hơn.
Vì thành phố Los Angeles lấy tên theo con sông, ông Rendon cho biết việc phục hồi là một trong những ưu tiên hàng đầu của California, tuy đạt được nhiều tiến bộ trong những năm vừa qua.
Một số đại diện cho các tổ chức bảo vệ môi trường dự buổi họp báo của EMS, và họ đều chia sẻ ý nghĩa của sông Los Angeles đối với bản thân. Người thì nói con sông gắn liền với tuổi thở, có người nói con sông là một phần không thể thiếu của thành phố Los Angeles.
Diễn giả nào cũng nói để phục hồi sông Los Angeles cần rất nhiều nỗ lực, nhưng họ rất mừng vì cư dân Los Angeles County trả lời thành thật trong khảo sát, và cam kết sẽ cùng quận hạt phục hồi con sông về trạng thái tự nhiên. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































