Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đại Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long 2026 tưng bừng diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 13 Tháng Chín, tại nhà hàng Diamond Palace Seafood 3, Westminster. Nhân dịp này ban tổ chức cũng ra mắt tân ban quản trị nhiệm kỳ 2026-2028.

Trong tinh thần đoàn kết trên xứ người, các cựu học sinh của nhiều trường bạn đến tham dự, bao gồm Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Bưởi-Chu Văn An, Quốc Học-Đồng Khánh, Petrus Ký, Nguyễn Bá Tòng… Các hội đoàn đến dự có CLB Hùng Sử Việt, Hội Bạc Liêu, Nhóm Gia Long 1972-1979, và nhiều hội đoàn khác.
Sau nghi thức khai mạc, ban văn nghệ Gia Long hợp ca bài “Gia Long Hành Khúc,” bài hát thân quen gợi nhớ lại cô Nguyễn Thị Nhung, cựu giáo sư Gia Long là người sáng tác nhạc phẩm này.
Gia Long Vương Hồng Loan, tân hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California, tâm tình trong diễn văn khai mạc.

Bà nói: “Tuy chúng tôi đã rời ngôi trường Gia Long thân yêu hơn 60 năm, nhưng hình ảnh thầy cô và bằng hữu ngày cũ không phai nhòa trong tâm trí. Những áng thơ trong Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm, Kim Vân Kiều… vẫn còn văng vẳng đâu đây. Các bài học Anh Văn, Pháp Văn, triết học với tam đoạn luận, hình học với đường tiệm cận, nhất là môn nữ công gia chánh luôn được áp dụng trong đời sống của cựu học sinh hằng ngày.”
Bà nói thêm: “Hôm nay, chúng tôi được hân hạnh đảm trách chức vụ hội trưởng lần nữa, không vì tham vọng hảo huyền nào cả, mà chỉ muốn đóng góp phần nhỏ trong việc duy trì truyền thống hội, duy trì sự sinh hoạt với cộng đồng và phần nào đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy cô. Cùng các bạn đồng môn, chúng ta hãy nương tựa nhau để duy trì hội trên xứ người. Ban quản trị chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng rất cần sự chung sức của các bạn đồng môn. Thời gian chúng ta không còn dài, vì sức khỏe và trí óc có giới hạn. Thế nên, sự thương yêu, đỡ đần cho nhau là điều quan trọng nhất.”

Theo truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” ban tổ chức tặng quà và vinh danh thầy cô giáo hiện diện, như Nguyễn Thị Hà (Ni Sư Thích Nữ Thiền An), Đàm Thị Phú, Lê Hoàng Tánh, Nguyễn Huệ Khanh, Hoàng Huyên, Nguyễn Thị Mai, Lê Ngọc Loan, Nguyễn Kim Phụng, Nguyễn Thị Tốt, Dương Ngọc Diệp, Nguyễn Tri Phương, Ngọc Diệp Sadler, và Đỗ Huệ Mỹ.
Theo truyền thống, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California có ba ban chính, được giới thiệu và trình diện gồm Ban Giám Sát, Ban Cố Vấn, và Ban Điều Hành. Ban Điều Hành gồm có Ban Chấp Hành gồm những tiểu ban cùng hợp tác, như các ban Báo Chí, Du Lịch, Khánh Tiết, Liên Lạc, Tiếp Tân, Xã Hội, Ẩm Thực, Văn Nghệ, và Trang Web.
Ban Chấp Hành gồm các cựu nữ sinh Vương Hồng Loan (hội trưởng), Từ Ngọc Lệ (phó hội trưởng nội vụ), Lại Thị Tuýt (phó hội trưởng ngoại vụ), Đinh Minh Thu (tổng thư ký), Phạm Mê Linh (phó tổng thư ký), Trần Tuyết Nga (thủ quỹ), và Võ Thu Loan (phó thủ quỹ).

Cựu giáo sư Đỗ Thị Huê Mỹ nói: “Tại trường Gia Long, tôi dạy môn Sử Địa từ những năm 1968 đến 1982. Trước năm 1975, các nữ sinh của trường này, theo tôi, rất thích giờ học môn Sử Địa. Vì các môn Toán, Văn Chương, Lý Hóa… thì các học sinh phải chú trọng và cần học kỹ lưỡng để lấy điểm cuộc thi cuối năm. Còn môn Sử Địa thì các em xem như là môn học để giải trí. Nhưng thật ra, khi đã nói đến vấn đề học vấn thì môn nào cũng đều giúp ích cho kiến thức của các em sau này.”
Cựu Giáo Sư Hoàng Huyên chia sẻ: “Tôi dạy môn Toán tại trường Gia Long từ những năm 1963-1979. Khi tốt nghiệp nghề giáo chức với hạng cao, tôi được chính phủ cho chọn một trong bốn trường để về làm việc, đó là những trường Petrus Ký, Gia Long, Chu Văn An, và Trưng Vương. Tôi chọn Gia Long. Lý do là lúc đó học trò Gia Long nổi tiếng là ngoan hiền và học giỏi. Sau hơn 50 năm xa xứ, mà truyền thống ngoan hiền, kính thầy, trọng bạn của ngày xưa, họ vẫn còn giữ đến bây giờ trong những lần hội ngộ cựu học sinh Gia Long tại hải ngoại.”

Phần văn nghệ do toàn ban văn nghệ Gia Long trình bày với phần điều hợp của MC Thanh Thảo, qua những nhạc phẩm bất hủ của các nhạc sĩ nổi tiếng trong nền âm nhạc Việt Nam, cùng một số nhạc cảnh vui nhộn, do các trường bạn phụ trách.
Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California là một trong những hội đoàn đồng môn lâu đời, hoạt động mạnh mẽ và gắn kết bền chặt tại Nam California. Được thành lập khoảng Tháng Hai, 1986, dựa trên tâm huyết của các cựu giáo sư và nữ sinh trường Áo Tím Gia Long Sài Gòn, hội đã trở thành mái nhà chung gìn giữ kỷ niệm, tình thầy trò, và tinh thần tương thân tương trợ của những người con xa xứ Việt. [đ.d.]



















