Đại Lễ Phật Đản tại chùa Hương Tích: Nhớ lại những gì Đức Phật dạy

Thiện Lê/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Nhiều Phật tử đến chùa Hương Tích ở Santa Ana vào sáng Chủ Nhật, 1 Tháng Năm, để mừng Đại Lễ Phật Đản 2022, Phật Lịch 2566.

Quang cảnh Đại Lễ Phật Đản tại chùa Hương Tích. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đại Lễ Phật Đản là một trong ba ngày lễ lớn nhất trong năm của đạo Phật, là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chào đời tại vườn Lâm Tỳ Ni, tiếng Pali gọi là Vesak, tiếng Phạn là Vaisakha (nhằm ngày 15 Tháng Tư Âm Lịch, năm 624 Trước Công Nguyên). Do đó, nhiều người rất hăng hái đến chùa để vui cùng đồng hương và nghe những lời giảng chân tình của các chư tăng.

Trước khi dự lễ, một số Phật tử chia sẻ ý nghĩa của ngày Phật Đản đối với bản thân họ. Ai cũng nói đây là ngày lễ quan trọng nhất của Phật Giáo, với một số người còn gọi là “Giáng Sinh của đạo Phật.” Trong ngày lễ này, ai cũng hướng tâm hồn về những chỉ dạy của Đức Phật.

Ông Hải Lê, cư dân Santa Ana, cho hay: “Tôi hay đến chùa Hương Tích để mừng các lễ lớn như Vu Lan và Phật Đản. Mình là người của Phật mà không mừng ngày Phật ra đời thì làm sao được. Đức Phật đã giúp tôi vượt qua nhiều nguy hiểm trong đời nên tôi không quên ơn được.”

Hòa Thượng Thích Nhật Minh, viện chủ chùa Hương Tích. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Khoảng 10 giờ 15 phút sáng, chánh điện không quá lớn của chùa Hương Tích có Phật tử ngồi kín hết chỗ, chỉ còn đủ chỗ cho lối đi.

Hòa Thượng Thích Nhật Minh, viện chủ chùa Hương Tích, có nhiều lời giảng quý giá dành cho Phật tử trong ngày lễ Phật Đản.

Ông cho biết Phật Giáo là “đạo thức tỉnh,” và con người phải biết sống thật, biết cách xả bỏ thật sự.

Ông còn giảng, cuộc đời của con người được chia thành bốn giai đoạn là sanh, lão, bệnh, tử. Những chuyện ai làm và những thứ họ đạt được trong đời sẽ tan biến theo năm tháng. Tuy nhiên, hai thứ trong đời người không bao giờ tan biến là đạo đức và nghiệp.

Đông đảo Phật tử đến chùa Hương Tích mừng Phật Đản. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Hòa thượng còn giảng về nguyên do của những chuyện xảy ra trong đời. Ông nói con người thường không hỏi tại sao mình lại gặp những xui xẻo hay những chuyện xấu trong đời. Vì vậy, con người nên tự nhìn lại bản thân để đặt ra câu hỏi về những chuyện đó.

“Hỏi là thấy được đáp số,” hòa thượng nói.

Hòa thượng còn nói mọi thứ trong đời là do duyên số đưa đẩy, như buổi gặp mặt mừng Đại Lễ Phật Đản hôm nay cũng là duyên.

Ngoài ra, ông còn nói con người phải sống chân thật vì “chân thật là chân lý, và chân thật mới là đạo Phật.”

Một điểm quan trọng nữa mà Hòa Thượng Thích Nhật Minh muốn nhấn mạnh là các Phật tử phải biết cách quay về để sửa đổi bản thân mình, và phải sửa đổi mình trước vì con người thường chỉ trích người khác trước khi phạm sai lầm, chứ không biết tự chỉ trích mình.

Ni Sư Thích Nữ Minh Từ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ni Sư Thích Nữ Minh Từ, trụ trì chùa Hương Tích, trò chuyện với Phật tử về ngày Đức Phật sinh ra, sau đó dặn dò các họ phải luôn nhớ đến ngũ giới gồm có không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không rượu chè để trở thành một con người tốt hơn.

Bà còn nói mọi đau khổ trong đời là đều do lòng tham gây ra, và nói Phật tử phải nhớ đến những gì Đức Phật dạy để không bị lòng tham thay đổi.

Đại Lễ Phật Đản tại chùa Hương Tích tuy không quá đông người, nhưng vẫn đầy không khí trang nghiêm và đầy lòng kính trọng dành cho những chỉ dạy của Đức Phật. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT