Đại Việt Cách Mạng Đảng tưởng niệm ông Hà Thúc Ký và ông Bùi Diễm

Kiều Mỹ Duyên

SANTA ANA, California (NV) – Đại Việt Cách Mạng Đảng vừa tổ chức lễ tưởng niệm hai cố lãnh đạo đảng, ông Hà Thúc Ký, chủ tịch sáng lập, và Đại Sứ Bùi Diễm, chủ tịch danh dự, hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Mười, tại phòng hội khách sạn Best Western Plus, Santa Ana.

Nhiều đảng viên Đại Việt Cách Mạng Đảng và quan khách tham dự lễ tưởng niệm ông Hà Thúc Kỳ và ông Bùi Diễm. (Hình: Triều Lam)

Nhiều phái đoàn từ khắp nơi từ Âu Châu, Canada, Louisana, Dallas, Houston, Arizona, San Jose, Boston, Florida,… về tham dự.

Vừa bước vào phòng họp, quan khách đã nhìn thấy bàn thờ và hình ảnh của hai vị cố chủ tịch.

Trong lúc buổi lễ chưa bắt đầu, người tham dự đến trước bàn thờ nghiêng mình tưởng niệm hai nhà lãnh đạo.

Buổi lễ đúng giờ, ban tiếp tân ân cần, niềm nở với tất cả quan khách. Theo lời kỹ sư Trần Trí Hoàng, đệ nhị phó chủ tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng từ Houston, Texas, sang, thì đây là cuộc họp nội bộ, cho nên hạn chế số người tham dự.

Các đảng viên của các đảng chống Pháp, chống Cộng, sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, có một số ở lại trong nước tiếp tục đấu tranh. Nhiều người ở tù, chết trong tù, một số người may mắn sống sót, ra tù. Có người vượt biên, có người định cư theo diện HO, nhưng tất cả vẫn tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải cho Việt Nam.

Bàn thờ tại lễ tưởng niệm ông Hà Thúc Ký và ông Bùi Diễm. (Hình: Triều Lam)

Cảm động nhất là lúc mặc niệm, trong không khí yên lặng, hình như hồn thiêng của các anh hùng phảng phất đâu đây phù hộ cho những người còn lại trong nước và hải ngoại tiếp tục con đường của ông cha để lại.

Đại biểu về tham dự lễ tưởng niệm gồm có kỹ sư Trần Dũng Minh Dân, chủ tịch ban chấp hành Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng; ông Đinh Quang Tiến, chủ tịch hội đồng cố vấn và giám sát Đại Việt Cách Mạng Đảng; Giáo Sư Hoàng Văn Bé, đệ nhất phó chủ tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng; kỹ sư Trần Trí Hoàng, đệ nhị phó chủ tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng; kỹ sư Nguyễn Thanh Phận, tổng thư ký ban chấp hành Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng.

Quan khách tham dự gồm có Dân Biểu Trí Tạ của California, Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí của Westminster, Tiến Sĩ Mai Thanh Triết, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, cố vấn Đảng Tân Đại Việt, ông Trần Trọng Đạt, chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, ông Phan Thanh Châu, Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, ông Trần Quốc Bảo, cố vấn tổ chức Phục Hưng Việt Nam và Lực Lượng Cứu Quốc, ông Hoàng Đình Khuê, chủ tịch Đảng Tân Đại Việt, kỹ sư Phạm Nam Định, ông Michael Phương Nguyễn, ông Lê Xuân Hùng, hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị, nhiếp ảnh gia Võ Kỳ Thế, ông Nguyễn Kiện, ông Lê Phi,…

Quang cảnh lễ tưởng niệm. (Hình: Triều Lam)

Buổi chiều Chủ Nhật, 15 Tháng Mười, một buổi tiếp tân được tổ chức tại nhà hàng Seafood World, Westminster, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ như Thiên Thanh, Dương Tuấn,…

Nói về thế hệ tiếp nối, ông Nguyễn Xuân Đức, cư ngụ tại Dallas, Texas, hãnh diện nói về cháu ông đang học ở West Point, là học viện quân sự nổi tiếng nhất của nước Mỹ.

Nhiều học trò của Giáo Sư Dương Tâm cũng đến tham dự. Giáo Sư Tâm dạy bấm huyệt và Tâm Y Võ Đạo ở Santa Ana.

Mọi người nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa cùng tranh đấu chống Cộng Sản, nay người còn, người mất. Mọi người kỳ vọng tuổi trẻ tiếp nối, tương lại rực rỡ, cùng nhau hướng về quê hương yêu dấu, tranh đấu cho quê hương có tự do, dân chủ, nhân quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải. Lúc giã từ, mọi người lưu luyến chia tay và hẹn nhau vào kỳ họp năm tới.

Dâng hoa lên bàn thờ hai cố lãnh đạo Đại Việt Cách Mạng Đảng. (Hình: Triều Lam)

Đại Việt Cách Mạng Đảng thành lập ngày 25 Tháng Mười Hai, 1965, do ông Hà Thúc Ký làm chủ tịch kiêm tổng bí thư. Ông Trần Việt Sơn làm phó tổng bí thư.

Ông Hà Thúc Ký sinh năm 1920, từng bị tù thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, được thả năm 1963. Ông nổi tiếng vì các hoạt động chính trị ở miền Nam Việt Nam. Năm 1974, ông kiện Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ra Tối Cao Pháp Viện vì tội vi hiến. Sau năm 1975, ông và Đảng Đại Việt Cách Mạng hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada. Trong hồi ký chính trị “Sống Còn Với Dân Tộc” ông thể hiện niềm tin lạc quan vào một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt. Ông cho biết: “Đất có tuần, dân có vận” có lẽ nào “vận” của người dân Việt Nam đen đủi mãi. Ông Hà Thúc Ký qua đời ngày 16 Tháng Mười, 2008, tại bệnh viện Holy Cross, Silver Spring, Maryland, hưởng thọ 89 tuổi. Người thay ông là cựu Đại Sứ Bùi Diễm, trong vai trò chủ tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng.

Tiếp tân tại nhà hàng Seafood World, Westminster. (Hình: Kiều Mỹ Duyên)

Ông Bùi Diễm hoạt động chính trị từ thời học trường Bưởi, Hà Nội, và gia nhập Đảng Đại Việt năm 1944. Ông làm chủ nhiệm tờ báo Saigon Post xuất bản bằng tiếng Anh (1954-1963) ở Sài Gòn. Đây là tờ báo tiếng Anh đầu tiên ở Việt Nam. Ông cũng thành lập hãng phim Tân Việt, sản xuất cuốn phim “Chúng Tôi Muốn Sống.” Ông được bổ nhiệm làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Washington, DC, từ năm 1967 đến năm 1972, trước khi được chuyển làm đại sứ lưu động cho đến năm 1975. Sau năm 1975, ông tị nạn tại Hoa Kỳ. Ông là tác giả cuốn hồi ký chính trị “Trong gọng kềm lịch sử,” ấn bản đầu tiên viết bằng tiếng Anh với tựa “The Jaws of History” (1987), sau đó được ông viết lại bằng tiếng Việt và xuất bản lần đầu năm 2000, tái bản năm 2019.

Ngoài ra, ông còn viết một số sách khác và là học giả tại một số trung tâm nghiên cứu tại Mỹ.

Ông qua đời ngày 24 Tháng Mười, 2021 tại tư gia ở thành phố Rockville, Maryland, thọ 98 tuổi. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT