Đạo Vi, họa sĩ gốc Việt đoạt giải minh họa uy tín quốc tế

Đằng-Giao/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Đạo Vi, một họa sĩ ý niệm (concept artist) đoạt giải cuộc thi quốc tế “Illustrators of the Future” do tác giả nổi danh thế giới L. Ron Hubbard khởi xướng.

Họa sĩ ý niệm Đạo Vi muốn thành công và thành nhân. (Hình: ​​Galaxy Press cung cấp)

Đạo Vi, sau đó, được tham dự cuộc hội thảo “master class” kéo dài một tuần để nâng cao tay nghề với các họa sĩ đẳng cấp thế giới.

Bước kế tiếp là một giấc mơ trở thành sự thực cho Đạo Vi: Được Parallax Studio, một công ty chuyên cung cấp minh họa ý niệm (concept art) cho nhiều thân chủ khắp nơi, trong đó có Hollywood), nhận vào làm việc.

“Đoạt giải cuộc thi này không trực tiếp giúp cháu tìm việc ở Hollywood nhưng cho cháu sự tự tin để xin việc,” Đạo Vi nói.

Đường vào hội họa

Theo gia đình sang Mỹ năm 2011, khi 10 tuổi, Vi tốt nghiệp trung học Sylmar High School và hiện là công dân Hoa Kỳ sống tại thành phố Sylmar, Los Angeles County.

Từ bé, Vi đã mê vẽ và thích “video game” như bao nhiêu trẻ em chung quanh.

Nhưng có lúc Vi lơ là với những ham thích này.

Mãi đến sau khi tốt nghiệp trung học, Vi mới tìm ra lý do để quay lại với sở thích và năng khiếu hội họa của mình.

“Thực sự, có một thời gian cháu bỏ vẽ hẳn rồi,” Vi chia sẻ. “Đến khi cháu tìm hiểu về cả một thế giới bao la của ngành ‘concept art’ và minh họa cho phim và trò chơi điện tử, cháu mới mê vẽ trở lại.”

Trước đây, Vi chỉ vẽ theo ý thích tự phát chứ không có định hướng. Nhưng sau khi nhận thức rằng phía sau những bức hình đẹp mắt còn cần một ý tưởng rõ rệt, một mục đích hẳn hòi, sự ham thích hội họa trong em bùng lên một cách mãnh liệt hơn bao giờ.

Không gian tưng bừng lễ hội của một thế giới “cổ tích tương lai” qua nét vẽ của Đạo Vi. (Hình: ​​Galaxy Press cung cấp)

Vi chia sẻ quan niệm về sở học của mình: “Khi nói đến nghệ thuật ý niệm, mọi người thường nghĩ đến những hình ảnh đẹp mắt như những bức tranh sử thi. Điện ảnh đại diện cho một số khía cạnh của các tác phẩm ý niệm này.”

Em thêm: “Cháu thích vẽ những bức tranh uy nghiêm để minh họa cho một câu chuyện, nhưng cháu thích vẽ những hình ảnh có có mục đích hơn.”

Từ hướng mới này, em theo học ngành thiết ký giải trí tại ArtCenter College of Design ở Pasadena.

Ở đây, em học về nghệ thuật ý niệm.

Là một nghệ sĩ ý tưởng, công việc của của Vi là tạo ra những hình ảnh tượng trưng cho một ý tưởng mơ hồ hoặc một khái niệm chưa rõ nét của thân chủ để sử dụng trong phim, trò chơi điện tử, hoạt hình, hoặc truyện tranh rồi trình bày cho thân chủ.

“Nghĩa là làm cho thân chủ thấy được ý nghĩ của chính họ,” Vi trình bày.

Sự phức tạp trong công việc của một họa sĩ ý niệm là dung hòa được nét đẹp với công dụng.

Em giải thích: “Một tác phẩm nghệ thuật không nên chỉ có tính thẩm mỹ đơn thuần mà chức năng đằng sau nó là để kết nối với khán giả, đó là điều cháu cố gắng đưa vào công việc của mình hàng ngày.”

Và sự cố gắng này của Vi đã có kết quả.

Cuộc thi “Illustrators of the Future,” một trong những cuộc thi vẽ minh họa uy tín nhất thế giới, hiện đã bước sang năm thứ 40 và được một số tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực tiểu thuyết đánh giá cao.

Tài năng được nhận định

Các giám khảo của cuộc thi gồm có Bob Eggleton (đoạt 11 giải Chesley và 7 giải Hugo), Larry Elmore (bìa sách “Dungeons & Dragons”), Echo Chernik (thiết kế đồ họa cho các tập đoàn lớn), Rob Prior (nghệ thuật cho “Spawn,” truyện tranh “Heavy Metal” và “Buffy the Vampire Slayer”), Ciruelo (Sách tô màu Eragon).

Nguồn gốc cuộc thi

Sau khi phát hành cuốn “Battlefield Earth,” một tiểu thuyết khoa học giả tưởng bán chạy nhất thế giới năm 1982, tác giả L. Ron Hubbard khởi xướng cuộc thi “Writers of the Future” năm 1983 để tạo phương tiện cho các nhà văn tiểu thuyết mới vào nghề có cơ hội tiến thân.

Do sự thành công của “Writers of the Future,” cuộc thi “Illustrators of the Future” được bắt đầu năm năm sau đó để khuyến khích họa sĩ minh họa.

Về minh họa, chương trình tu nghiệp chuyên sâu cho những người đoạt giải rất thành công.

Tính đến nay, 382 người thắng giải đã tạo ra hơn 6,000 hình minh họa, 360 cuốn truyện tranh, tô điểm cho 624 cuốn sách và “album,” và đóng góp cho 68 chương trình truyền hình và 40 bộ phim lớn.

Về phần viết, 452 người đoạt giải trước đây đã xuất bản 1,150 tiểu thuyết và gần 4,500 chuyện ngắn. Họ đã sản xuất 32 cuốn sách bán chạy nhất của New York Times và các tác phẩm của họ đã bán được hơn 60 triệu bản.

Giải thưởng “Writers of the Future” và “Illustrators of the Future”  là giải thưởng uy tín nhất trên thể loại này và hiện là phương tiện lớn nhất, thành công nhất và có ảnh hưởng nhất đối với các tài năng sáng tạo vừa chớm nở trong thế giới tiểu thuyết và hội họa đương đại.

Đạo Vi phải tìm ra sắc màu huyền ảo của thế giới giả tưởng. (Hình: ​​Galaxy Press cung cấp)

Từ khi bắt đầu, các cuộc thi “Writers and Illustrators of the Future” đã sản xuất 38 tập tuyển tập và trao tổng cộng hơn $1,000,000 tiền thưởng và tiền bản quyền.

Đoạt giải “Illustrators of the Future,” những sáng tác hội họa của Đạo Vi sẽ được xuất bản trong tuyển tập bán chạy nhất quốc tế “L. Ron Hubbard Presents Writers of the Future Volume 39,” phát hành ngày 2 Tháng Năm, 2023, là cuốn sách bán chạy nhất trong những năm gần đây.

Con người có nhân cách tốt

Làm việc cho Paralax Studio là một bước tiến lớn lao đối với Vi.

Thành công rực rỡ ở tuổi 22, Vi tỏ ra khiêm tốn và biết ơn những nỗ lực xung quanh đã giúp em có được những thành quả này.

Hình tượng và sắc màu của Đạo Vi phải lột tả nội tâm nhân vật. (Hình: ​​Galaxy Press cung cấp)

“Một phần lớn để cháu có được như hôm nay là nhờ sự hướng dẫn của các giáo viên cũng như bạn bè và đồng nghiệp, những người đã thúc đẩy cháu không chỉ trở thành một nghệ sĩ giỏi hơn mà còn là một người có nhân cách tốt,” Vi tâm sự.

Vi luôn đặt niềm tin của mình vào Thiên Chúa, và cũng không quên những người gần gũi nhất.

“Cháu rất may mắn được cha mẹ luôn ủng hộ quyết định của cháu khi bước vào lĩnh vực sáng tạo mà ít người muốn vào,” Đạo Vi nói. [đ.d.]


Liên lạc tác giả: [email protected].

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT