20 dân biểu Mỹ kêu gọi Quốc Hội không dùng ngân quỹ trục xuất người tị nạn Đông Dương

WASHINGTON DC (NV) – Hai mươi dân biểu Mỹ vừa kêu gọi Quốc Hội không dùng ngân quỹ trục xuất người tị nạn Đông Dương, cụ thể là người tị nạn gốc Việt, Cambodia và Lào.

Tin này được Văn Phòng Dân Biểu Alan Lowenthal, một trong 20 người kêu gọi, gởi ra qua một thông cáo báo chí hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Tư.

Theo thông cáo, các dân biểu gửi một lá thư đến Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viên, với nội dung: “Lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ là không sử dụng ngân quỹ dành cho Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao vào mục đích trục xuất một số người gốc tị nạn từ Việt Nam, Cambodia, và Lào. Câu chuyện của những người tị nạn này phản ảnh kinh nghiệm của nhiều người tị nạn đến Mỹ từ các trại tị nạn hoặc các quốc gia bị chiến tranh tàn phá.”

Dân Biểu Alan Lowenthal (trái) và Dân Biểu Lou Correa, hai trong 20 người đề nghị không dùng ngân sách trục xuất người tị nạn Đông Dương. (Hình: Getty Images)

Lá thư kêu gọi đặt điều khoản vào các dự chi trong ngân sách liên bang cho năm 2023 để ngăn cấm sử dụng ngân quỹ vào việc trục xuất hoặc đàm phán thỏa thuận với các quốc gia nhằm trục xuất người gốc tị nạn Việt Nam, Cambodia, và Lào đang sống ở Mỹ.

Ngoài ra, lá thư cũng nêu rõ thành phần những người gốc tị nạn được quan tâm đến như sau: bất cứ ai hiện tại hay trong quá khứ là công dân Việt Nam vào Hoa Kỳ định cư trước ngày 12 Tháng Bảy, 1995; bất cứ ai hiện tại hay trong quá khứ là công dân Cambodia đến Mỹ định cư trước ngày 2 Tháng Ba, 2002, khi Mỹ ký kết thỏa ước hồi hương với chính quyền Cambodia; hoặc bất cứ ai hiện tại hay trong quá khứ là công dân nước Lào, đến Mỹ trước ngày điều khoản này được ban hành thành luật.

Các vị dân biểu nêu rõ trong lá thư, có nhiều người tị nạn khi còn trẻ phạm phải một số sai lầm và nhiều người trong số này đã sửa đổi cuộc đời của họ và trở thành những người hữu ích đóng góp vào trong cộng đồng và xã hội. Rất nhiều người gốc Việt đã đến Mỹ tị nạn giữa và sau cuộc chiến Việt Nam. Nhiều người dân tộc Hmong đã rời khỏi nước Lào để đến tị nạn tại Hoa Kỳ vì họ đã làm việc cho cơ quan tình báo CIA trong thời chiến, và họ có nguy cơ bị đàn áp.

Điều khoản được đề nghị rất quan trọng đối với ngân sách dự chi theo các dân biểu vì chính quyền tiền nhiệm của Tổng Thống Donald Trump đã ký kết thỏa ước trục xuất hồi hương mới với phía Việt Nam vào cuối năm 2020, xóa đi sự bảo vệ trước đây đối với những người tị nạn. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng có thỏa ước hồi hương với Cambodia trong 20 năm qua và tuy nhiên, Mỹ chưa có thỏa ước nào với nước Lào về chính sách hồi hương.

Các dân biểu kết luận lá thư: “Đây là một vấn đề nhân quyền cần có một giải pháp nhân đạo và nhân ái. Chúng ta không thể đơn giản loại bỏ các thành viên trong cộng đồng của mình và trục xuất họ đến một nơi mà họ không có ký ức gì. Những vụ trục xuất này làm tan vỡ các gia đình và trục xuất các thành viên trong cộng đồng của chúng ta, những người đã ở Hoa Kỳ trong nhiều thập niên và có những đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta.” (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT