WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Derek Trần (Dân Chủ), đại diện Địa Hạt 45 của California trong Hạ Viện Hoa Kỳ, vừa giới thiệu nghị quyết vinh danh tầm quan trọng của lá Cờ Vàng (VNCH) như là biểu tượng của văn hóa, tự do, và đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, thông cáo báo chí của vị dân cử gốc Việt cao cấp nhất Hoa Kỳ đưa ra hôm Thứ Hai, 22 Tháng Chín, cho biết.
Nghị quyết sẽ chính thức thừa nhận Cờ Vàng là biểu tượng chính thức của cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ và những cựu chiến binh VNCH chiến đấu cùng binh sĩ đồng minh Hoa Kỳ trong việc bảo vệ tự do và dân chủ trong suốt Cuộc Chiến Việt Nam.

“Lá cờ di sản Việt Nam không chỉ là một nhắc nhở của chia sẻ kinh nghiệm mất mát trong cộng đồng Việt Nam – mất nhà cửa, cuộc sống, và đất nước yêu quý sau sự sụp đổ của Sài Gòn – đó là một nhắc nhở sức mạnh của chúng ta, sự quyết tâm, và sự vươn lên,” Dân Biểu Derek Trần được trích lời nói. “Cách đây 50 năm, hàng trăm ngàn người tị nạn Việt Nam, bao gồm cha mẹ tôi, bị buộc phải rời khỏi quê hương duy nhất mà họ biết, để đi tìm tự do và dân chủ. Lá cờ di sản của chúng ta biểu tượng cho ý nghĩa và quyết tâm hằn sâu trong cộng đồng chúng ta, và thành công mà chúng ta có được dù gặp nhiều khó khăn.”
Ông tiếp: “Là dân cử gốc Việt đầu tiên của vùng Little Saigon, Orange County, trong Quốc Hội Hoa Kỳ, tôi tự hào giới thiệu một nghị quyết chính thức thừa nhận lá cờ của chúng ta, và tôi vinh dự chuyển tải di sản kế thừa này hướng tới tương lai tại thủ đô Washington, DC.”
Nghị quyết được 10 dân biểu đồng bảo trợ, bao gồm Lou Correa (Dân Chủ-Địa Hạt 46, California), Dave Min (Dân Chủ-Địa Hạt 47, California), Young Kim (Cộng Hòa-Địa Hạt 40, California), Ro Khanna (Dân Chủ-Địa Hạt 17, California), Lateefah Simon (Dân Chủ-Địa Hạt 17, California), July Chu (Dân Chủ-Địa Hạt 28, California), Scott Peters (Dân Chủ-Địa Hạt 50, California), Henry “Hank” Johnson (Dân Chủ-Địa Hạt 4, Georgia), Zoe Lofgren (CA-18), và Grace Meng (Dân Chủ-Địa Hạt 6, New York).
Lá cờ di sản Việt Nam, được biết đến là Cờ Vàng hoặc “Việt Nam Cộng Hòa,” có màu vàng ba sọc đỏ. Lá cờ này được cộng đồng Việt Nam hải ngoại coi là thiêng liêng, đặc biệt đối với những người bỏ trốn chế độ Cộng Sản sau khi Sài Gòn sụp đổ năm 1975, và thường được treo ở các sự kiện văn hóa, biểu tình, và tập họp, như là một nhắc nhở về lịch sử trong cộng đồng Việt Nam.
Theo thông cáo, là dân biểu liên bang Hoa Kỳ đầu tiên đại diện cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, Dân Biểu Derek Trần cam kết gìn giữ và thăng tiến lịch sử cộng đồng của ông ở tầm mức quốc gia. Hồi Tháng Sáu, ông giới thiệu một nghị quyết công nhận ngày 19 Tháng Sáu, 2025, là Ngày Quân Lực VNCH để vinh danh những binh sĩ Việt-Mỹ chiến đấu cùng nhau để bảo vệ tự do và dân chủ.
Ông cũng đồng bảo trợ HR 3122, một Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam mang tính lưỡng đảng, quy trách nhiệm đối với các giới chức CSVN trong việc vi phạm nhân quyền, đồng thời thiết lập ưu tiên nhân quyền trong việc giao thương giữa Mỹ và Việt Nam.
Vào Tháng Tư, ông tổ chức một loạt sự kiện tưởng niệm Ngày Sài Gòn Sụp Đổ, được gọi là Tháng Tư Đen, và giới thiệu một nghị quyết công nhận 30 Tháng Tư, 2025 là “Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen.”
Địa Hạt 45 do Dân Biểu Derek Trần đại diện bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố thuộc Orange County và Los Angeles County như Artesia, Brea, Buena Park, Cerritos, Cypress, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, Hawaiian Gardens, La Palma, Lakewood, Los Alamitos, Placentia, Rossmoor, Westminster, và Yorba Linda, trong đó có vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. (Đ.D.)




































































