WASHINGTON, DC (NV) – Cơ Quan Cải Tổ Chính Phủ (DOGE), do tỷ phú Elon Musk đứng đầu, vừa đóng băng ngân sách dành cho hệ thống đài phát thanh Á Châu Tự Do (Radio Free Asia – RFA) và các cơ quan truyền thông khác của Cơ Quan Truyền Thông Chính Phủ Mỹ (AGM) trong 30 ngày, và có thể vĩnh viễn cắt các ngân khoản này, theo báo mạng Politico hôm Thứ Năm, 13 Tháng Ba.
RFA là cơ quan truyền thông được chính phủ Mỹ tài trợ, phát thanh bằng nhiều ngôn ngữ phục vụ thính giả sống ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có chế độ chuyên chế khắp Á Châu, như Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn, Tây Tạng, Cambodia, Lào, và Miến Điện.

RFA được gọi là đài “điền thế,” cung cấp “thông tin và tin tức nội địa không bị kiểm duyệt” liên quan đến các quốc gia nêu trên.
Theo Politico, trong tuần này, nhân viên của DOGE bắt đầu thanh tra hoạt động của AGM, cơ quan quản trị RFA, và các cơ quan truyền thông trực thuộc.
“DOGE bắt đầu đóng băng 30 ngày ngân sách dành cho RFA và các cơ quan khác của AGM, và đang tìm cách chấm dứt vĩnh viễn nguồn tiền này,” một người ẩn danh xác nhận với Politico.
Vụ đóng băng này trùng hợp với việc làm của một nhân viên DOGE trong AGM đang tổng hợp các hợp đồng và ngân khoản của RFA để quyết định “cắt giảm như thế nào,” một người ẩn danh thứ nhì nói với Politico.
Một nguồn tin thân cận với nhật báo Người Việt cho biết Ban Việt Ngữ của RFA sẽ “làm việc hết tuần này, rồi tính tiếp.”
Hôm Thứ Năm, nhật báo Người Việt có gọi điện thoại cho ông Trường Sơn, trưởng Ban Việt Ngữ RFA, để lại lời nhắn, nhưng chưa được hồi âm.
Ngoài RFA, AGM còn bao gồm một số cơ quan truyền thông khác như VOA, Radio Free Europe/Radio Liberty, Middle East Broadcasting Networks, Cuba-focused Radio, Television Marti, v.v…
Một số nhà lập pháp Dân Chủ đang tìm cách bảo vệ các cơ quan truyền thông này, vẫn theo Politico.
“RFA là một diễn đàn tự do ngôn luận hiếm hoi phát thanh vào bên trong các chế độ chuyên chế đầy thách thức nhất của thế giới,” Thượng Nghị Sĩ Chris Coons (Dân Chủ-Delaware) nói.
Dân Biểu Raja Krishnamoorthi (Dân Chủ-Illinois), phó chủ tịch Ủy Ban Đặc Biệt Về Trung Quốc, cảnh báo rằng đóng cửa RFA sẽ làm giảm “quyền lực mềm” của Mỹ ở ngoại quốc.
“Cắt ngân sách của RFA sẽ là một món quà cho đảng Cộng Sản Trung Quốc, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển, nơi mà Bắc Kinh đã bỏ hàng tỷ đô la để định hình lăng kính truyền thông, phục vụ quyền lợi của các nhà chuyên chế,” ông Krishnamoorthi nói.
Ngay cả một số nhà lập pháp Cộng Hòa cũng lên tiếng ủng hộ RFA.
“Dẹp bỏ RFA và các cơ quan truyền thông khác của AGM là đi ngược lại nguyên tắc tự do của đất nước chúng ta, đồng thời là nhượng bộ đảng Cộng Sản Trung Quốc, chế độ Bắc Hàn, và các chế độ khác,” Dân Biểu Young Kim (Cộng Hòa-California), chủ tịch Ủy Ban Đặc Biệt Về Đông Á và Thái Bình Dương, nói.
Dân Biểu Michael McCaul (Cộng Hòa-Texas), cựu chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện, nói: “RFA là nơi duy nhất chuyển thông tin công khai tới hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, nơi mà cuộc vận động gây nhiễu thông tin của đảng Cộng Sản Trung Quốc hoạt động mạnh mẽ nhất.” (Đ.D.)

































































