Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 10 Tháng Mười, đông đảo tín hữu và đồng hương đến tham dự Ðại Lễ Thánh Ðản do Hội Ðồng Hương Hành Thiện Hoa Kỳ tổ chức tại Westminster Civic Center.
Theo ban tổ chức cho biết, đại lễ này được tổ chức hàng năm vào khoảng Tháng Chín Âm Lịch, nhằm tri ân và tưởng nhớ đến Ðức Thánh Tổ Không Lộ Ðại Pháp Thiền Sư.
Ông Ðặng Mạnh Hùng, cố vấn hội, điều hợp chương trình nghi lễ.
Ông Nguyễn Mạnh Quân, trưởng lão đồng hương Hành Thiện, lên thắp hương trước bàn thờ vị thánh tổ và cầu nguyện. Sau đó, bà Vương Ðỗ Mai Phương, hội trưởng, phát biểu chào mừng mọi người tham dự.
“Trước khi chấm dứt nhiệm kỳ 2014-2016, cá nhân chúng tôi chân thành cám ơn quý vị trong ban cố vấn, ban điều hành, quý hội viên và toàn thể quý thân hữu đã hết lòng góp sức cùng chúng tôi để hoàn tất tốt đẹp nhiệm vụ mà quý vị đồng hương Hành Thiện đã giao phó,” bà Mai Phương nói.
“Trong hoạt động của hội, ngoài việc thực hiện bản tin thường xuyên, hội còn ấn hành giai phẩm Xuân, như đã dự trù là hai năm một lần, và hội sẽ tổ chức buổi tiệc Tất Niên Hội Ngộ 2016 (Âm Lịch) vào Chủ Nhật, 15 Tháng Giêng, 2017. Thư mời và chương trình sẽ được thông báo gửi đến quý đồng hương sau,” bà nói thêm.
Ông Ðặng Vũ Chương, đại diện ban tổ chức, tuyên đọc tiểu sử Ðức Thánh Tổ của làng Hành Thiện.
Thiền sư họ Dương, húy Minh Nghiêm, hiệu là Không Lộ, mẹ người họ Nguyễn, sinh ngày 14 Tháng Chín, năm Bính Thìn, 1016, đời vua Lý Thái Tổ, ở làng Han Lý, tỉnh Hải Dương.
Khi khôn lớn, theo cha làm nghề chài lưới. Năm Giáp Thân, 1044, đời vua Lý Thái Tông, lúc đó ngài đã được 29 tuổi, bỏ nghề đánh cá, theo học Ðạo Thiền, kết lá làm áo mặc, lấy trái cây làm lương thực, gác bỏ ngoài tai những phiền não của trần thế, và tiếp tục tu tập…

Năm Bính Ngọ, (1066), đời vua Lý Thánh Tông, thiền sư cùng thầy Giác Hải chữa khỏi bệnh cho vua, nên được trọng thưởng và được phong chức Quốc Sư, do đó Thiền Sư Không Lộ còn được gọi là Lý Triều Quốc Sư. Không những ngài là một lương y tài giỏi mà còn là một nhà đúc đồng, và đã đúc chuông chùa Nghiêm Quang nặng tới 3,000 cân. Công lao phò vua giúp nước của ngài được dân gian ngưỡng mộ.
Ngày 3 Tháng Sáu, năm Giáp Tuất, 1094, đời Lý Nhân Tông, thiền sư quá vãng, thọ 79 tuổi. Năm sau, các môn đồ của thiền sư thu xá lợi, lập tháp ở chùa Nghiêm Quang.
Tháng Ba, năm Ðinh Hợi, 1167, đời Lý Anh Tông, vua ban chiếu đổi tên chùa Nghiêm Quang thành chùa Thần Quang. Cho đến năm Tân Hợi, vì đê sông Hồng bị vỡ, làng Hành Cung di chuyển về phía Ðông Nam, bên hữu ngạn sông Hồng, thuộc xã Hành Thiện, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh. Dân làng Dũng Nhuệ di chuyển và phía Ðông Bắc, bên tả ngạn sông Hồng, thuộc xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Sau cuộc chuyển cư này, dân làng Dũng Nghĩa vận động xây dựng lại chùa Thần Quang ở làng Hành Thiện hiện nay. Chùa là nơi thờ Phật và thờ Ðức Thánh Tổ Không Lộ Ðại Pháp Thiền Sư, vị cao tăng đã khởi công xây dựng ngôi chùa nguyên thủy từ năm Tân Sửu, 1061.
Phần cử hành Ðại Lễ Thánh Tổ trang trọng do ban Tế Lễ Nữ Quan phụ trách.
Mời độc giả xem video Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 13 tháng 10 năm 2016
Bà Nguyễn Mạnh Cẩm, cố vấn ban Tế Nữ Quan, cho biết, Ðại Lễ Thánh Ðản làng Hành Thiện đã có một chiều dài lịch sử trên 400 năm. Con cháu Hành Thiện tại Hoa Kỳ vẫn cố gắng và hãnh diện duy trì Lễ Thánh Tổ với Ban Tế Nữ Quan cho đến bây giờ.
Diễn tiến tế lễ gồm có hai phần. Thứ nhất là các tế viên đại diện cho con dân Hành Thiện dâng lễ vật lên bàn thờ Thánh Tổ. Thứ hai là phần đọc văn tế tán dương công đức của Thánh Tổ. Và sau đó, là đọc lời cầu nguyện cho đất nước bình an, con dân Hành Thiện ở khắp nơi được hanh thông trong mọi phương tiện. Lời cầu nguyện có giá trị tinh thần và rất thiêng liêng.
Sau đó ông Ðặng Vũ Chương tổ chức điều hợp Lễ Chúc Thọ các vị cao niên.
Theo ông Chương, Lễ Chúc Thọ là một trong những mỹ tục được gìn giữ từ hơn mấy trăm năm qua của làng Hành Thiện, nhằm đề cao lòng tôn vinh công đức của các bậc phụ mẫu cũng như tiền nhân, đồng thời nhắc nhở và vun xới cho tầng lớp hậu sinh ý thức sự tri ân cũng như hướng về cội nguồn của họ. Ðối với những bậc cha mẹ, nên nuôi nấng, dạy dỗ và làm gương cho con cháu của mình để duy trì lễ này.
“Hôm nay, trong tinh thần truyền thống đẹp đẽ có từ bao đời của làng Hành Thiện, xin thay mặt ban điều hành Hội Ðồng Hương Hành Thiện tại Hoa Kỳ, chúng tôi xin được kính gởi những lời chúc thọ chân thành và tri mộ đến quý cụ, quý ông bà hiện diện ngày hôm nay. Xin kính chúc chư lão khang cường, phúc thọ gia tăng, tinh thần sáng suốt, an hưởng tuổi thọ trong khung cảnh sum vầy và đoàn tụ bên con cháu,” ông Chương nói.
Bà Mai Phương, đại diện ban tổ chức, biếu quà tặng cho các vị cao niên.
Tiếp theo là phần Lễ Thánh, đồng hương đến trước bàn thờ Thánh Tổ quỳ lạy và cầu nguyện.
Ðồng hương dùng bữa ăn trưa do ban tổ chức khoản đãi.
Trong phần bầu tân hội trưởng, bà Mai Phương được mọi người đồng thuận tái đảm trách chức vụ hội trưởng nhiệm kỳ 2016-2018.




































































































































