Thursday, April 18, 2024

Đồng hương Quảng Trị khắp nơi vui Hè tại Little Saigon

Uyên Nguyễn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trại Hè Quảng Trị tổ chức sáng Thứ Bảy, 26 Tháng Tám, tại công viên Garden Grove Park, có khá đông đồng hương từ khắp nơi về Little Saigon nghỉ Hè, đến tham dự như gia đình bà Đinh Ngọc Trung từ Việt Nam qua, gia đình Bác Sĩ Tùng từ Vancouver ở Canada đến, rồi gia đình ông Hoàng Quý ở Sacramento miền Bắc California, gia đình bác Hải từ Florida sang…

Đó là niềm vui mừng của ông Thái Tăng Hữu, hội trưởng Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị Nam California, cho biết khi chào đón đông đảo đồng hương tham dự, nhất là các gia đình Quảng Trị từ xa đến.

Vào phút chào cờ và mặc niệm, toàn thể người tham dự phần lớn là những đồng hương lớn tuổi không khỏi bùi ngùi nhớ đến Quảng Trị những ngày Hè trong mùa Hè Đỏ Lửa 1972, khi quân Cộng Sản Bắc Việt xua quân tràn qua khu phi quân sự đế cố mở cuộc hành quân quy mô xâm chiếm miền Nam Việt Nam.

Khói lửa và tang tóc phủ đầy miền giới tuyến mà mạng sống của người dân Quảng Trị đã không hề được quân Cộng Sản Bắc Việt nương tay tàn sát. Những hình ảnh ấy cho đến nay, bất cứ người dân Quảng Trị nào cũng nhớ đến. Nên khi mở đầu ngày vui hội ngộ Hè Quảng Trị, tất cả cùng nhau cất tiếng hát bài hùng ca được sáng tác khi Quân Lực VNCH tái chiếm được Cổ Thành Quảng Trị và vùng giới tuyến.

Trong dịp này, ông hội trưởng ngỏ lời đặc biệt đến các anh chị em trong Ban Chấp Hành nhiệm kỳ vừa qua và sẽ chấm dứt trong ngày này.

“Không có các anh chị em tận lực đóng góp công sức cho Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị thì hội đã không được phát triển và sinh hoạt như bây giờ. Chúng tôi ước mong qua cuộc bầu cử tân Ban Chấp Hành vào nhiệm kỳ mới 2017-2019 hôm nay, tuổi trẻ trong hội sẽ tham gia nhiều hơn, không chỉ trong những lần họp mặt hội ngộ vào dịp Hè hay Tất Niên, mà hăng hái nhận lãnh những vị trí điều hành trong các tổ chức của hội. Đây là điều mà Ban Chấp Hành trong nhiệm kỳ vừa qua đã cố gắng theo đuổi nhưng vì thời gian chấp hành quá ngắn chỉ có hai năm nên kết quả chưa được như ý,” ông nói.

Tiếp đó ông đưa ra hai đề nghị trước cuộc họp mặt Hè này mà ông coi như một buổi họp khoáng đại của hội. Hai đề nghị đó là, thứ nhất xin tu chỉnh nội quy, sửa thời gian hai năm cho một nhiệm kỳ thành bốn năm, để Ban Chấp Hành có được thời gian thực hiện những chương trình ích lợi cho hội. Thứ hai là xin nới giới hạn về tiền phúng điếu trong quan hôn tang tế lên $100.

Cả hai đề nghị này, sau khi ông hội trưởng nêu lên đã được đa số đồng hương có mặt vỗ tay tỏ ý đồng thuận.

Đồng hương Quảng Trị sum vầy trước ống kính trong ngày Hè Quảng Trị. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Trước khi dứt lời để đồng hương tham dự bầu Ban Chấp Hành mới, ông Hữu tha thiết đề cử một người mà theo ông xứng đáng là con chim đầu đàn cho Ban Chấp Hành, đó là ông Lê Xuân Hùng, một người đã đóng góp nhiều công sức cho hội trong nhiều nhiệm kỳ của các Ban Chấp Hành.

Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, Tổng Thư Ký Lê Thành cho biết: “Thành viên của Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị là trên dưới 1,000 hội viên, theo danh sách hội hiện có. Mỗi lần sinh hoạt họp mặt, hội ngộ thường có sự tham dự của đồng hương Quảng Trị từ 300 đến 400 người. Hằng năm chúng tôi có hai lần họp mặt là vào dịp Hè và Tất Niên. Mục đích của những lần họp mặt này là tạo cơ hội cho bà con Quảng Trị thêm tình thân ái, tương trợ.”

“Với hội ngộ Hè hằng năm, mục đích nhắm đến là tạo niềm vui gia đình cho các gia đình người xứ Quảng. Các thế hệ Quảng Trị có cơ hội gặp gỡ nhau qua các chương trình văn hóa văn nghệ như vui chơi, ăn uống các món đặc sản, tạo cơ hội cho các thế hệ trẻ già cùng chung sinh hoạt. Vào dịp Tất Niên thì mục đích chính cho buổi tiệc cuối năm là lưu giữ truyền thống văn hóa của dân tộc qua lễ Tết Nguyên Đán. Cũng vào dịp này, hội chúng tôi thường nêu một khẩu hiệu là ‘Ly Hương Bất Ly Tổ’ để nhắc nhở con cháu, tuổi trẻ các thế hệ kế tiếp cái văn hóa kính thờ tổ tiến mà có người đã cho là ‘Đạo Thờ Cúng Ông Bà.’”

Vẫn theo ông Lê Thành, Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị cũng có chương trình khuyến học cho tuổi trẻ trong hội. Một bản tin để phổ biến tin tức trong hội Quảng Trị được Ban Chấp Hành phổ biến cứ mỗi sáu tháng một lần để các thành viên trong hội theo sát được sinh hoạt của bà con người Quảng Trị ở hải ngoại.

Buổi bầu cử Ban Chấp Hành mới đã được diễn ra ngay sau đó, trước khi mọi người cùng quây quần quanh ba bàn thực phẩm lớn trong nhà mát của Garden Grove Park để cùng nhau thưởng thức một “Bữa Trưa Thân Ái” và cùng nhau tham dự vào một chương trình văn nghệ “Hát Cho Nhau Nghe” cùng là các trò chơi ngoài trời như kéo co, nhảy bao bố, đánh cầu lông cho các bạn trẻ tham dự.

Nhìn quanh, chúng tôi nhận thấy có khoảng mấy chục bạn trẻ có mặt trong ngày Hè Quảng Trị này.

Cô Christine sinh trưởng tại Hoa Kỳ, đang theo học ngành nha khoa, vui vẻ nói nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt: “Cháu theo mẹ và các bạn của mẹ đi dự. Mẹ cháu nói con sẽ rất vui khi gặp bà con của mẹ, các chú bác anh chị người Quảng Trị để nhớ đến xứ sở của mình. Cháu nhận thấy mẹ nói đúng khi cháu đến đây.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT