GARDEN GROVE, California (NV) – Tuy số người vô gia cư giảm 39% từ năm 2022 đến nay, nhưng các giới chức của Garden Grove cho biết giúp họ tìm nhà ở dài hạn vẫn là những khó khăn lớn nhất.
Theo báo mạng Voice of OC hôm 17 Tháng Ba, những khó khăn đó đang tạo ra một số mục tiêu mới trong kế hoạch giải quyết tình trạng vô gia cư từ năm 2025 đến 2030 của thành phố.

Tại phiên họp Hội Đồng Thành Phố ngày 12 Tháng Ba, các giới chức nói về một số nỗ lực giúp Garden Grove có tiến bộ trong việc đối phó với tình trạng vô gia cư. Tuy vậy, một số cư dân và nhà hoạt động vẫn hoài nghi về sự thành công, thắc mắc không biết số người gia cư giảm là vì tìm được chỗ ở hay bị đưa đến nơi khác.
Cô Christy Lê, chuyên gia phân tích về tình trạng vô gia cư của Garden Grove, tập trung vào một nỗ lực là nhà tạm trú do Orange County cùng ba thành phố là Garden Grove, Fountain Valley, và Westminster hợp tác khai trương vào Tháng Sáu năm ngoái.
“Từ lúc khai trương đến nay, chúng tôi đã giúp được 257 người, trong đó có 164 cư dân Garden Grove,” cô cho biết.
Theo cô Christy, có 179 người ra khỏi chương trình giúp người vô gia cư thành công vì “tìm được nhà ở” nhưng không nói rõ chi tiết.
Trong cùng thuyết trình, cô cho hay đa số người vô cư được giúp đỡ vẫn chưa tìm được chỗ ở, và Garden Grove chỉ giúp được 11 người tìm nhà, có đến 90% người vô gia cư trong nhà tạm trú đang “có hồ sơ sẵn sàng.”
Ông David Duran, đồng sáng lập viên của tổ chức “Housing is a Human Right OC” và “People’s Homeless Task Force,” cho biết các nỗ lực của thành phố thường tập trung vào việc không thấy người vô gia cư trên đường phố hơn là các giải pháp thiết thực, thường đưa họ đi nơi khác chứ không phải giúp họ tìm chỗ ở ổn định.
Ông nói với Voice of OC về báo cáo của phòng giảo nghiệm Sở Cảnh Sát Orange County: “Tôi chắc chắn là không đề cập đến chuyện mình là thành phố có số người vô gia cư chết nhiều thứ tư của quận hạt.”
Theo báo cáo đó, Garden Grove có 39 người vô gia cư chết được báo cáo trong năm 2023, và có 23 người chết trong năm 2024.
Một số nỗ lực khác của Garden Grove mà cô Christy trình bày là dự án xây hàng rào $1.5 triệu hợp tác với Cơ Quan Giao Thông California (Caltrans), dựng lên 14 hàng rào ngay những con đường dưới cầu xa lộ 22, làm người vô gia cư không dựng trại được.
Cô còn đề cập đến nỗ lực tìm việc làm của thành phố, giúp gần 30 người vô gia cư tìm được công việc.
Ngoài ra, Garden Grove còn có Nhóm Nguồn Lực Đặc Biệt, liên lạc với người vô gia cư đến hơn 5,000 lần và giới thiệu 1,000 người đến các dịch vụ hỗ trợ.
Garden Grove sẽ công bố kế hoạch giải quyết tình trạng vô gia cư trong năm năm vào Tháng Sáu năm nay. Kế hoạch này sẽ cho thấy sự ưu tiên của thành phố về phẩm chất cuộc sống, tăng cường cách liên lạc và cách cung cấp dịch vụ, cũng như mở rộng và tận dụng các đối tác.
Tuy thành phố nói về tiến bộ và những nỗ lực trong tương lại, một số cư dân trình bày sự lo ngại khi phát biểu, nói về chuyện thành phố có nỗ lực không nhất quán, cho phép nhiều người vô gia cư dựng trại lại.
Không chỉ vậy, ông Duran còn chỉ trích cách dùng từ “ra khỏi thành công” của thành phố, không hài lòng với cách nhà tạm trú tính sự thành công trong công việc.
“Nếu họ nói ‘tìm được nhà là thành công’ thì tôi và quý vị ăn mừng rồi, nhưng ‘ra khỏi thành công’ không có nghĩa như vậy. Điều đó có nghĩa là họ không chỗ ở, và phải sống ngoài đường lại, hay là may mắn tìm được một dạng nhà ở chuyển tiếp khác,” ông Duran nói. (TL) [đ.d.]

































































