Friday, March 29, 2024

Hai cộng đồng Việt-Philippines biểu tình trước Tổng Lãnh Sự Trung Quốc

 

LOS ANGELES, California (NV) – Sáng Thứ Ba, 12 Tháng Sáu, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cùng Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tập trung tại Tổng Lãnh Sự Trung Quốc, Los Angeles để phối hợp cùng Cộng Đồng Philippines lên tiếng phản đối chủ trương xâm lấn của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á.

Khởi hành lúc 10 giờ 30, xe buýt đến nơi lúc 11 giờ 45.

Ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cho biết: “Khi chúng tôi đến nơi thì cộng đồng người Phi đã có mặt rồi.”

Ông kể, phía cộng đồng gốc Việt cầm cờ và hô to khẩu hiệu chống đối chuyện Trung Quốc xâm lăng Trường Sa, Hoàng Sa cũng như âm mưu dùng tiền mua ba “đặc khu” là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, trong lúc cộng đồng Phillippines lên tiếng đả phá việc Trung Quốc lấn chiếm quần đảo Phi trên Biển Đông.

Hài lòng với một “đồng minh” mới, ông Phát vui vẻ nói: “Tuy vậy, hai cộng đồng cùng thể hiện tinh thần hợp tác nên có lúc phía cộng đồng mình hô khẩu hiệu giúp phía Phi và ngược lại, họ cũng hô khẩu hiệu giúp mình.”

Sự phối hợp này là kết quả của buổi biểu tình của các hội đoàn người Việt trong khu Bolsa Thứ Bảy vừa qua.

Ông Phát nói: “Khuya hôm ấy, tình cờ lái xe ngang, bà Lara Vange, chủ tịch Cộng Đồng Philippines đến gặp tôi và đề nghị nên phối hợp hai cộng đồng Việt-Phi để cùng có tiếng nói lớn hơn.”

Sau khi bàn thảo với ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, chúng tôi tin rằng đây là việc có ý nghĩa cho cả hai bên và đồng ý cộng tác,” ông tiếp.

Hai màu cờ, chung nhau kẻ thù. (Hình: Phát Bùi cung cấp)

Trước khi chia tay, hai cộng đồng cùng trao quốc kỳ của mình cho nhau, ông Phát cho biết.(ĐG)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT