Sunday, April 28, 2024

Hoàng Nguyễn và cuộc đấu tranh chống thù ghét người gốc Á đến tai Tòa Bạch Ốc

Đằng-Giao/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Hoàng Nguyễn, là một trong bảy thành viên Ủy Ban Dân Quyền và Nhân Quyền thành phố Los Angeles, và là người gốc Việt duy nhất trong ủy ban, đại diện cho thành phố 4 triệu cư dân có tiếng nói trong việc thành lập chính sách chống thù ghét người gốc Á.

Hoàng Nguyễn trong một buổi nói chuyện chống thù hận người gốc Á. (Hình: Hoàng Nguyễn cung cấp)

Năm 2023, Hoàng Nguyễn được Thị Trưởng Karen Bass bổ nhiệm vào ủy ban, trở thành người đồng tính (LGBTQ+) công khai trẻ nhất và duy nhất phục vụ trong cơ quan này.

Là ủy viên, Hoàng Nguyễn có nhiệm vụ chống sự thù ghét người gốc Á ở Los Angeles.

Ngoài công việc này, anh còn có trách nhiệm soạn thảo chính sách chống kỳ thị người gốc Á và Thái Bình Dương (AAPI).

Anh điều hành AAPI Equity Alliance, một tổ chức đấu tranh cho sự bình đẳng và hòa nhập của người Mỹ gốc Á.

“Trong chức vụ này, tôi viết chính sách bảo vệ quyền lợi cho người AAPI. Họ luôn là những người chịu thua thiệt trong lúc họ cũng đóng thuế như bao nhiêu sắc dân khác,” anh Hoàng cho biết.

Và quyền lợi cho người gốc Á, bao gồm quyền lợi người gốc Việt, đồng nghĩa với việc chống kỳ thị và chống thù ghét.

Anh thêm: “Nhất là vào thời đại dịch COVID-19, nhiều người trong số họ bị thù ghét mà lại gặp khó khăn tài chính, có người bị phá sản. Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ họ để vượt qua những trở ngại đó để có một tương lai tốt đẹp hơn.”

Hoàng Nguyễn (giữa) và cha mẹ hôm tuyên thệ nhậm chức tại Tòa Thị Chính Los Angeles. (Hình: Hoàng Nguyễn cung cấp)

Tuổi thơ khó khăn

Hoàng Nguyễn có một thời thơ ấu đặc biệt giúp anh có một cá tính và sự cương quyết vững chắc để trở thành một người đấu tranh cho sự bình đẳng xã hội hôm nay.

Sang Mỹ năm 10 tuổi, định cư tại Little Saigon, Hoàng Nguyễn chưa nói tiếng Anh được.

“Tôi học lớp Bốn tại tiểu học DeMille Elementary. Vì không nói tiếng Anh, tôi bị nhạo báng, châm chọc. Họ thường xuyên nhái giọng tôi. Việc này rất khó khăn đối với một đứa bé. Lên lớp Bảy ở trường Warner Middle School, tôi nói tiếng Anh rồi nhưng lại bị kỳ thị vì ăn mặc không giống họ,” anh kể.

Nhưng đến năm lớp Mười ở trung học Fountain Valley High School, Hoàng Nguyễn, nhờ sự động viên của thầy cô, học xuất sắc hẳn lên.

Anh kể: “Tôi lấy một số lớp AP và bỗng thấy tự tin và mạnh dạn hẳn lên. Nếu không có sự động viên này, có lẽ cuộc đời của tôi sẽ khác hẳn.”

Hoàng Nguyễn vào đại học UCLA và khi tốt nghiệp, anh được chọn là diễn giả chính của lễ tốt nghiệp, một tên gọi khác cho thủ khoa.

Thư bổ nhiệm của Thị Trưởng Karen Bass gởi Hoàng Nguyễn. (Hình: Hoàng Nguyễn cung cấp)

Ngay từ khi tốt nghiệp đại học ngành khoa học chính trị năm 2018, Hoàng Nguyễn hoạt động trong lãnh vực dân quyền không ngừng nghỉ và trong năm năm, anh được bà Karen Bass, thị trưởng Los Angeles, chú ý.

Anh kể: “Công việc đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp đại học là tham gia hoạt động cộng đồng ở Los Angeles County, với tư cách là người đại diện cho một giới chức chính phủ cấp cao ở Los Angeles là Giám Sát Viên Hilda Solis.”

Anh tiếp: “Trong công việc này, tôi nhận ra rằng nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ cộng đồng của chúng ta và là điều tôi vẫn tiếp tục làm.”

“Tôi đã thiết lập một chương trình trị giá hàng triệu đô la trên toàn quận hạt để chống lại sự thù hận và hỗ trợ các nạn nhân. Tôi là người đi đầu trong vấn đề này và đó là lúc tôi được Thị Trưởng Karen Bass chú ý,” anh hãnh diện kể.

Ý chí phục vụ cộng đồng và chống sự kỳ thị đến với Hoàng Nguyễn từ lâu.

Hoàng Nguyễn đọc diễn văn lễ tốt nghiệp tại đại học UCLA. (Hình: Hoàng Nguyễn cung cấp)

“Ngay từ nhỏ, tôi đã hiểu thế nào là tâm trạng bị bắt nạt, chế giễu và coi thường. Mọi người có quyền được sống bình yên, thoải mái chứ không nên sống trong sợ hãi hay mặc cảm thua sút,” Hoàng Nguyễn khẳng định. “Tôi đã thoát ra khỏi hoàn cảnh đó và tôi cương quyết giúp những người khác không bị như tôi nữa.”

Dự tiệc tại Tòa Bạch Ốc

Sự hăng say hoạt động và đóng góp xã hội của Hoàng Nguyễn đã đến tai cơ quan có quyền hành tối cao tại Hoa Kỳ, và hôm 8 Tháng Năm, anh được mời tham dự bữa tiệc tại Tòa Bạch Ốc nhân dịp “Tháng Di Sản Người Châu Á-Thái Bình Dương.”

“Tôi gặp nam tài tử Quan Kế Huy nói về giải Oscar anh vừa thắng năm nay,” Hoàng Nguyễn kể.

Anh chia sẻ: “Nghe Tổng Thống Joe Biden đọc diễn văn trên TV là một chuyện, nhưng được ngồi cùng phòng, nghe ông nói là một cảm xúc mạnh mẽ và khó quên được của tôi. Hôm ấy, số khách mời rất ít nên tôi cảm thấy vô cùng vinh dự.”

Hăng say hoạt động

Hoàng Nguyễn, ngoài chức vụ giám đốc đối ngoại của AAPI Equity Alliance còn là đồng sáng lập của tổ chức quốc gia Stop AAPI Hate.

Anh hiện là lãnh đạo phụ trách các mối quan hệ đối ngoại và chính phủ của tổ chức cùng với vận động chính sách để mang lại lợi ích cho 1.7 triệu người gốc Á.

Hoàng Nguyễn trong bữa tiệc tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: Hoàng Nguyễn cung cấp)

Trước đây, Hoàng Nguyễn từng là cố vấn chính sách và chính trị cho Giám Sát Viên Los Angeles Hilda Solis (Địa Hạt 1), người đại diện hơn 2 triệu cư dân trong 20 thành phố và 23 cộng đồng chưa hợp nhất ở Los Angeles County và 25 vùng lân cận.

Hoàng Nguyễn giám sát việc thành lập “LA vs. Hate,” một chương trình trị giá $3 triệu của chính phủ nhằm cung cấp dịch vụ cho những người sống sót sau các vụ thù hận.

Anh đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Quỹ Tư Pháp Los Angeles, một chương trình trị giá $7 triệu của chính phủ nhằm cung cấp các dịch vụ pháp lý cho những người không có giấy tờ hợp lệ đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.

Anh cũng là đại diện và liên lạc viên của văn phòng cho các khu vực Chinatown, Little Tokyo, Historic Filipinotown, và Thai Town ở Los Angeles.

Hoàng Nguyễn kêu gọi: “Tôi mong người Mỹ gốc Việt sẽ tham gia chính trị nhiều hơn. Tôi hy vọng chúng ta nhớ rằng sự căm ghét người Châu Á này không phải là mới. Ghét ‘người khác’ là một hiện tượng lâu đời của người Mỹ. Chúng ta cần phá vỡ chu kỳ đó và hướng tới sự hòa nhập cho tất cả mọi người.” [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT