Thursday, March 28, 2024

Học Khu Westminster có kế hoạch mở lại trường học, trong khi Garden Grove hủy bỏ

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Westminster School District và Garden Grove Unified School District, hai học khu bao gồm phần lớn khu Little Saigon đang có kế hoạch rất khác nhau về việc cho học sinh quay trở lại học tại trường, thay vì học online. Một bên muốn mở cửa và dạy lại trong trường vào giữa Tháng Mười còn một bên thì hủy kế hoạch này.

Trường Warner Middle School thuộc học khu Westminster. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Học Khu Westminster đưa ra một số kế hoạch để mở cửa trường học lại trong buổi họp Hội Đồng Giáo Dục vào tối Thứ Sáu, 18 Tháng Chín.

Tiến Sĩ Cyndi Paik, giám đốc Học Khu Westminster, trình bày kế hoạch cho học sinh đến trường lại.

Đầu tiên, bà cho biết kết quả khảo sát phụ huynh của toàn học khu. Khảo sát có kết quả 66% phụ huynh muốn cho con mình vừa đến trường và vừa học qua mạng. 34% phụ huynh còn lại thì chỉ muốn con mình học qua mạng trong thời điểm này thôi.

Học Khu Westminster khảo sát 382 nhân viên có chứng chỉ, trong đó có 375 giáo viên. Đây là 87% tổng số giáo viên của học khu.

Trong 375 giáo viên trả lời khảo sát, 75.9% muốn dạy tại trường lại, 24.1% muốn tiếp tục dạy qua mạng.

Ông Keith Crafton, phó giám đốc Học Khu Westminster trình bày một số thay đổi khi cho học sinh đến trường lại.

Tiểu Học Demille Elementary thuộc Học Khu Westminster. (Hình minh họa: Thiện Lê/Người Việt)

Theo ông, các lối ra vào của trường học sẽ được kiểm soát kỹ để giữ khoảng cách xã hội.

Khi học sinh lên xe buýt, nhân viên sẽ đo thân nhiệt cho các em. Các học sinh khuyết tật sẽ được đo thân nhiệt trước khi lên xe buýt. Nhân viên cũng sẽ yêu cầu học sinh giữ khoảng cách xã hội khi ngồi trong xe buýt.

Khi đến trường và vào lớp, các em cũng sẽ tiếp tục giữ khoảng cách xã hội, và phải đi trên đường có vẽ lối đi sẵn để đến lớp. Số người trong lớp học tối đa là 15.

Về giờ ăn trưa, ông Crafton cho biết giờ ăn của Học Khu Westminster sẽ được chia thành nhiều giờ. Khi xếp hàng lấy thức ăn và ngồi ăn, học sinh sẽ phải giữ khoảng cách xã hội. Sau mỗi lần có học sinh ngồi ăn, nhân viên của học khu sẽ khử trùng từng bàn ăn.

Ông Crafton cho biết Học Khu Westminster sẽ phát thức ăn trưa miễn phí từ lúc mở cửa trường học lại cho đến ngày 30 Tháng Mười Hai.

Khi ra về, các em sẽ ra khỏi trường bằng nhiều cổng và có nhân viên dẫn ra ngoài.

Khảo sát phụ huynh toàn Học Khu Westminster (trên cùng) và phụ huynh của một số trường. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Hội Đồng Giáo Dục còn đưa một số thứ cần thiết cho việc mở cửa trường học lại như quần áo bảo hộ cho nhân viên, các tấm chắn, khẩu trang, thuốc khử trùng tay và máy đo thân nhiệt. Ngoài ra, Học Khu cũng sẽ đưa ra các quy định giữ khoảng cách xã hội và khử trùng nghiêm ngặt, cũng như sẽ xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên.

Theo như Tiến Sĩ Paik trình bày, Học Khu Westminster đang dự định sẽ cho học sinh đến trường lại vào ngày 12 Tháng Mười, theo từng giai đoạn chia theo nhóm hoặc theo cấp lớp.

Khảo sát nhân viên của Học Khu Westminster. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Học sinh sẽ vừa học trong trường lại, vừa tiếp tục học tại nhà qua mạng. Một nửa số học sinh sẽ đến trường vào Thứ Ba và Thứ Tư, một nửa còn lại sẽ đến trường vào Thứ Năm và Thứ Sáu. Tất cả học sinh sẽ học qua mạng vào Thứ Hai.

Tuy nhiên, các ủy viên của Học Khu Westminster cho hay hai học khu lân cận là Garden Grove và Santa Ana chưa có kế hoạch mở cửa trường học lại. Học Khu Garden Grove hủy kế hoạch cho học sinh đến trường lại vào ngày 5 và 12 Tháng Mười. Trong khi đó, Học Khu Santa Ana chưa đưa ra được kế hoạch mở cửa trường học lại.

Ủy Viên Jamison Power cho rằng học khu muốn cho các em đến trường lại là chuyện đúng, nhưng không nên làm vì áp lực, có thể khiến học khu phải hủy kế hoạch.

Bà Frances Nguyễn, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục, đề nghị dời lại ngày mở cửa trường học đến 19 Tháng Mười, để bảo đảm mọi thứ sẵn sàng.

Ủy Viên Khanh Nguyễn thì cho rằng Học Khu Westminster đang hơi gấp trong chuyện mở cửa trường học lại. Ông cho rằng nên theo dõi các học khu khác kỹ vì họ có thể hủy kế hoạch như Garden Grove.

Cuối cùng, Hội Đồng Giáo Dục quyết định dời lại ngày mở cửa trường học đến ngày 19 Tháng Mười.

Học Khu Garden Grove hủy kế hoạch mở cửa

Ban đầu, Học Khu Garden Grove muốn mở cửa các trường tiểu học vào ngày 5 Tháng Mười, và hai cấp trung học vào ngày 12 Tháng Mười.

Vì có đến 41,000 học sinh, Học Khu Garden Grove cân nhắc và quyết định hủy kế hoạch mở cửa trường học lại sau khi nhiều phụ huynh cho hay muốn cho con tiếp tục học qua mạng, cũng như muốn học khu trình bày kế hoạch cụ thể.

Trung Học Bolsa Grande thuộc Học Khu Garden Grove. (Hình minh họa: Thiện Lê/Người Việt)

Theo nhật báo The Orange County Register, Học Khu Garden Grove công bố tin này trong buổi họp Hội Đồng Giáo Dục hôm 15 Tháng Chín.

Học khu đưa ra một thông cáo trong buổi họp đó, cho biết họ cần thêm thời gian để chuẩn bị và lấy thêm các kỹ thuật, công nghệ cần thiết.

“Chúng tôi hy vọng sẽ chuẩn bị xong kịp, nhưng nhân thấy mình cần thêm thời gian và sẽ không mở cửa trường học lại được vào ngày 5 và 12 Tháng Mười,” thông cáo viết.

Học Khu Garden Grove cho biết thêm: “Chúng tôi hiểu quý phụ huynh đã có kế hoạch cho những ngày đó. Chúng tôi sẽ sớm công bố kế hoạch hỗ trợ quý vị cân bằng giữa công việc và giám sát con mình học qua mạng.

Sau đó, học khu công bố sẽ tiếp tục dạy qua mạng cho đến khi có kế hoạch mới. (Thiện Lê)

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT