Hội Chợ Tết Bồ Đề Phật Quốc giữ gìn cội nguồn văn hóa Việt hải ngoại

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hội Chợ Tết Việt Nam 2026 diễn ra trong chín ngày tại Đại Học Phật Giáo Sakya Buddha University (SBU) và Bồ Đề Phật Quốc, Santa Ana, từ Thứ Bảy, 14 đến Chủ Nhật, 22 Tháng Hai, với nhiều phong tục ngày Tết của người Việt, cùng những cuộc thi khác, thu hút nhiều người tham dự.

Các em thiếu nhi nhóm Viet Kids Star trong màn múa “Năm Xưa Tôi Đã Làm Gì” tại Hội Chợ Tế tổ chức ở Bồ Đề Phật Quốc, Santa Ana. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hội chợ được tổ chức với tinh thần mở rộng, bao dung, và giáo dục, không phân biệt tôn giáo, để học, vui chơi, hiểu, và tự hào về văn hóa Việt Nam, với hai sắc thái lễ và hội.

Thượng Tọa Thích Huyền Châu, giám viện Bồ Đề Phật Quốc, sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành đại học SBU, trưởng ban tổ chức hội chợ, long trọng khai mạc: “Đây không chỉ là một lễ hội, mà là trở về với cội nguồn văn hóa Việt, tiếp nối hơi thở dân tộc giữa lòng hải ngoại, là sự gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa đạo và đời, giữa các thế hệ và các nền văn hóa.”

SBU là trường đại học Phật Giáo đầu tiên của người Việt tại Hoa Kỳ, không chỉ trao truyền kiến thức Phật học mà còn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giữa các cộng đồng Hoa Kỳ. Vì đây là năm đầu tiên, tuy chưa trọn vẹn, nhưng cũng đủ những sắc thái mới định chuẩn trong nền văn hóa Việt Nam.

Thượng Tọa Thích Huyền Châu, trưởng ban tổ chức, phát biểu khai mạc Hội Chợ Tết Việt Nam 2026. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tết không chỉ là ngày đầu năm, mà là ký ức nhớ về tổ tiên, là nếp sống của gia đình, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, và là niềm tin rằng dù đi xa đến đâu, vẫn có một mùa Xuân để quay về.

Hội Chợ Tết để học cách đứng vững trong nền văn hóa đa sắc tộc Hoa Kỳ, để hiểu cộng đồng người Việt, và để gìn giữ và trao truyền.

Trong chín ngày hội chợ, nhiều phong tục xưa được tái hiện cùng những cuộc thi về văn hóa Việt Nam. Tất cả đều bắt đầu lúc 6 giờ chiều mỗi ngày.

Thí sinh dự thi “Thư Pháp Việt.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thứ Bảy, 14 Tháng Hai (27 tháng Chạp), Hội Chợ Tết chính thức khai mạc. Giới thiệu thành phần tham dự – Diễn văn khai mạc – Giới thiệu các tiết mục dự thi Hội Chợ Tết Việt Nam – Các tiết mục âm nhạc Phật Giáo – Dân ca quê hương.

Trong những ngày tiếp theo, từ 15 đến ngày 22 Tháng Hai, chương trình diễn ra liên tục với nhiều nội dung phong phú và giàu bản sắc.

Thi kể chuyện Táo Quân – Thời trang truyền thống – Nhạc kịch dân gian – Hội thi Trồng Cây Nêu ba miền – Thuyết trình ý nghĩa, đốt pháo Xuân trừ tà – Lễ rước Ông Bà – Lễ Giao Thừa Vía Phật Di Lặc – Lì xì đầu Xuân – Lễ cầu quốc thái dân an với các nghi thức Phật Giáo Nam Truyền và Bắc Truyền – Ông đồ cho chữ – Thư pháp – Tranh dân gian – Ẩm thực Tết ba miền – Lễ hội Đống Đa – Tế đàn Quang Trung.

Lễ cầu quốc thái dân an và lễ cung tiến anh linh các vị Hộ Pháp An Dân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặc biệt, 6 giờ chiều ngày 22 Tháng Hai là đêm bế mạc, trao giải, vũ điệu Phật Giáo dân gian, khép lại bằng chữ Hoàn Mãn.

Trong ngày thi với đề tài “Hội Thi Trồng Cây Nêu Ngày Tết,” có bốn thí sinh dự thi bằng tiếng Việt và tiếng Anh, thuyết trình ý nghĩa cây nêu ở ba miền. Đốt pháo Xuân đuổi ma quỷ. Mỗi người đều trình bày bằng kiến thức và sự tìm hiểu riêng.

Các thí sinh trình bày đề tài trước ban giám khảo. Sau đó được thượng tọa giám viện đúc kết lại và giải thích thêm về cây nêu ở ba miền Bắc, Trung, Nam về màu sắc và ý nghĩa cũng khác.

Thượng Tọa Thích Huyền Châu (bìa phải) trao tặng Giáo Sư Victor Gabriel, hiệu trưởng đại học SBU, bức thư pháp “Nhất Liễu Thiên Minh.” (Hình: Thầy Hiền Luân cung cấp)

Trong tinh thần gìn giữ bảo tồn và phát huy chữ quốc ngữ, nhà thư pháp Giác Thiện hướng dẫn bộ môn thư pháp tại Bồ Đề Phật Quốc, cho hay: “Chữ quốc ngữ và tiếng Anh có sự liên hệ mật thiết qua mẫu tự A,B,C, nên nhiều người có thể học được. Các em trẻ ở Hoa Kỳ nếu thích có thể học được dễ dàng, và chính ba mẹ là người thầy hướng dẫn các em, là nhịp cầu giúp các em kết nối với tiếng Việt nhanh nhất. Mượn nét cọ là phương Đông, viết thành chữ là phương Tây, hai nền văn hóa Đông-Tây giao hòa giúp hiểu được tiếng Việt, sẽ học được văn hóa Việt.”

Một thí sinh dự thi “Ẩm Thực Tết Miền Bắc.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Trang Đài Lê, cùng chồng người Mỹ và con gái Ashley Lê, 11 tuổi, từ tiểu bang Utah về tham dự hội chợ.

Cô cho hay: “Cháu học tiếng Anh và tiếng Hoa ở trường, tiếng Việt ở nhà do mẹ dạy để tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Về California chuyến này là để bé hiểu rộng hơn tiếng Việt và văn hóa ngày Tết, nhất là ở Bồ Đề Phật Quốc có những di tích lịch sử tuyệt vời như trống đồng, súng thần công ở triều đình Huế, và tượng các vị anh linh Hộ Pháp An Dân.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT