Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại mừng Xuân Giáp Thìn 2024, đồng thời ra mắt tân ban chấp hành và kỷ niệm 24 năm thành lập, vào chiều Chủ Nhật, 18 Tháng Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Nhà văn Ngành Mai, cựu hội trưởng, cùng một số nhân sĩ sáng lập Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại đến nay đã 24 năm, cho biết hội nhằm bảo tồn văn hóa, tạo điều kiện cho những giọng ca mới lạ đang tiềm ẩn trong cộng đồng có cơ hội xuất hiện, đem lời ca tiếng hát phục vụ cho cổ nhạc, cho đời.
Trong ngày mừng Xuân Giáp Thìn 2024, tân ban chấp hành của Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại được giới thiệu, gồm ông Nguyễn Văn Lực (hội trưởng), bà Trương Thị Yến (hội phó nội vụ), bà Võ Hồng Yến (tổng thư ký), bà Nguyễn Thị Phương (thủ quỹ), cô Mai Chân (ủy viên văn nghệ, báo chí, truyền thông), cùng bốn cố vấn là bà Đặng Kim Trang, Giáo Sư Trần Văn Chi, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Giáo Sư Lê Đình Phước.
Ông Nguyễn Văn Lực, hội trưởng, chia sẻ: “Văn hóa không chỉ là vẻ đẹp của một dân tộc, mà còn là cái hồn dân tộc. Văn hóa Việt Nam với hơn 4,000 năm luân lưu và thừa kế, đã, đang và sẽ hun đúc nên tâm hồn Việt Nam. Nếp sống Việt Nam và vẻ đẹp Việt Nam, một vẻ oai hùng tráng lệ biểu hiện qua các cuộc bể dâu thăng trầm của lịch sử.”

“Lịch sử của giống Lạc Hồng là một dòng chảy liên tục, khởi đi từ buổi khai nguyên khi triết lý và đạo lý tiềm tàng trong các chuyện cổ tích, thần thoại đến hậu bán thế kỷ 20. Điệu hò, tiếng hát theo chân những người khai hoang lập ấp miền Nam vang lên, khi thánh thót khi trầm hùng, khi não nùng ai oán, có khi chất ngất thương đau hoài vọng về một ‘cố quận’ ngày xưa, nay chỉ còn trong tâm tưởng,” ông nói.
Theo ông, nền cổ nhạc miền Nam Việt Nam đã góp phần vừa hình thành vừa biểu hiện tâm tư tình cảm, ý chí và niềm tin của đại bộ phận dân tộc vùng Đồng Nai và vùng sông Tiền sông Hậu.
“Bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc ngày nay ở hải ngoại, không chỉ là tiếng nói của trái tim tràn ngập tình yêu thương tổ quốc, mà còn là tiếng nói của ý thức sáng tỏ về sự tồn vong của dân tộc, cũng không chỉ là sự thưởng ngoạn văn nghệ ‘đàn ca hát xướng’ để mua vui cho khuây khỏa ‘một vài trống canh,’ mà chính là sứ mệnh thiêng liêng, góp một cánh tay để bảo vệ cho kho tàng văn hóa dân tộc,” ông Lực nhấn mạnh.

Bà Võ Hồng Yến, tổng thư ký hội, cho biết: “Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại được thành lập tại Orange County từ năm 2000 với mục đích khuyến khích các anh chị em nghệ sĩ trẻ hải ngoại trau giồi kiến thức, duy trì nền văn học cổ truyền của nước nhà qua bộ môn cổ nhạc cải lương, do nhà văn Ngành Mai cùng một số thân hào nhân sĩ như bà Trương Thị Yến, Giáo Sư Nguyễn An Phong, Đại Tá Lê Khắc Lý, và sự góp sức của các nghệ sĩ tài danh hải ngoại.”
“Từ ngày thành lập và liên tục sinh hoạt, hội được sự cố vấn của nhà báo Đỗ Ngọc Yến, nhạc sĩ Nguyễn Hiền, Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Luật Sư Phạm Văn Phổ, Giáo Sư Lê Tú Vinh, Giáo Sư Tô Văn Lai, đồng thời cũng được sự quan tâm giúp đỡ của nhật báo Người Việt tại miền Nam California. Nhờ vậy mà lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ trẻ, sinh hoạt của Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại đã được giới thiệu đến với quý khán giả mộ điệu gần xa trên toàn cõi Hoa Kỳ,” bà nói.

Cũng trong mục đích truyền thừa để tiếp tục duy trì sự nghiệp cha ông, trong suốt 24 năm, Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại đã tổ chức được năm Giải Phụng Hoàng cho Nam và Bắc California, cho liên bang tại San Diego và một lần thi tuyển cổ nhạc, thi tuyển dành cho diễn viên, thi tuyển nghệ sĩ xuất sắc và giải cho soạn giả.
Qua chủ trương thi cử tìm tài năng mới, hội cũng còn chủ trương trình diễn những vở tuồng mang tính chất đề cao trung hiếu tiết nghĩa, những tấm gương sáng của các anh hùng dân tộc, nhắc nhở những phong tục tập quán của nước nhà.
Trong phần văn nghệ, Đoàn Nghệ Thuật Văn Lang gồm các nghệ sĩ Cẩm Thu, Phillip Nam, Minh Hùng, Huỳnh Ban, Ngọc Thiên Thanh, Thụy Tiến Phong, Ngọc Mai, Bảo Quý, và đặc biệt của Phó Thị Trưởng Westminster Kimberly Hồ, đã đem lại những giây phút thoải mái trong tình tự mùa Xuân.
Bà Trương Thị Yến, người Bạc Liêu, chia sẻ: “Thế hệ trẻ gốc Việt hiện nay đã biết yêu mến cổ nhạc miền Nam, qua các buổi trình diễn đờn ca tài tử đã tham gia ca hát rất đông, và cũng mừng khi thấy có các lớp dạy đờn ca tài tử, ca cổ nhạc miền Nam. Nhất là hôm nay dự buổi ra mắt tân ban chấp hành Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại, một tổ chức có quy củ bài bản cho một hội cổ nhạc do các giáo sư, nghệ sĩ đảm trách. Tôi rất mừng khi thấy có thế hệ trẻ tiếp nối nền cổ nhạc miền Nam, một vốn quý mà ông cha đã truyền lại.”

Giáo Sư Lê Đình Phước, cố vấn hội, tâm tình: “Tôi ủng hộ Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại, trước hết đây là một tổ chức bất vụ lợi, phục vụ tha nhân. Tôi đồng ý với mục đích của hội là bảo tồn và phát triển văn hóa Việt tại hải ngoại qua các bộ môn trình diễn nghệ thuật sân khấu cổ truyền, như cải lương và vọng cổ. Qua những tuồng cải lương, những câu hát vọng cổ, người nghệ sĩ cố gắng đề cao những tấm gương sáng của các anh hùng dân tộc, những phong tục tập quán tốt đẹp của Việt Nam, những giá trị luân lý đạo đức để dạy người đời như thiện thắng ác, ở hiền gặp lành, đây là những điều rất hữu ích cho xã hội.”
Người Việt ly hương nhưng không quên nguồn cội nước nhà với một nền văn hóa phong phú tuyệt vời nhất. Ban tổ chức hy vọng qua nền văn hóa cổ nhạc miền Nam Việt Nam sẽ nhắc nhở cho tuổi trẻ hải ngoại có ý thức không quên nguồn cội, biết suy nghĩ về quê hương, xã hội và đạo đức của một dân tộc đã có hơn 4,000 năm văn hiến. [qd]



























































































