Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa và ghi nhớ công ơn quý ân nhân cùng gia đình, nhất là những người đã qua đời, đã đóng góp giúp đỡ cho các linh mục, giám mục hưu dưỡng tại Việt Nam, được Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 22 Tháng Mười, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana.

Thánh Lễ dưới sự chủ tế của Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange; Giám Mục Vũ Đình Hiệu, giám mục chính tòa Giáo Phận Bùi Chu; cùng các linh mục và các thầy đồng tế.
Giám Mục Nguyễn Thái Thành trong lời giảng, nói: “…Với sự hiện diện của Đức Cha Hiệu hôm nay, chúng ta nhớ đến các nhà truyền giáo đã hăng say phục vụ trong cánh đồng truyền giáo ở Việt Nam nhưng lúc này hưu dưỡng và tuổi già sức yếu. Để tài trợ, Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam đã ra đời để giúp cho các ngài tuổi già sức yếu có được chút ít nhu cầu trong cuộc sống, món quà hội tương trợ là món quà quý cho các ngài. Đây là sự đóng góp cho chương trình truyền giáo của giáo hội. Xin cầu nguyện cho hội được tràn đầy hồng ân Chúa, các cha hưu dưỡng ở Việt Nam có được tài trợ, được nhiều nhu cầu giúp ích cho các ngài.”
Bà Nguyễn Thị Toan, hội trưởng Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam, chia sẻ: “Từ năm 2005 đến nay, hội đã trợ giúp các linh mục, giám mục trên toàn cõi Việt Nam. Chúng tôi nghĩ đây là việc hướng về giáo hội, khi các cha già có rất nhiều công lao với giáo dân, vì vậy chúng tôi tự nguyện yểm trợ các ngài, đó là ý nguyện của chúng tôi, cũng là mục đích của hội hoạt động chỉ để giúp các cha già hưu dưỡng của 27 giáo phận toàn cõi Việt Nam.”

Ông Nguyễn Lương Dân, thủ quỹ, đại diện cho Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam, dâng lời cảm tạ đến quý giám mục, linh mục, và các thầy đồng tế trong Thánh Lễ tạ ơn.
Ông nói: “Chúng con xin được tri ân Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, quý đức cha tại Việt Nam đang hiện diện với chúng con qua hệ thống mạng Internet, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, hội viên, và toàn thể quý cụ, quý ông bà, và anh chị em đang hiện diện trong Thánh Lễ Tạ Ơn này, để cầu nguyện cho các ân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Hội xin được tỏ lòng tri ân đến mọi thành phần dân Chúa đã hỗ trợ cho hội suốt nhiều năm qua với nhiều sự hy sinh lớn lao, đặc biệt về hai mặt tài chánh và quảng bá cho hội.”
Sau Thánh Lễ là nghi thức trao các bằng tri ân của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, do cựu Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ký, với nội dung: “Chân thành tri ân đến các ân nhân đã quảng đại đóng góp cho các linh mục hưu dưỡng Việt Nam. Xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban muôn hồng ân trên quý vị và gia đình. Các linh mục hưu dưỡng hằng ngày dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho quý vị ân nhân còn sống cũng như đã qua đời.”

Bà hội trưởng Nguyễn Thị Toan nói lời cảm tạ: “Từ khi thành lập hội năm 2005 đến nay đã 18 năm, chúng con xin ghi ơn, ghi sâu trong lòng hình ảnh các ngài đã nâng đỡ và đã đồng hành cùng chúng con đến hôm nay. Xin tri ơn quý cha, quý soeur, và quý ân nhân hội viên đã đến đây cầu nguyện cho các ân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Và chúng tôi cũng xin thông báo, từ sang năm, chúng tôi sẽ tổ chức tuần thứ tư của Tháng Mười.”
Ông bà Cao Hồng Thái và Nguyễn Thị Lan, thuộc giáo xứ Saint Columban, Garden Grove, nhận được bằng tri ân do Giám Mục Vũ Đình Hiệu trao, cho hay: “Các cha ở Việt Nam khi về hưu cần có trợ giúp về cuộc sống, chúng tôi cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm giúp đỡ các vị sau thời gian hoạt động giúp đỡ giáo dân, với một phần nhỏ nhoi là tấm lòng nhớ ơn, chút ân tình gởi về các cha ở quê nhà.”
Ông Nguyễn Văn Cường, thuộc cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ La Vang, chia sẻ: “Hôm nay trong Thánh Lễ Tạ Ơn, các cha đã cầu nguyện rất long trọng, nhất là quý ông bà trong hội đã có lòng thương đến quý cha ở Việt Nam trong các nhà hưu dưỡng. Chúng tôi luôn nhớ về quê hương, nhớ về quý giám mục và quý cha, gia đình chúng tôi cũng có chút tấm lòng đóng góp dâng lời tạ ơn Chúa.”

Cô Hà Thủy, ca viên thuộc cộng đoàn Saint Columban, cho hay: “Chúng tôi rất vui hôm nay khi được giúp đỡ các cha hưu dưỡng ở Việt Nam, việc hội làm thật đáng trân trọng, chúng tôi cùng nhau đến đây để giúp hội và đóng góp phần nào cho các cha hưu dưỡng, rất là hân hạnh.”
Ông Nguyễn Văn Thành, một giáo dân, chia sẻ: “Tôi luôn kính trọng các linh mục, đặc biệt đối với các vị đã hưu dưỡng, vì các ngài đã hy sinh suốt cuộc đời mình cho đến khi nghỉ dưỡng, biết bao nhiêu công trình mà các ngài đã dâng hiến cho Chúa cũng như phục vụ cho giáo dân. Thành ra mình phải nhớ ơn các ngài, với chút tâm tình hiến dâng xin tạ ơn Chúa, tạ ơn các ngài đã dành cuộc đời mình để nâng đỡ con dân của Chúa.”
Ngay sau Thánh Lễ, quan khách ở lại dùng bữa cơm ân tình và thưởng thức văn nghệ bỏ túi do ca trưởng Nguyễn Khải và ca đoàn thuộc cộng đoàn Saint Columban giúp vui.

Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam mời gọi mọi người chung tay giúp đỡ các linh mục hưu dưỡng với tuổi già sức yếu đang cần sự săn sóc tại 27 giáo phận ở cả ba giáo tỉnh tại Việt Nam. Tổng cộng ở giáo tỉnh Hà Nội có 106 linh mục hưu dưỡng, giáo tỉnh Huế có 104 linh mục hưu dưỡng, và giáo tỉnh Sài Gòn có 272 linh mục hưu dưỡng.
Các linh mục hưu dưỡng là những người cha, người thầy và người bạn thân yêu, đã dành cả một đời để yêu thương, phục vụ và chăm lo cho đời sống thiêng liêng của giáo dân. Nay đến tuổi già không còn khả năng để tự chăm sóc cho bản thân nữa, phải ngồi xe lăn hay trên giường bệnh, và các ngài đang cần đến sự quan tâm, săn sóc.
Mọi đóng góp cho các linh mục hưu dưỡng Việt Nam là sự biểu lộ tâm tình tri ân các ngài đã suốt đời tận hiến, hy sinh và phục vụ đoàn chiên Chúa.

Đóng góp chi phiếu xin đề:
Priesthood Support Foundation
Hoặc: Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam
Gởi về: 10812 Stanford Ave., Garden Grove, CA 92840
Website: HoiTuongTroLinhMucHuuDuongVN.com
Liên lạc: Nguyễn Thị Toan, hội trưởng, (714) 383-1449; Soeur Mai Trinh (714) 636-3581. [qd]


































































































































