Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương và các chiến sĩ QLVNCH đến dự tiệc Tân Niên 2026, do Hội Võ Bị Nam California tổ chức, sáng Thứ Bảy, 7 Tháng Hai, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Cựu SVSQ Đào Quý Hùng, thay mặt ban tổ chức, nói: “Lại một lần nữa, hội được hân hạnh đón tiếp quý quan khách, quý chiến hữu và gia đình Võ Bị trong buổi gặp gỡ cuối năm để thăm hỏi sức khỏe nhau sau một năm trôi qua, chuẩn bị đón chào năm mới sắp đến, với nhiều mong ước và hy vọng. Đây cũng là truyền thống mà hội đã duy trì hơn 45 năm qua, không chỉ trong gia đình Võ Bị mà còn với các đoàn thể bạn luôn gắn bó mật thiết trong mọi sinh hoạt của tập thể cựu chiến sĩ QLVNCH, và cộng đồng người Việt hải ngoại.”
Hai cựu SVSQ TSu A Cầu và Trương Thành Minh điều hợp nghi thức khai mạc và tổng quát chương trình.
Cựu SVSQ Trần Văn Giỏi, hội trưởng, kiêm trưởng ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn mọi ngươi đến dự.

Ông nói thêm: “Trong thời chiến, có rất nhiều cựu SVSQ thành công trên đường binh nghiệp, làm rạng danh quân trường Võ Bị. Những chiến sĩ đồng môn lúc còn sống vẫn tiếp tục con đường đã chọn, và những người nằm xuống đã trở thành những anh hùng vị quốc vong thân. Sau năm 1975, mặc dù trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (VBQGVN) đã đi vào Quân Sử VNCH, nhưng truyền thống bất khuất và khí hào hùng của các cựu SVSQ Võ Bị cho đến bây giờ vẫn chưa lịm tắt. Vì thế, hằng năm, Hội Võ Bị Nam California đều có tổ chức những buổi họp mặt Tân Niên, cũng là dịp để điểm danh các huynh đệ đồng môn ai còn, ai mất. Đồng thời cũng để gìn giữ tinh thần gắn bó bên nhau của các cựu SVSQ Võ Bị.”
Buổi tiệc có sự hiện diện của phái đoàn đại diện ban tổ chức của Đại Hội Võ Bị XXIV, sẽ được tổ chức vào những ngày 13 và 14 Tháng Sáu, tại Nam California.

Sau đó là phần phát biểu của cựu SVSQ Đặng Văn Khanh, tổng hội trưởng Tổng Hội Võ Bị, từ Pháp sang. Niên trưởng Nguyễn Văn Ức, cố vấn Đại Hội Võ Bị XXIV, và nhiều người khác.
Kế đến, ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các quả phụ SVSQ Võ Bị.
Trong số quan khách đến dự có Giáo Sư Trần Huy Bích, cựu giảng viên Văn Hóa Vụ trường VBQGVN.
Ông nói: “Chương trình Văn Hóa Vụ của trường Võ Bị thì tôi được làm giảng viên hai môn, Văn Hóa và Lịch Sử Việt Nam. Các SVSQ thụ huấn tại trường ngoài việc rèn luyện chính về quân sự, họ còn phải học văn hóa, nên khi ra trường, các SVSQ này được cấp chứng chỉ tốt nghiệp ngang với bằng cử nhân đại học.”

Niên trưởng Phạm Minh Đức, cựu sĩ quan cán bộ huấn luyện viên tại trường.
Ông từng huấn luyện cho 10 khóa đàn em, bốn khóa bác sĩ quân y, và ba khóa của các SVSQ Đại Học Chiến Tranh Chính Trị, về môn chiến thuật và vũ khí.
Ông nói: “Tinh thần chiến đấu của những sĩ quan xuất thân từ trường Võ Bị rất cao, vì họ đã chấp nhận sự nghiệp suốt đời của mình là phục vụ cho quân đội. Hằng năm hội đều có tổ chức buổi họp mặt cuối năm để hâm nóng tình đồng môn, tình huynh đệ chí binh. Mặc dù trách nhiệm của họ chưa hoàn thành với quốc gia, dân tộc, nhưng tinh thần yêu nước, thương dân từ các bậc tổ tiên truyền lại nên cho dù hoàn cảnh đất nước như thế nào, thì họ vẫn được xem là những người con yêu của tổ quốc.”

Cô Cao Xuân Thanh Ngọc, ái nữ cựu Trung Tá Cao Xuân Lê và là cố vấn Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, nói: “Các chú bác và ba của tôi đã sống một đời trai trẻ hy sinh cho lý tưởng tự do, và họ đã thắp lên ngọn đuốc để cho con cháu noi theo. Chúng tôi là những hậu duệ của Võ Bị phải có trách nhiệm tiếp tục thắp sáng ngọn đuốc đấu tranh đó, cũng như giữ vững niềm tin và tinh thần quốc gia, dân tộc Việt Nam.”
Bà Minh Nguyệt, đoàn trưởng Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên Nam California, nói: “Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên đã có từ 1975, với nhiều hình thức tại nhiều nơi. Phụ nữ Lâm Viên là những nàng dâu của Võ Bị. Chúng tôi muốn lấy danh xưng Phụ Nữ Lâm Viên là vì, Lâm Viên là ngọn núi cao nhất Đà Lạt, gần trường VBQGVN. Tất cả SVSQ Võ Bị trước khi tốt nghiệp phải chinh phục được ngọn Lâm Viên để chứng tỏ rằng, họ có khả năng chế ngự bất cứ hoàn cảnh nào. Lâm Viên là tiêu biểu cho sự kiêu hãnh đầu đời của các SVSQ Võ Bị.”

Chương trình văn nghệ mừng Xuân Bính Ngọ 2026 trong tình chiến hữu, do các ban văn nghệ VBQGVN, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, và nhiều hội khác đóng góp.
Từ ngày thành lập cho đến Tháng Tư, 1975, trường VBQGVN cung ứng cho các chiến trường miền Nam trên bốn vùng chiến thuật tất cả 29 khóa sĩ quan, với tổng số gần 7,000 sĩ quan và gần 500 SVSQ của hai khóa cuối cùng.
Các sĩ quan tốt nghiệp quân trường mẹ Võ Bị được phân phối về các quân, binh chủng QLVNCH như Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Không Quân, Hải Quân, Pháo Binh, Thiết Giáp, các Sư Đoàn Bộ Binh, và nhiều đơn vị khác. [đ.d.]












































































































































