Saturday, April 27, 2024

Katelyn Nguyễn, học sinh đầu tiên của HK Westminster thi Spelling Bee toàn quốc

Đằng-Giao/Người Việt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Học sinh Katelyn Nguyễn, lớp Bảy trường Helen Stacey Intermediate School, Huntington Beach, vừa đoạt giải nhất cuộc thi đánh vần ở Orange County, trở thành học sinh đầu tiên của Học Khu Westminster đạt thành tích này, và đang chuẩn bị tham gia cuộc thi đánh vần toàn quốc Scripps National Spelling Bee ở Washington, DC vào Tháng Năm.

Từ trái, Hiệu Trưởng Rick Nichols, em Katelyn Nguyễn, và thân phụ em, Bác Sĩ Bình Nguyễn, tại trường Helen Stacey Intermediate School, Huntington Beach. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Để lọt vào vòng thi toàn quốc Scripps National Spelling Bee, Katelyn phải đoạt giải nhất các cuộc thi ở trường, học khu, và Orange County.

Ông Rick Nichols, hiệu trưởng, cười hãnh diện: “Katelyn Nguyễn là học sinh đầu tiên và duy nhất của trường Helen Stacey cũng như của Học Khu Westminster đoạt giải nhất môn đánh vần ở cấp quận hạt rồi sắp tham dự cuộc thi ‘Scripps’ cấp quốc gia.”

Ông nhấn mạnh: “Đây là vinh dự lớn lao cho trường, cho học khu, và cá nhân tôi cũng cảm thấy vô cùng hãnh diện vì em.”

Ở giải Orange County, Katelyn lọt qua 20 vòng gay go và đoạt giải nhất trong số 130 thí sinh tham dự.

Đối với một em học sinh lớp Bảy, tính tình thầm lặng, mà phải đứng trong một căn phòng đầy người và tập trung đầu óc đánh vần những từ ngữ hiểm hóc là một sự căng thẳng vô cùng lớn lao.

Em Katelyn Nguyễn không thích nói nhiều về mình mà chỉ lắng nghe và cười thôi.

Khi được hỏi em nghĩ gì khi đoạt giải nhất Spelling Bee của Orange County, em nhỏ nhẹ nói bằng tiếng Việt: “Con thấy vui quá.”

Và em cũng “rất vui” khi sắp tham dự cuộc thi Scripps National Spelling Bee.

Để chuẩn bị cho cuộc thi đánh vần cấp quận hạt, Katelyn, ngoài thì giờ luyện tập với một cô giáo “huấn luyện viên,” về nhà còn ôn thi thêm với gia đình.

Bác Sĩ Bình Nguyễn, thân phụ em Katelyn, cho biết cả gia đình ông cùng khuyến khích Katelyn trong việc chuẩn bị cho những cuộc thi từ năm ngoái đến giờ.

Cả hai vợ chồng ông và người em gái của Katelyn cùng giúp em ôn bài.

“Chúng tôi thay nhau đưa ra những chữ khó nhớ để chuẩn bị cho cháu, đến chữ nào khó đọc thì chúng tôi để cho máy điện toán phát âm,” ông Bình kể.

Em Katelyn Nguyễn với giải nhất cuộc thi đánh vần Orange County. (Hình: WSD cung cấp)

Katelyn cho biết gia đình giúp em ôn tập bằng cuốn “Words of the Champions” từ một đến hai tiếng mỗi ngày, và cuối tuần có thể lên đến ba tiếng.

“Gia đình cháu cho cháu nghe phát âm trên tự điển ‘online’ của Merriam-Webster và cháu  cố gắng đánh vần chữ đó,” Katelyn nói. “Khi cháu sai, họ sẽ đánh dấu chữ đó để cùng quay lại sau.”

Lý do đầu tiên thúc đẩy Katelyn muốn tham dự những cuộc thi đánh vần là vì em rất thích đọc sách ngay từ khi còn bé, do ảnh hưởng gia đình.

Bộ sách mà em thích đọc nhất là Harry Potter của tác giả J. K. Rowling.

Ông Bình cho biết việc giúp Katelyn ôn bài là thú vui của gia đình ông.

Ông nói: “Chúng tôi cùng thích đọc sách và thích học hỏi nên khi giúp Katelyn học thì chúng tôi cũng được học hỏi thêm. Nói chung, cả gia đình tôi, ai cũng có thêm kiến thức mới nên không ai nề hà gì chuyện giúp cháu ôn bài vở.”

“Đây là một nỗ lực của gia đình,” ông cho hay.

Không xa lạ với những cuộc thi đánh vần, Katelyn từng vào chung kết giải Orange County và đoạt hạng tám hồi năm ngoái.

Không hài lòng với hạng này, năm nay, em nhất định dành mọi nỗ lực để chứng tỏ khả năng thực sự của mình.

Thành quả của Katelyn Nguyễn không chỉ phản ánh tài năng xuất sắc của cá nhân em mà còn là minh chứng cho thành tích giáo dục xuất sắc của trường Helen Stacey Intermediate School ở Học Khu Westminster.

Katelyn Nguyễn, với bản tính hiền hòa, nhẹ nhàng, và cẩn thận, chưa quyết định sẽ theo học ngành gì khi lên đại học nhưng từ bé, em đã thích công việc giáo dục của thầy cô và môi trường học đường.

Chuyến đi dự giải “Scripps” của Katelyn Nguyễn được nhật báo The Orange County Register tài trợ.

Các giải thưởng của cuộc thi Scripps National Spelling Bee là giải nhất $50,000, nhì $25,000, ba $15,000, và tư $10,000.

Một trong những điều Katelyn Nguyễn thích nhất về cuộc thi đánh vần là tinh thần tương trợ lẫn nhau của thí sinh.

Theo em, ai cũng tôn trọng đối thủ của mình, có lẽ vì ai cũng biết rằng, để tham dự cuộc thi là điều không dễ chút nào.

Học Khu Westminster được thành lập năm 1872 và có trụ sở chính tại thành phố Westminster, phục vụ 8,200 học sinh từ tiểu học đến lớp Tám tại 17 trường ở các thành phố Westminster, Garden Grove, Huntington Beach, và Midway City.

Để biết thêm thông tin, truy cập wsdk8.us. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT