Wednesday, April 17, 2024

Làm đám cưới giả lấy $20,000 để đưa người qua Mỹ, ông gốc Việt bị truy tố

BOSTON, Massachusetts (NV) – Một người gốc Việt từng sống ở Springfield, Massachusetts, nhận tội làm đám cưới giả để giúp người khác được định cư ở Hoa Kỳ.

Theo thông cáo của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, bị cáo có tên Huỳnh Thanh Phú, 33 tuổi. Ông nhận tội âm mưu, gian lận nhập cư và khai gian nhiều giấy tờ.

Sở Di Trú Hoa Kỳ luôn điều tra các vụ kết hôn giả. (Hình minh họa: APU Gomes/AFP via Getty Images)

Ông Phú bị truy tố vào Tháng Mười, 2019, và Bộ Tư Pháp cho biết ông sẽ ra tòa để nhận bản án vào ngày 22 Tháng Mười Một, 2021.

Vào ngày 28 Tháng Chín, 2013, ông cưới một phụ nữ quốc tịch Việt Nam để giúp họ nhận được nhiều lợi ích của người nhập cư vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Bộ Tư Pháp không nói tên người đó, chỉ tạm gọi là “Jane Doe.” Tên này thường được dùng khi các cơ quan công lực chưa xác nhận được danh tánh hay không muốn nói tên ai đó.

Vào ngày 27 Tháng Mười Một, 2013, bị cáo khai gian hồ sơ với Sở Di Trú Hoa Kỳ để chứng mình người phụ nữ kia là vợ ông.

Đến cuối năm 2013 và đầu năm 2014, một người trả cho ông Phú $20,000 tiền mặt vì kết hôn giả.

Đến ngày 3 Tháng Năm, 2017, bị cáo khai gian với một nhân viên của Sở Di Trú, cho biết ông và người phụ nữ kia nói chuyện với nhau gần như mỗi ngày.

Ông Phú có thể bị kết án tối đa 10 năm tù vì các tội danh âm mưu và khai gian giấy tờ nhập cư, sau đó bị quản chế ba năm và phải đóng tiền phạt $250,000.

Tội danh gian lận nhập cư có thể làm ông bị kết án tối đa 10 năm tù, ba năm quản chế và đóng tiền phạt $250,000.

Nếu nhận bản án tối đa, bị cáo sẽ ngồi tù tổng cộng 20 năm, bị quản chế sáu năm và đóng tiền phạt $500,000. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT