Thursday, April 25, 2024

Lãnh án 19 năm tù vì chứa bom trong xe, gọi chánh án là ‘con gián’

BREA, California (NV) – Một ông ở Salinas nhận bản án 19 năm và bốn tháng tù hôm Thứ Hai, 25 Tháng Hai, vì chứa vật liệu chế bom trong xe hồi Tháng Chín năm ngoái.

Theo nhật báo The Orange County Register, ông Saleh Ali, 48 tuổi, không thuê luật sư và tự bào chữa. Tại phiên tòa hôm Thứ Hai, ông gọi chánh án là “con gián” và nhận bản án tối đa.

Một lý do nữa khiến chánh án phạt ông Ali bản án tối đa là vì ông có thái độ coi thường Luật Sư Susan Laird của Orange County. Ông nói: “Bà ấy có vẻ bối rối, tôi nghĩ vì bà ấy là người gốc Do Thái.”

Ông Ali bị kết tội vào ngày 4 Tháng Ba, hai tội danh dùng chất nổ với mục đích gây thương tích cho người khác và tàng trữ chất nổ. Ngoài ra ông còn bị kết tội chế thiết bị gây cháy nổ trái phép.

Hôm 18 Tháng Chín năm ngoái, ông bị một cảnh sát viên Brea chặn xe lại vì giấy thông hành hết hạn và bắt ông sau khi tìm thấy chất nổ trong xe. Cảnh sát Brea phải gọi đội chống bom và các chất nổ đã bị phá hủy tại hiện trường.

Chánh Biện Lý Todd Spitzer cho biết trên xe ông còn có bảng hướng dẫn và sơ đồ chế bom. Ông từng bị truy tố hồi năm 2003 ở Passaic County, New Jersey vì tấn công người khác gây thương tích nặng và còn đe dọa khủng bố.

Chánh Biện Lý Spitzer kêu gọi các nhà lập pháp của California nên coi việc tàng trữ chất liệu chế bom là một tội đại hình nghiêm trọng và điều này có thể làm cho ông Ali ngồi tù từ 78 năm đến chung thân. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT