Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Crew Sadies là buổi họp mặt của Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt, ngành Thanh (Thanh Đoàn) vừa diễn ra hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Ba, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, thành phố Westminster, với các hướng đạo sinh trong ngành về tham dự.

Sau ba năm ngưng sinh hoạt vì COVID-19, buổi tiệc thật vui nhộn sôi nổi để các hướng đạo sinh Thanh Đoàn được dịp gặp gỡ vui chơi trong tình anh em, và cũng là buổi gây quỹ cho các em có thêm điều kiện trong những sinh hoạt của mình.
Trưởng Tân Nguyễn, liên đoàn trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt cho hay mục đích buổi họp mặt hôm nay dành cho các em hướng đạo sinh ngành Thanh (từ 15 đến 21 tuổi), theo thông lệ hàng năm, đây là lần thứ tư các em tổ chức buổi họp mặt, sau ba năm ngưng lại vì COVID-19.
“Mục đích là tạo ra môi trường để các em hướng đạo sinh ngành Thanh có dịp vui chơi với nhau trong không khí trẻ trung, cũng là dịp để gây quỹ cho các em, có thể mời các bạn học cùng trường hoặc các bạn hướng đạo trong nhiều nhóm khác đến chụp hình kỷ niệm, ăn uống, nghe nhạc, khiêu vũ, chơi trò chơi.”
Theo Trưởng Tân: “Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt thành lập từ năm 2015, sinh hoạt đến nay đã tám năm, thường các em có những sinh hoạt với Hướng Đạo Hoa Kỳ hoặc Việt Nam như tham gia Trại Thẳng Tiến của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Miền Tây Nam Hoa Kỳ, hoặc tham gia các chương trình hiking hoặc cắm trại, hoặc dự lễ chào cờ đầu năm.”

“Chúng tôi luôn tạo môi trường lành mạnh để các em sinh hoạt trong tinh thần hướng đạo, để khi ra ngoài xã hội, các em có thể làm được nhiều việc ích lợi cho cộng đồng.Trong Liên Đoàn Lạc Việt, có những em tham gia vào Hội Chợ Tết Sinh Viên, hoặc phụ giúp cho các vị dân cử, giúp các em dễ làm việc với mọi người hơn.”
Vẫn theo Trưởng Tân: “Các em thường được chia theo tuổi, như các em Sói (5-10 tuổi), nhóm các em Thiếu (10-15 tuổi), nhóm Thanh (15-21 tuổi), có những sự kiện các em tham gia từ Sói đến Thanh, cũng có những lúc có cả phụ huynh cùng tham dự, nhưng hôm nay chỉ dành cho các em ngành Thanh tham dự. Qua những lần họp mặt, phụ huynh cũng có khi tham gia nên rất thích và yên tâm khi có các trưởng luôn ở cạnh bên các em.”
Hướng đạo sinh Nguyễn Thái Nhân, đạt đẳng cấp Eagels và là học sinh lớp 12 trường Oxford Academy, cho hay em gia nhập Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt từ 2016 đến nay và thường xuyên tham gia những sinh hoạt hướng đạo.
Thái Nhân vui vẻ cho biết: “Em thường tham dự các sinh hoạt trại, dựng lều, hiking, trong từng tháng ở nhiều nơi, em cảm thấy rất vui khi được học những kỹ năng hướng đạo như cách thắt nút, cách đánh tín hiệu bằng mật mã Morse, bắc cầu, biết cách làm món ăn, hay phụ giúp mẹ trong việc nấu nướng.”

“Học được gì nơi hướng đạo, em đều áp dụng ở nhà, từ việc nấu nướng của mẹ cho đến những việc của ba, em đều giúp được hết. Hôm nay em rất vui khi gặp lại hầu hết các bạn của em, chỉ trừ vài bạn bận đi vắng. Em có nhiều chương trình hàng tuần giúp dạy các em nhỏ hơn trong trường, và rất mong được tiếp tục tham gia hướng đạo nhưng chưa biết trong thời gian tới, nếu em đi học xa thì không biết sao,” em nói.
Cô Hiền Trần, người có ba con thuộc Liên Đoàn Lạc Việt, trong đó có hai em đạt đẳng cấp Eagels, còn một em nhỏ đang sinh hoạt.
Cô cho hay: “Ông xã em cũng là trưởng ngành Thanh nên em ra đây phụ giúp các cháu trong buổi tiệc. Hồi xưa ở đảo khi vượt biên, em cũng đi hướng đạo rồi nên rất thích phong trào này. Chính vì thế khi con em lúc mới một tuổi đã đến với hướng đạo, nếu tính từ lớp Một đến lớp 12 và trên nữa, các con em đã đi hướng đạo khoảng 15 năm. Nhóm bạn em ngày xưa ở đảo Thái Lan cho đến nay vẫn còn liên lạc để họp mặt vui nhớ chuyện xưa.”
“Hướng đạo rất phù hợp cho các em, thay vì ở nhà chơi game thì cuối tuần ra ngoài thiên nhiên sinh hoạt vẫn tốt hơn. Trong khi các con mình nếu có tham gia hướng đạo, sau này ra ngoài đời có thể được chú ý hơn, nhất là các em đạt đẳng cấp Eagels hoặc Gold sẽ dễ dàng hơn trong việc tiến thân. Phong trào hướng đạo ở Mỹ rất tốt cho các em, giúp các em tự tin hơn khi đi hướng đạo biết cách sống và giải quyết phù hợp trong mọi điều kiện. Khi đi cắm trại chung giữa các em và gia đình, phụ huynh được gặp nhau cùng vui chơi sẽ tạo sự đoàn kết hơn nữa.”

Vẫn theo cô Hiền: “Hướng đạo có nề nếp, các em đến sinh hoạt với nhau sẽ ít đi vào những con đường xấu. Mỗi ngày các em xin hứa hoặc tuyên thệ các điều luật hướng đạo mỗi khi chào cờ, các em sẽ có tinh thần hướng thiện hơn, thành công hơn trong cuộc sống sau này. Các con em vì bận đi học nhưng mong rằng các con sẽ trở về giúp liên đoàn trong việc hướng dẫn các em nhỏ.”
Trưởng Duy Phạm của Thiếu Đoàn Lạc Việt, có hai con đi hướng đạo, một em đạt đẳng cấp Eagels và một em đạt đẳng cấp Gold, hiện đang học xa nên hôm nay không có mặt.
Anh cho hay sau mấy năm gián đoạn, liên đoàn cũng tạo điều kiện cho các em được sinh hoạt trở lại, cũng là mong muốn mấy em quảng bá trong trường lớp của các bạn cùng lứa để biết rằng hướng đạo có những sinh hoạt cộng đồng, vừa vui chơi lành mạnh vừa học hỏi thêm nhưng lại có tính kỷ luật.
“Các em đặt tên là ‘Crew Sadies’ cho buổi họp mặt hôm nay là để tạo một sân chơi lành mạnh, và ‘một ngày hướng đạo, một đời hướng đạo,’ các em đều nhớ đến và dù bận rộn nhưng nếu có cơ hội, các em vẫn về chơi với nhau, luôn gắn kết nhau không phân biệt tuổi tác, trong hướng đạo tất cả đều là anh em.”

“Khi mới vào hướng đạo con em rất rụt rè nhút nhát nhưng sau thời gian, cháu có một bản tính cứng rắn, có bản lãnh và tự tin, dám nhận nhiệm vụ, dám làm. Tự em sắp xếp chương trình những việc em muốn thực hiện, chính là nhờ hướng đạo đã giúp em đường hướng để sinh hoạt với cộng đồng và xã hội, đó là điều tôi nhận thấy sự thay đổi rất rõ nơi con mình. Cũng có những em lúc mới vào hướng đạo, không thích chơi với bạn bè, sống rất riêng biệt và chơi một mình, nhưng hiện nay các em phát triển rất bình thường, hoạt bát và chơi với bạn bè thật tự nhiên. Nhờ hướng đạo, các em không bị ảnh hưởng bởi các cám dỗ lôi cuốn.”
Buổi sinh hoạt thu hút nhiều hướng đạo sinh, không khí càng náo nhiệt với các trò chơi được tham gia nhiệt tình, cùng với chiếc máy ảnh chụp tự động tại chỗ, cho ra những bức hình ngộ nghĩnh do các em tạo dáng tự chụp, những bài ca cất lên, và tất cả trang trí hình ảnh đều do các em tự làm.
Buổi sinh hoạt “Crew Sadies” thật vui nhộn tiếp tục cùng những món ăn ngon lành hấp dẫn do các phụ huynh mang đến, được chiếu cố tận tình trong buổi tiệc cũng là số tiền bán vé vào cửa, được dùng để gây quỹ cho các em sẽ dùng vào những sinh hoạt sắp tới của liên đoàn. [kn]


















































































































