Thursday, April 25, 2024

Little Saigon: Các đoàn thể kỷ niệm một năm cuộc tổng biểu tình tại Việt Nam

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 9 Tháng Sáu, 2019, tại Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, đông đảo quan khách, đại diện các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh và đồng hương đến dự cuộc tổng biểu tình và thưởng thức văn nghệ đấu tranh nhằm đánh dấu một năm cuộc tổng biểu tình ngày 10 Tháng Sáu, 2018, tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Kim Bình, thành viên trong ban tổ chức nói với nhật báo Người Việt: “Ban tổ chức hôm nay gồm Lực Lượng Cứu Quốc, Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ, Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng và Cộng Đồng Việt Nam Nam California. Mục đích là để kỷ niệm đánh dấu một năm cuộc tổng biểu tình lớn nhất từ trong nước diễn ra vào ngày 10 Tháng Sáu, 2018, sau hơn 43 năm cộng sản cai trị đất nước Việt Nam.”

“Điểm chính của cuộc biểu tình trong nước là để chống CSVN ra ‘Dự Luật Đặc Khu Hành Chánh Kinh Tế’ sẽ cho Trung Cộng mướn những đặc khu, và sau đó, dự luật nầy họ tạm gác lại, nhưng dự luật nầy sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Thứ nhì là tất cả những vấn đề lớn phía sau, đó là cái họa xâm lăng của Trung Quốc vẫn còn đó, cho dù có hay không có dự luật cho Trung Cộng mướn những đặc khu. Có khi, những dự luật đó vẫn còn hoạt động ngấm ngầm, thành ra ban tổ chức thấy rất là nguy hiểm cho đất nước của chúng ta rồi sẽ bị mất vào tay Trung Cộng sau này.”

Anh Nguyễn Kiện, trưởng ban tổ chức phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Bình nói thêm: “Thứ ba nữa là có những chuyện đã xảy ra trong nước mà có một số người ở hải ngoại không để ý đến, đó là sau ngày tổng biểu tình, CSVN cho đến bây giờ đã bắt giữ 142 người, và đã bị kết án tù. Cho nên, nếu chúng ta không nhắc nhở cho nhau, thì có thể chúng ta sẽ quên đi sự đàn áp của CSVN đối với những người tù nhân lương tâm này. Và, dù sao thì những đoàn thể đấu tranh ở hải ngoại cũng có lời cam kết với đồng bào trong nước là ngày nào họ còn tranh đấu thì chúng ta vẫn còn yểm trợ họ. Đó là lý do có buổi tổ chức hôm nay.”

Nói về chương trình văn nghệ, MC Bích Trâm cho hay: “Bao gồm những tiết mục văn nghệ đấu tranh, những màn hoạt cảnh được dàn dựng rất công phu do các ban văn nghệ đấu tranh như Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Du Ca Nam California, Ban văn nghệ Hồn Dân Tộc Việt,… đặc biệt với sự hiện diện của ca nhạc sĩ Việt Khang và phần biểu diễn võ thuật của môn Võ Bình Định chính gốc do Võ Sư Nguyễn Đăng Khoa hướng dẫn, và còn nhiều tiết mục khác. Ngoài những đoàn thể trong cộng đồng người Việt đến dự còn có sự hiện diện cộng đồng của những sắc tộc bạn như Cộng Đồng Tây Tạng, Cộng Đồng Người Duy Ô Nhĩ, Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tham chiến tại chiến trường Việt Nam,…”

Thay mặt ban tổ chức chào mừng mọi người đến dự, Bác Sĩ Trần Việt Cường nói: “Ngọn lửa đấu tranh ở đây chính là biểu tượng tinh thần bất khuất trong trái tim của quý vị, những người Việt Nam mang quê hương trong trái tim của mình, và chúng ta muốn thắp sáng ngọn lửa đấu tranh nầy để cho một ngày mai, quê hương có thanh bình thật sự.”

Đông đảo đồng hương đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Anh Nguyễn Kiện, thành viên Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng, trưởng ban tổ chức cho hay: “Hôm nay là ngày tổng biểu tình của đồng bào ở hải ngoại cùng lúc ở Châu Mỹ tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, California; Úc Châu tại Quảng Trường Liên Bang, Melbourne, Victoria; Âu Châu tại Công Trường Nhân Quyền, Paris, Pháp.”

Trong bản “Tuyên Bố Chung Đánh Dấu Ngày 10 Tháng Sáu, 2018,” anh Nguyễn Kiện, đại diện toàn ban tổ chức nhiều nơi trên thế giới nói: “Biến cố lịch sử ngày 10 Tháng Sáu, 2018, đã thể hiện ý thức cao độ của người dân Việt Nam về tinh thần tự quyết dân tộc, qua những cuộc xuống đường đông đảo nhất, và xảy ra tại nhiều nơi nhất trên đất nước trong suốt 43 năm. Thứ nhì, qua Luật Đặc Khu Hành Chánh Kinh Tế và Luật An Ninh Mạng, CSVN đã lộ rõ bản chất độc tài đối với đồng bào và hèn yếu với ngoại bang. Trung Cộng đã xâm thực sâu và toàn diện vào đất nước Việt Nam từ kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, quân sự,… Hiểm họa mất nước đang gần kề. Thứ ba: Chiến lược Một Vành Đai-Một Con Đường của tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc trong suốt 20 năm qua đã lộ nguyên hình sự bành trướng và khống chế của họ. Các nước dân chủ trên thế giới đều ý thức về nguy cơ bành trướng và khống chế của Trung Cộng về ngoại giao, kinh tế và quân sự. Một liên minh chống lại Trung Cộng đã và đang được hình thành để đối đầu với hiểm họa nầy. Nội bộ Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang khủng khoảng; sự bất mãn từ quần chúng lên cao; kinh tế bắt đầu suy sụp; môi trường sống đang bị hủy hoại.”

“Chúng tôi đồng thanh tuyên bố. Thứ nhất: Quyết tâm giữ ngọn lửa đấu tranh cứu nước cho đến ngày thành công. Thứ hai: Kêu gọi lòng yêu nước của đồng bào hải ngoại để cùng đứng lên tham gia, hỗ trợ đồng bào quốc nội trong công cuộc chống ngoại xâm và tập đoàn lãnh đạo tay sai bán nước. Thứ ba: Liên kết với các cộng đồng Á Châu tại hải ngoại để cùng hỗ trợ nhau đánh động dự luận thế giới về hiểm họa bành trướng của Trung Cộng,” ông Kiện cho biết thêm.

Hoạt cảnh “Hội Nghị Diên Hồng” do ban văn nghệ Hồn Dân Tộc Việt trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Thị Trưởng Westminster Trí Tạ và Nghị Viên Westminster Charlie Chí Nguyễn cùng một số đại diện các đoàn thể khác cũng có lời phát biểu.

Là một thanh niên trẻ trong ban văn nghệ Hồn Dân Tộc Việt, anh Quang Áng nói: “Tôi là người mang dòng máu Lạc Việt, cho nên, đây là trách nhiệm của tôi cũng như những người trẻ Việt Nam trên thế giới phải dấn thân trong phong trào đấu tranh cứu nước thoát khỏi họa xâm lăng của Trung Cộng. Ngay trong thời điểm nầy, những người con dân của đất nước Việt, không cần biết đang ở đâu, mình phải xuống đường lên tiếng để yểm trợ đồng bào trong nước, vì họ đang cần tiếng nói của chúng ta ở hải ngoại, đồng thời cũng thúc đẩy quốc tế sẽ có những tiếng nói chống Trung Quốc để yểm trợ cho chúng ta.”

Ông Phạm Ngọc Lân, hội trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội Nam California, thành viên Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tâm tình: “Câu Lạc Bộ Tình nghệ Sĩ chủ trương đấu tranh cho tự do, nhân quyền của đồng bào trong nước, nên chúng tôi phải có mặt trong cuộc tổng biểu tình tại hải ngoại nầy để yểm trợ cho sự đấu tranh chống sự hà khắc của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cũng như mưu đồ xâm lăng của Trung Cộng, và hâm nóng lại cuộc tổng biểu tình rầm rộ trong nước vào 10 Tháng Sáu của năm vừa qua.”

Phần trình diễn văn nghệ của Ban Du Ca Nam California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nghị Viên Garden Grove Bùi Phát, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California: “Nhiệt liệt ca ngợi bốn đoàn thể đã đứng ra buổi tổ chức nầy để giữ lại ngọn lửa đấu tranh của cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như đồng bào trong nước, đồng thời cũng để giữ lại ngọn cờ chính nghĩa quốc gia trong tâm khảm của chúng ta. Và cũng mong rằng, ngọn cờ vàng sẽ được tung bay trên khắp nẻo đường Việt Nam sau này.”

Trong số đồng hương đến dự, ông Lương Trần, cựu chiến sĩ VNCH kể: “Chúng tôi là một trong số 500  tù binh của Cộng Sản trong trại tù Cây Cầy A, Tây Ninh. Từ tinh thần đoàn kết chống cộng sản trong trại tù cho đến bây giờ thì ngọn lửa đấu tranh vẫn còn trong tâm khảm của chúng tôi. Đó là lý do tôi có mặt ngày hôm nay.”

Ông Hồ Văn Ngọc, cư dân Garden Grove khẳng định rằng: “Tinh thần đấu tranh là nhiệm vụ của người yêu nước. Lãnh thổ của Việt Nam từ hàng ngàn năm qua, cha ông của chúng ta đã từng tranh đấu và gìn giữ thì không có lý do gì mà chúng ta làm ngơ đứng nhìn CSVN bán nước cho Tàu Cộng.” (Lâm Hoài Thạch)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT