Friday, March 29, 2024

Los Angeles County gia tăng nỗ lực chích vaccine COVID-19 cho cư dân

Thiện Lê/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Los Angeles County là nơi bị dịch COVID-19 hoành hành nặng nhất trong nhiều tháng vừa qua. Để cập nhật thông tin cho các cộng đồng thiểu số, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) mời một số đại diện y tế của quận hạt phát biểu trực tuyến hôm Thứ Năm, 11 Tháng Hai, để nói về những cải thiện sau khi có vaccine.

Los Angeles County đang nỗ lực kêu gọi cộng đồng gốc Phi Châu và gốc Latino đi chích ngừa. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Mở đầu, EMS nhấn mạnh vaccine COVID-19 hoàn toàn miễn phí cho người dân, và rất hiệu quả. Tổ chức này còn cho biết Los Angeles County đang tìm mọi cách để chích ngừa cho những cư dân muốn chích, và sẽ có đầy đủ thuốc cho họ.

Diễn giả đầu tiên là Bác Sĩ Eloisa Gonzalez, giám đốc Sở Y Tế Los Angeles County. Bà dự buổi họp để nói về tình hình dịch COVID-19 hiện nay ở Los Angeles County.

Đầu tiên, bà cho biết nhiều cư dân đã rất nhẫn nại vì không đi xa, chỉ sinh hoạt với những người sống chung nhà, và họp mặt trực tuyến với gia đình vào những ngày lễ cuối năm 2020.

Nhờ điều đó và có vaccine, số người nhập viện vì COVID-19 ở Los Angeles county đang giảm đáng kể, nhưng vẫn còn cao.

Tỷ lệ tử vong ở Los Angeles County từ Tháng Mười Hai, 2020 và đầu Tháng Giêng năm cao nhất từ lúc đại dịch bùng phát từ Tháng Ba năm ngoái, lên đến 250 người/ngày.

Chỉ từ Tháng Mười Một đến Tháng Mười Hai, số người chết vì COVID-19 ỏ quận hạt này tăng đến 1,733%, từ dưới 50 người/ngày lên đến gần 250 người/ngày.

Nhờ lệnh ở nhà của tiểu bang ban hành vào Tháng Mười Hai và người dân đang được chích vaccine, số người chết vì COVID-19 ở Los Angeles County vào cuối Tháng Giêng giảm 45% so với đầu tháng.

“Tuy đây là một con số đáng mừng, nhưng số người nhập viện và số người tử vong vẫn còn rất cao. Chúng tôi rất biết ơn những người đã góp phần làm cho tình hình cải thiện,” Bác Sĩ Gonzalez nói.

Bà còn nhắc nhở cư dân vaccine có mức độ hiệu quả đến 95% và rất an toàn, nên không phải lo sợ khi đi chích ngừa.

Nhiều nhân viên “tất yếu” biểu tình vì tình trạng thiếu vaccine ở Los Angeles County. (Hình: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, Bác Sĩ Gonzalez cho hay hiện nay chỉ có những người từ 65 tuổi trở lên và các nhân viên y tế được ưu tiên chích vaccine trước.

“Vì vậy, chúng tôi khuyên quý vị nên kiên nhẫn, chắc chắn sẽ tới lượt mình và đừng để bị lường gạt,” bà nói.

Cuối cùng, bà nhấn mạnh trở ngại lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu vaccine để chích cho toàn bộ cư dân của Los Angeles.

Diễn giả thứ hai là Bác Sĩ Karen Kim, giám đốc kiểm tra phẩm chất phòng khám của Sở Dịch Vụ Y Tế (DHS) Los Angeles County. Bà là một trong những người giúp quận hạt đưa vaccine đến người dân, và có mặt tại buổi họp để chia sẻ những suy nghĩ của một người làm việc tại “tuyến đầu” sau khi có vaccine.

Đầu tiên, bà chia sẻ những nỗ lực của DHS trong quá trình chích vaccine cho cư dân khắp quận hạt.

Theo bà, những nỗ lực đó bắt đầu bằng cách chích ngừa cho nhân viên y tế làm việc cho quận hạt và những nhân viên ký hợp đồng với quận hạt.

Ngoài ra, DHS còn chích ngừa cho hơn 500,000 bệnh nhân ở khắp quận hạt.

Về những nhân viên y tế được chích ngừa, Bác Sĩ Kim cho biết họ được xếp vào mức ưu tiên ra sao theo nhiều yếu tố như làm việc trong khoa nào, nguy cơ bị lây nhiễm ra sao và có bị bệnh làm tăng nguy cơ nhiễm COVID-19 hay không.

“Đến nay, có hơn 18,500 nhân viên của DHS đã được chích liều vaccine đầu tiên, và hơn 16,000 người được chích liều thứ hai,” Bác Sĩ Kim cho biết.

Bà còn cho biết hiện nay DHS có 12 nơi chích vaccine, và đã chích ngừa được cho hơn 12,000 bệnh nhân từ Tháng Mười Hai đến nay.

Đối những bệnh nhân gặp khó khăn trong việc đi lại, Bác Sĩ Kim cho biết DHS đang làm việc với những công ty xe đưa đón như Uber và Lyft.

Diễn giả cuối cùng là Bác Sĩ Raymond Perry, giám đốc trung tâm y tế Hubert Humphrey ở South Los Angeles và đại diện của DHS. Ông tham gia buổi họp để nói về sự an toàn của vaccine, và kêu gọi các cộng đồng gặp khó khăn như người Latino và người gốc Phi Châu đi chích ngừa.

Theo Bác Sĩ Perry, nhiều thông số cho thấy cộng đồng người Latino và người gốc Phi Châu gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19 nhất không chỉ ở Los Angeles County thôi, mà còn ở khắp Hoa Kỳ.

Không chỉ vậy, ông còn cho hay hai cộng đồng này và nhiều cộng đồng thiểu số khác đang lo ngại về mức độ hiệu quả của vaccine, nên không muốn đi chích ngừa.

Từ trái, Bác Sĩ Eloisa Gonzalez, Bác Sĩ Karen Kim, và bác sĩ Raymond Perry, ba chuyên gia y tế của Los Angeles County. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

“Đi chích ngừa rất an toàn, và sẽ giúp quý vị ít bị nhiễm COVID-19 hơn, và sẽ giảm sự lây lan của đại dịch trong cộng đồng của mình. Vaccine này không dùng virus để chế tạo, và sẽ không làm quý vị nhiễm COVID-19 sau khi chích. Loại thuốc này sẽ giúp cơ thể của quý vị chống lại dịch bệnh tốt hơn,” Bác Sĩ Perry cho biết.

Tuy vậy, bác sĩ cho biết những người đã chích vaccine vẫn có nguy cơ nhiễm COVID-19, nhưng cơ thể sẽ chống lại dịch bệnh tốt hơn.

Ông còn nhấn mạnh các cộng đồng vẫn cẩn thận sau khi chích ngừa, phải đeo khẩu trang khi đến chỗ công cộng và nên rửa tay thường xuyên.

Los Angeles County đang có nhiều nỗ lực để giúp cư dân phòng chống đại dịch, trong đó có chuẩn bị chích ngừa cho giáo viên, những người làm trong các ngành thực phẩm, và những nhân viên tất yếu khác. [kn]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT