SAN CLENMENTE, California (NV) – Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vừa kiện một công ty kéo xe ở San Clemente, tố cáo họ bán gần 150 xe của nhiều binh sĩ ở căn cứ Camp Pendleton trong mấy năm qua.
Theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 25 Tháng Ba, đơn kiện tố cáo công ty S&K Towing Inc. bán hoặc bỏ 148 xe hơi của các binh sĩ từ Tháng Tám, 2020 cho đến Tháng Tư, 2025 mà không có lệnh từ tòa án. Các công tố viên cho biết nhiều xe bị kéo đi từ căn cứ của Thủy Quân Lục Chiến ở San Diego County.

S&K ký hợp đồng kéo xe cho Camp Pendleton vào Tháng Tám, 2020, và là một trong những công ty thường được quân cảnh liên lạc để kéo xe ra khỏi căn cứ, theo hồ sơ tòa án. Tuy nhiên, đơn kiện cho biết công ty này bán hoặc bỏ xe sau khi kéo mà không có lệnh từ tòa án.
Công ty S&K bị tố cáo vi phạm Đạo Luật Hỗ Trợ Dân Sự Quân Nhân, một luật liên bang bảo vệ các binh sĩ khỏi một số vấn đề pháp lý và tài chánh khi họ còn trong quân đội.
Đạo luật đó bảo vệ các binh sĩ về mặt pháp lý, trong đó có luật yêu cầu tòa án phải thông qua việc tịch thu hay bán tài sản của họ như xe bị kéo đi, khi họ còn trong quân đội và một thời gian sau khi giải ngũ.
Vào Tháng Năm, 2024, một luật sư của quân đội nói với S&K họ đang vi phạm luật liên bang, và Bộ Tư Pháp tố cáo công ty này tiếp tục bán xe của các quân nhân mà không có lệnh từ tòa án.
Đơn kiện còn tố cáo công ty này không có quy định, không huấn luyện nhân viên về Đạo Luật Hỗ Trợ Dân Sự Quân Nhân, và không kiểm tra dữ liệu của Bộ Quốc Phòng để biết được chủ xe có còn trong quân đội hay không.
Bà Harmeet K. Dhillon, phụ tá bộ trưởng Tư Pháp Mỹ, cho biết các quân nhân thường phải đi xa để tập luyện hay được điều động nên không biết xe của họ bị kéo đi.
Bộ Tư Pháp đang đòi S&K bồi thường cho những quân nhân bị ảnh hưởng, yêu cầu tòa án phạt dân sự và ra lệnh ngăn chặn những vi phạm khác không xảy ra.
S&K chưa trả lời câu hỏi của OC Register về vụ kiện này. (TL) [đ.d.]


















































































