Friday, April 26, 2024

Mưa đá, ngập lụt và đất chuồi khắp miền Nam California

Khoa Lại/Người Việt

ORANGE COUTY (NV) – Những trận bão mùa Đông kèm mưa to và gió lớn khiến đường xá nhiều nơi tại Nam California bị ngập nặng, sóng cao tại nhiều vùng biển, cùng tình trạng đất chuồi và mưa đá tại một số thành phố tại Orange County.

Khuyến cáo chuẩn bị đối phó với lũ quét tiếp tục được duy trì cho phần lớn vùng Nam California, một ngày sau khi có tới gần 4 inches (khoảng 10.16 cm) nước mưa đổ xuống phía Nam vùng Los Angeles, làm ngập các xa lộ, đổ cây cối và tạo lo sợ về nạn đất chuồi, đặc biệt là ở những nơi từng bị cháy rừng.

Người sử dụng các hệ thống giao thông trong vùng sẽ gặp nhiều khó khăn, với mưa tuy giảm bớt phần nào nhưng sẽ còn kéo dài sang tới ngày Thứ Ba. Các tài xế cũng được kêu gọi là phải cẩn thận khi đi qua các đường đèo và khu vực đồi núi, nơi có nhiều tuyết rơi.

Theo trang The Orange County Register, cư dân Orange County đăng tải trên mạng xã hội vào ngày Chủ Nhật, những hình ảnh về trận mưa đá phủ đầy xe, ban công, vườn tược và đường xá.

Cũng theo nguồn tin này, Yorba Linda nhận 3.59 inches nước mưa, Garden Grove với 3.55 inches, Huntington Beach với 2.95, Santa Ana với 2.75 inches và khu vực Fullerton nhận 2.66 inches từ khuya ngày Chủ Nhật đến sáng ngày Thứ Hai. Tuy vậy, giới chức trách cho hay, tuy lượng mưa rất lớn, nhưng không giúp nhiều trong việc cải thiện tình trạng hạn hán tại Nam California.

Theo báo cáo từ Southern California Edison, công ty phụ trách cung cấp điện cho miền Nam California, ghi nhận có đến 4,500 căn nhà tại Orange County bị mất điện, như thành phố Irvine, Huntington Beach và Santa Ana.

Tại thành phố Fullerton, giới chức địa phương ghi nhận về một xe hơi đâm vào cột điện trên đường Bastanchury Road khiến cột điện bị nghiêng và dây điện rớt xuống đường. Được biết, giới chức trách có mặt tại hiện trường kiệp thời để dọn dẹp sự việc. Trong khi đó, tại thành phố Garden Grove, một số xe chết máy do bị ngập nước.

Một con đường chìm trong nước, gần Little Saigon. (Hình: Facebook Hoang Trang Le)
Một con đường chìm trong nước, gần Little Saigon. (Hình: Facebook Hoang Trang Le)

Ông Trí Trần, cư dân thành phố Westminster và đang làm việc tại tiệm hoa Cat Tuong tại góc đường Euclid và First, cho biết, “Tại góc đường Bolsa với Wall, tôi thấy hệ thống nước không thoát nhanh. Ngay tại ngoài đường lớn vẫn bị ngập khiến nhiều xe chết máy, nhất là xe thấp.”

Ông cũng chia sẻ rằng mình cũng là nạn nhân của trận lụt hôm Chủ Nhật.

“Năm nay mưa nhiều mà nhà tôi cũng có một cái hồ, thế là hôm qua mưa quá lớn khiên mực nước cứ theo mưa dân lên rồi tràn vào phòng khách nhà tôi,” ông nói. “Tôi làm nghề bán hoa, nên mưa cũng ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, tôi nghĩ hoa tại khu chợ Tết Phước Lộc Thọ là bị nặng nhất.”

Ông Trí cho hay, sau khi sống ở California hơn 30 năm, đây là năm đầu ông thấy mưa lớn thất thường vào gần Tết Nguyên Đán và có nghe bạn bè kể rằng mưa đá xảy ra tại thành phố Huntington Beach.

Ông Trí cũng nêu lên mối lo ngại của mình về tình trạng hệ thống thoát nước quá chậm, mà hội đồng thành phố không tích cực khắc phục, khiến nhiều đường phố rơi vào tình trạng ngập lụt.

“Các nghị viên nên xem xét lại vấn đề này, vì đây là một vấn đề thiết yếu với đời sống người dân,” ông Trí cho biết.

Ông Trí Trần, nhân viên tại sạp hoa Cát Tường cho biết mưa lớn khiến công việc làm ăn khá chậm. (Hình: Khoa Lại/Người Việt)
Ông Trí Trần, nhân viên tại sạp hoa Cát Tường cho biết mưa lớn khiến công việc làm ăn khá chậm. (Hình: Khoa Lại/Người Việt)

Bà Thu Nguyễn, cư dân thành phố Garden Grove lại có quan niệm khác về mưa tại Little Saigon.

“Mưa vào thời gian này đúng dịp mưa Xuân, nên cũng góp phần vào không khí Tết cho người dân tại hải ngoại,” bà Thu nói. “Tuy nhiên mưa lớn như hôm qua, nếu còn kéo dài, có thể sẽ khiến khu Little Saigon ngập.”

Bà Thu cũng vui vẻ tâm tình rằng bà hi vọng sẽ không có mưa vào ngày Mùng Một vì bà còn phải đến nhà bà con ăn Tết, nên hi vọng thời tiết tốt để giao thông không bị kẹt xe.

Tuy nhiên, ngoài tình trạng ngập luột, đất chuồi cũng xảy ra tại thành phố Brea, Fullerton và Laguna Beach. California Highway Patrol cũng ghi nhận 40 trường hợp tai nạn giao thông gây ra bởi thời tiết xấu và hiện nay chưa có ghi nhận nào về thương vong.

Theo trang The Los Angeles Times, đây là trận bão thứ ba trong chuỗi trận bão Đông ập vào Nam California. Các chuyên gia khí tượng đây là một trong những trận bão lớn nhất trong vài năm đổ lại và phá kỷ lục về mực nước thu được tại một số khu vực. Ví dụ điển hình là thành phố Long Beach khi kỷ lục về mực nước mưa lên đến 3.87 tại khu vực phi trường. Ngoài ra, xa lộ 110 và 710 bị đóng vì tình trạng ngập nặng khiến nhiều xe bị chìm trong biển nước.

Cũng theo trang này, giới chức địa phương khuyến khích người dân sinh sống tại những khu vực từng bị cháy rừng trước đây như Glendora, Duarte và Silverado Canyon nên di tản vì mưa lớn tiếp tục kéo đến những khu vực này khiến đất dễ bị chuồi.

Theo dự tính, mưa sẽ giảm dần vào chiều ngày Thứ Hai và có thể kéo đến Thứ Ba và nhiệt độ sẽ ấm dần trong những ngày tới, theo dự báo từ đài ABC 7.

Trong khi đó, ở vùng San Francisco Bay Area, Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS) cảnh báo dân chúng là có thể sóng biển sẽ dâng cao tới 19 feet (khoảng 5.8 mét) dọc theo bờ biển cho tới ngày Thứ Ba.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT