LITTLE SAIGON, California (NV) – Có khoảng 930 người Việt Nam bị chính quyền Mỹ trục xuất trong năm 2025, theo bản tin của tổ chức Amercian Community Media (ACoM) hôm 13 Tháng Ba.
Di dân gốc Châu Á bị bắt gia tăng kể từ khi nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng Thống Donald Trump bắt đầu ngày 20 Tháng Giêng, 2025, theo phân tích mới nhất của nhóm hoạt động AAPI Hate.

Báo cáo đưa ra cho thấy Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt di dân gốc Châu Á trong năm 2025 tăng bốn lần so với năm 2024.
Sử dụng dữ liệu có được qua Đạo Luật Thông Tin Tự Do, AAPI Hate cho biết, từ Tháng Giêng đến Tháng Mười, 2025, ICE bắt tổng cộng 7,752 di dân gốc Châu Á.
Trong khi đó, cũng cùng thời gian này năm 2024, ICE chỉ bắt 1,998 người.
Trong số những người bị bắt trong năm 2025, có 7,069 người bị giam giữ, và cuối cùng có 2,631 người bị trục xuất.
Bắt di dân gốc Châu Á gia tăng
Công dân Trung Quốc là nhóm lớn nhất bị bắt, 26% (khoảng 2,015 người). Kế đến là Ấn Độ 25% (khoảng 1,938 người), Việt Nam 12% (khoảng 930 người), Lào 4% (khoảng 310 người), và Nam Hàn 4% (khoảng 300 người).
Một phân tích khác do Trung Tâm Asian American Studies Center của đại học UCLA thực hiện cũng cho thấy di dân gốc Châu Á bị bắt gia tăng.
Theo trung tâm này, ICE bắt di dân gốc Châu Á tăng từ 2,000 người trong năm 2024 tăng lên tới hơn 7,000 trong năm 2025.
Sự gia tăng này xảy ra vào lúc chính quyền Mỹ có những biện pháp mạnh rộng rãi hơn.
Trong quá khứ, chính quyền thường tập trung vào di dân bất hợp pháp có hồ sơ phạm tội hình sự nghiêm trọng. Nhưng mới đây, chính quyền gia tăng nhắm vào các trường hợp vi phạm liên quan đến visa việc làm hoặc các vấn đề liên quan quy chế di dân khác.
Số di dân Nam Hàn bị bắt gia tăng, cụ thể, có thể liên quan vụ bố ráp di dân ở tiểu bang Georgia hồi năm ngoái. Vụ bố ráp đó bắt những công nhân người Nam Hàn làm việc thời vụ tại công trình xây dựng xí nghiệp của hãng xe hơi Hyndai và công ty LG Energy Solution.
“Ngày càng khó cho người da màu cảm thấy an toàn”
Báo cáo cũng cho thấy các vụ bố ráp có ảnh hưởng tâm lý rất lớn khắp các cộng đồng người gốc Châu Á.
Một thăm dò do tổ chức Stop AAPI Hate và NORC tại đại học University of Chicago thực hiện toàn quốc cho thấy 53% trong số 1,378 người lớn gốc Châu Á-Thái Bình Dương được hỏi nói rằng họ hoặc một người nào đó trong cộng đồng họ bị các chính sách chống di dân hoặc môi trường chống di dân năm ngoái ảnh hưởng.
“Dữ liệu của chúng tôi cho thấy cuộc sống hiện tại và tương lai của người gốc Châu Á-Thái Bình Dương bị đảo lộn vì các chính sách và môi trường chống di dân gia tăng mới đây,” bà Stephaie Chan, giám đốc phụ trách dữ liệu và nghiên cứu tại Stop AAPI Hate, cho biết qua một email. “Một nửa người lớn gốc Châu Á-Thái Bình Dương nói rằng họ hoặc một người gốc Châu Á-Thái Bình Dương trong cộng đồng họ bị ảnh hưởng. Điều này đúng cho cả công dân Mỹ và những người không phải công dân.”
Bà Stephanie Chan nói ảnh hưởng này được “cảm thấy” khắp mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày.
“Người ta lo lắng là họ có thể bị hỏi tình trạng di trú. Họ thay đổi việc làm và chuyển trường. Họ tự kiểm duyệt những gì viết trên mạng xã hội và rút lui khỏi các hoạt động mang tính chính trị,” bà Stephanie Chan nói. “Một số người lớn gốc Châu Á-Thái Bình Dương đang cân nhắc rời khỏi nước Mỹ, trong khi chính quyền Tổng Thống Donald Trump làm cho người da màu ngày càng cảm thấy không an toàn sống ở Hoa Kỳ.”
Có tới 36% số người được hỏi nói họ quan tâm việc bị hỏi về tình trạng di trú hoặc tình trạng công dân của họ, trong khi 30% sợ bị bắt, bị giam, hoặc bị trục xuất. Gần 28% nói họ đang tính rời khỏi nước Mỹ.
Ngoài ra, 45% nói bây giờ họ cảm thấy sống ở Mỹ ít an toàn hơn trước đây. Có 39% nói họ giảm bớt các hoạt động khác như du lịch, thăm nơi công cộng hoặc tham gia vào mạng xã hội.
“Các vụ bố ráp của ICE, lệnh cấm nhập cảnh một số nước, và ngôn từ chống di dân – đều là thù ghét và mù quáng, được chính sách di trú hệ thống hóa, và hệ quả là nó ảnh hưởng tất cả các cộng đồng Châu Á-Thái Bình Dương,” bà Stephanie Chan nói. (Đ.D.)






































































