Thursday, April 25, 2024

Newport Beach sôi động khi TT Donald Trump đến gây quỹ tranh cử

Thiện Lê/Người Việt

NEWPORT BEACH, California (NV) – Hàng ngàn người, trong đó có cả người gốc Việt, đã tụ  tập về thành phố Newport Beach trong sáng Chủ Nhật, 18 Tháng Mười, để đón Tổng Thống Donald Trump khi ông đến gây quỹ tranh cử tại đây.

Một chiếc xe treo quốc kỳ VNCH, cờ Mỹ và cờ “Trump/Pence.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Theo nhật báo The Orange County Register, buổi gây quỹ này do ông Palmer Luckey, một “đại gia” trong ngành kỹ thuật điện toán, tổ chức tại tư gia trong khu Lido Island, Newport Beach.

Giá vé tham dự buổi gây quỹ tranh cử ủng hộ cho Tổng Thống Trump vào Chủ Nhật này từ $2,800 cho một cá nhân đến $150,000 cho hai người. Người tham dự sẽ được chụp hình với tổng thống.

Lý do Tổng Thống Trump đến Newport Beach là vì Orange County, trước đây là một thành trì của đảng Cộng Hòa, nhưng trong cuộc bầu cử 2016 bà Hillary Clinton đã giành được chiến thắng và sang cuộc bầu cử giữa kỳ 2018, địa phương này đổi sang “màu” đảng Dân Chủ.

Hiện nay, quỹ tranh cử của ông Biden có trong tay $432 triệu tiền mặt so với $251 triệu của quỹ tranh cử ông Donald Trump.

Lúc 10 giờ 45 phút sáng, những người không ủng hộ ông Trump và những người kêu gọi công chúng chú ý đến cuộc chiến giữa Armenia và Azerbaijan kéo đến con đường đi đến nhà của ông Luckey.

Tổng Thống Trump chào cử tri tại phi trường John Wayne. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Vào lúc 11 giờ 15 phút sáng, hàng ngàn người xếp tụ tập trên đường Via Lido, con đường Tổng Thống Trump sẽ đi đến buổi tiệc gây quỹ. Rất nhiều người cầm biểu ngữ và cờ ủng hộ Tổng Thống Trump và Phó Tổng Thống Mike Pence.

Mấy chục cảnh sát viên có mặt để điều khiển đám đông, yêu cầu họ chỉ đứng trên lề đường.

Nhân viên của Mật Vụ Hoa Kỳ cũng có mặt để điều khiển đám đông, không cho họ vào đảo Lido Island, nơi cư ngụ của ông Luckey.

Trong khi các nhân viên công lực làm việc, một số người đạp xe và đi bộ ngang qua đám đông để tìm hiểu, cũng như trò chuyện với các cảnh sát viên.

Hai cử tri trẻ vừa trượt ván vừa cầm cờ “Trump/Pence.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Theo lịch trình, Tổng Thống Trump sẽ đáp xuống phi trường John Wayne vào lúc 11 giờ rưỡi, nhưng đến 11 giờ 54 phút ông mới chính thức đáp xuống.

Sau khi chào hỏi cử tri tại phi trường, ông bắt đầu đi đến Newport Beach.

Đám đông đứng chờ tổng thống đến rất sôi nổi, người thì ủng hộ, người thì bày tỏ sự phản đối bằng cách cầm cờ hoặc bảng “Biden/Harris.” Nhiều người khác thì muốn kêu gọi chú ý đến cuộc chiến giữa Armenia và Azerbaijan.

Sau đó, nhân viên công lực bắt đầu chặn đường Balboa lại, cũng như chặn đường vào nhà của ông Luckey trên đảo Lido Island.

Hai người gốc Việt ủng hộ Tổng Thống Trump. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đến ủng hộ ông Trump tại Newport Beach có nhiều người gốc Việt lái xe nửa tiếng đồng hồ từ Little Saigon đến.

Ông Thịnh Nguyễn, cư dân Garden Grove, chia sẻ với phóng viên Người Việt: “Tôi nghe ông đến đây nên rất vui, hy vọng sẽ bắt gặp được đoàn xe chạy ngang qua, nhưng ra hơi trễ. Thôi kệ, hít được không khí ủng hộ Trump xom tụ như vậy là vui rồi.”

Ông chỉ nói thêm một câu: “Four more years!” tức là hy vọng ông Trump sẽ tái đắc cử và làm tổng thống thêm bốn năm.

Một nhóm người gốc Việt đến ủng hộ TT Trump ở Newport Beach. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Khi cảnh sát chặn đường, rất nhiều xe treo cờ ủng hộ tổng thống bắt đầu ra về, trong đó có những chiếc xe vừa treo cờ Mỹ, vừa treo quốc kỳ VNCH, và vừa treo cờ “Trump/Pence.”

Một số phụ nữ còn mặc áo dài, thể hiện văn hóa của người Việt Nam, và cầm cờ ủng hộ Tổng Thống Trump.

Ông Hải Lê, cư dân Fountain Valley, cho biết: “Đây là một ngày vui của Little Saigon và Quận Cam vì được Tổng Thống Donald Trump ghé thăm. Tôi hy vọng ông sẽ gây quỹ được nhiều tiền để tiếp tục đi tranh cử mạnh mẽ, có thể đánh bại Joe Biden vào Tháng Mười Một này.”

Ông Hải và những người đi chung đều hô hào “Sleepy Joe!” tức là ông Joe Biden buồn ngủ.

Tuy có nhiều người đến ủng hộ ông Trump, cũng có nhiều người đến phản đối, và thậm chí còn cầm bảng ủng hộ cựu Phó Tổng Thống Joe Biden và Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris.

Một phụ nữ cầm bảng ủng hộ ông Biden cho biết: “Tôi hy vọng lần này ông Biden thắng để mang lại sự ổn định cho Hoa Kỳ. Bốn năm nay ông Trump đã tạo ra quá nhiều sự hỗn loạn, và chia rẻ đất nước quá nhiều rồi.”

Người phụ nữ này còn cho rằng có quá nhiều người tụ tập ở Newport Beach mà không đeo khẩu trang, khiến bà cảm thấy rất lo lắng vì đang trong dịch COVID-19.

Hai người ủng hộ “Biden/Harris” tại Newport Beach. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

“Họ làm như COVID-19 không tồn tại hay sao?” bà hỏi.

Bà còn dắt theo một chú chó, và cho đeo tấm bảng “Chó phản đối Trump.”

Đến khoảng 1 giờ 40 phút chiều, ông Trump rời khỏi Newport Beach và phi cơ cất cánh rời phi trường John Wayne khoảng một tiếng sau đó. [kn]

Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT