Thursday, March 28, 2024

Newsom: California ngừng kinh doanh với Walgreens ‘vì thuốc phá thai’

SACRAMENTO, California (NV) – Ông Gavin Newsom, thống đốc California, hôm Thứ Hai, 6 Tháng Ba, tuyên bố tiểu bang sẽ không còn tiếp tục hợp tác kinh doanh với Walgreens, sau khi hệ thống bán lẻ thuốc tây này thông báo với các bộ trưởng tư pháp của 21 tiểu bang Cộng Hoà rằng công ty sẽ không bán thuốc phá thai ở các tiểu bang đó, theo CNBC.

Vị thống đốc gửi ra tin nhắn trên Twitter rằng tiểu bang đã “hết còn” làm ăn với Walgreens. Ông Brandon Richards, phát ngôn viên của Thống Đốc Newsom, cho biết California đang xem xét tất cả các mối quan hệ giữa Walgreens và tiểu bang.

Newsom: California không tiếp tục kinh doanh với Walgreens. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

“California sẽ không tiếp tục kinh doanh với những công ty nhượng bộ những kẻ bắt nạt thuộc cánh hữu muốn thúc đẩy chương trình nghị sự cực đoan của họ hoặc những công ty đặt chính trị lên trên sức khỏe của phụ nữ và các em gái,” ông Richards tuyên bố.

Công ty Walgreens từ chối bình luận trước yêu cầu của truyền thông.

Cơ Quan Quản Lý Dược Phẩm (FAA) hồi Tháng Giêng cho phép các nhà thuốc bán lẻ thuốc phá thai, Mifepristone, nếu các loại thuốc này được chứng nhận theo chương trình được FAA theo dõi về cách sử dụng và phân phối thuốc.

Walgreens có kế hoạch được chứng nhận bán Mifepristone ở những nơi hợp pháp để làm như vậy theo luật tiểu bang và liên bang, công ty cho biết.

Vào Tháng Hai, các bộ trưởng tư pháp của 21 tiểu bang Cộng Hòa cảnh cáo công ty Walgreens không được gửi Mifepristone qua đường bưu điện đến các tiểu bang này.

Công ty Walgreens sau đó đã thông báo sẽ không bán hoặc gửi thuốc qua đường bưu điện vào 21 tiểu bang trên, trang tin Politico là cơ quan truyền thông đầu tiên loan tin. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT