Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trưa hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Chín, các nghệ sĩ tân cổ nhạc Việt Nam tại California đã làm lễ Giỗ Tổ Nghệ Thuật Sân Khấu tại hội trường nhật báo Việt Báo, Westminster, với sự hiện diện của hơn 50 nghệ sĩ và thân hữu, và sau đó trình diễn một chương trình văn nghệ vui tươi hào hứng.
Ðây là lần đầu tiên các nghệ sĩ tân cổ nhạc Việt Nam làm lễ cúng tổ nghiệp. Xướng xuất công việc này là nghệ sĩ Phương Tùng và đã được đông đảo nghệ sĩ hưởng ứng tham gia.
Nghệ sĩ Phương Tùng cho biết: “Không chỉ anh chị em nghệ sĩ tân, cổ nhạc sốt sắng trong việc thực hiện mà khi anh chị em cho biết tin này thì hàng chục cơ sở thương mại và cá nhân có liên hệ với những nghệ sĩ trong khu Little Saigon đã hoan hỉ nhận lời hỗ trợ. Tổ nghiệp sân khấu là ai thì đến nay hầu hết các nghệ sĩ cũng như những nhà sưu tầm, nghiên cứu âm nhạc cũng chưa đưa ra được nguyên ủy một cách chính xác. Nhưng người nghệ sĩ chúng tôi khi bước lên sân khấu đều có những lời khấn nguyện âm thầm đến một uy lực vô hình để xin được may mắn suôn sẻ trong trình diễn.”
“Bên nghệ thuật cải lương thì đã có ngày giỗ Tổ từ khi còn ở trong nước nhưng anh chị em nghệ sĩ nói chung thì người đầu tiên bước lên sân khấu trình diễn là ai, vào thời gian nào thì chưa định được. Nên ngày lễ Tổ nghiệp lần đầu tiên chúng tôi chọn nghệ sĩ Thanh Nga được đặt hình ảnh lên bàn thờ tổ nghiệp. Nghệ sĩ Thanh Nga ai cũng biết là một nghệ sĩ tài năng, khả ái, tiếng tăm vang dội đã ‘sinh nghề, tử nghiệp’ xứng đáng là một nghệ sĩ để anh chị em nghệ sĩ chúng tôi tưởng nhớ đến khi làm lễ cúng tổ nghệ thuật sân khấu.”
Trước khi chính thức khai diễn buổi lễ, hầu hết các nghệ sĩ nam nữ lần lượt tiến lên bàn thờ, thắp nén nhang cầu xin mọi duyên may mắn cho nghề nghiệp. Phần nhiều đều mang theo lễ vật để cúng dâng.
Giữa bàn thờ là một khung hình nền vàng có chữ tổ nghiệp màu đỏ lớn, hai bên là hình cố nghệ sĩ Thanh Nga trong các vai tuồng mà cô đã đóng. Dọc hai bên khung hình này là hai hàng câu đối “Tổ truyền thiện nghệ thiên thu tịnh, Sư giáo tài năng vạn đại xuân” mô tả tấm lòng của hậu sinh nhớ ơn tiên tổ đã khai sáng cho tài năng được vĩnh cửu.
Trong số những nghệ sĩ có mặt lúc khai mạc có bà bầu Thúy Uyển của kịch đoàn Dân Nam, nghệ sĩ Phượng Liên, ca sĩ Trang Thanh Lan, hoa hậu phu nhân Thanh Mai, Khánh Liên (quản trị nhà hát Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley), vũ sư Luân Vũ của đoàn vũ Việt Cầm, nữ tài tử Mai Phương…

Mở đầu buổi lễ là năm nữ nghệ sĩ trong những bộ áo quần rực rỡ màu sắc của sân khấu cổ truyền, múa một khúc Nghê Thường với tiếng đàn tiếng sáo réo rắt. Ðây là một vũ khúc “Quan Nữ Cung Ðình” do hoa hậu phu nhân Tuyết Hoa và các nghệ sĩ Hương Thùy, Huỳnh Hoàng, Minh Tài và Kim Mai cùng trình bày rất ngoạn mục.
Tiếp đó là ca sĩ Trang Thanh Lan, với giọng ca vẫn như hơn 41 năm về trước, thánh thót lời tình của người em gái hậu phương gửi cho người tiền tuyến. Nhưng hôm nay, trong ngày giỗ Tổ, ca sĩ này lại dâng lời than lên Tổ rằng “Bao năm giải phóng, như thế này phải không anh,” một bài ca nổi tiếng sau năm 1975 của nhạc sĩ Thanh Sơn mà những người phải ở lại đều đã thuộc nằm lòng.
Rồi liên tiếp theo là những tiết mục đơn ca của các ca sĩ Cam Thơ, Nhật Long, Quốc Dũng, Việt Hà, Hồng Hạnh, Cẩm Tú, Bích Thảo, Nguyễn Tiến Dũng…
Nguyễn Tiến Dũng rất điệu nghệ trong ca khúc thiết tha tình cảm “Anh Không Chết Ðâu Anh” của Nhật Trường ca tụng cái chết oanh liệt của Ðại Úy Nhảy Dù Nguyễn Văn Ðương. Nguyễn Tiến Dũng đã trình bày bài ca qua thể điệu nhạc giật sống động để những lời ca tụng không thê thiết mà phấn chấn tình cảm với những anh hùng trong cuộc chiến chống CSVN ngày nào.
Mời độc giả xem thêm video: Bão nhiệt đới Julia gây mưa tầm tã ở Florida, Georgia
Giữa chương trình là một trích đoạn Cải Lương Hồ Quảng “Phàn Lê Huê Giáo Tử” do chính người tổ chức lễ giỗ Tổ là nghệ sĩ Phương Tùng thủ diễn.
Trong suốt chương trình văn nghệ phụ diễn, hai MC Ánh Liên và Việt Hà từ San Jose xuống luôn luôn làm cho không khí sôi động.
Theo ban tổ chức cho biết thì hơn 10 cơ sở thương mại có liên quan đến các nghệ sĩ đã hỗ trợ cho buổi lễ giỗ này. Ðó là những trung tâm thẩm mỹ, các tiệm bán đồ trang sức, mỹ phẩm, trang điểm.
Rất tiếc là đồng hương đã không được biết nhiều về buổi sinh hoạt này nên đã bỏ qua một dịp được thưởng thức một chương trình có những giọng ca trẻ tân và cổ nhạc đầy sức sống, thể hiện được khuôn mặt sinh hoạt vui tươi lành mạnh của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
































































































































