Friday, April 19, 2024

Nghị Viên Santa Ana Thái Việt Phan tư vấn giúp cư dân ‘không biết kêu ở đâu’

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Buổi tư vấn pháp luật miễn phí do Nghị Viên Thái Việt Phan, đại diện Địa Hạt 1 của Santa Ana, tổ chức từ 10 giờ sáng Thứ Bảy, 15 Tháng Tư, cho đến 2 giờ trưa cùng ngày, tại Thư Viện Newhope, 122 Newhope St., Santa Ana, CA 92703, với nhiều thiện nguyện viên và cư dân cùng tham dự.

Nghị Viên Thái Việt Phan (bìa phải) và anh Vincent Phú Vinh Trần, giám đốc tổ chức vận động của VietRISE, trả lời câu hỏi của cư dân về giá thuê nhà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nghị Viên Thái Việt Phan cho hay buổi tư vấn pháp luật miễn phí sẽ giúp cư dân về những vấn đề luật về gia đình, cử tri, di trú, nhà ở, và một số chủ đề khác.

Buổi tư vấn có sự hợp tác của nhiều tổ chức bất vụ lợi như VABASC, Asian Americans Advancing Justice, Public Law Center, Community Legal Aid Socal, VietRISE và nhiều thiện nguyện viên.

Từ sáng sớm, hàng người đã tụ tập trước cửa thư viện chờ mở cửa, với nhiều câu hỏi thắc mắc nhờ giải đáp mà “không biết kêu ở đâu.”

Ông Hai Già, 90 tuổi, cư dân Fountain Valley, người đến sớm nhất cầm theo một tập hồ sơ nhà townhouse của em gái ông bệnh đang nằm nhà ở Santa Ana, cho biết sau khi chủ nhà sửa lại cổng rào bên ngoài bị hư nhưng bây giờ bị thấm nước vào tường trong nhà, vậy trách nhiệm đó là của ai, trong khi ông đã báo với chủ nhà lâu rồi vẫn không được giải quyết.

Nhiều cư dân đến trong ngày tư vấn pháp luật do Nghị Viên Thái Việt Phan tổ chức tại Santa Ana. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Đây chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề nhà cửa hiện nay, người thuê nhà luôn bị chịu thiệt thòi nhiều thứ lắm, bởi vậy tôi rất ủng hộ những việc buổi tư vấn pháp lý của Nghị Viên Thái Việt Phan,” ông Hai nói.

“Tôi thấy người dân không giỏi tiếng Anh, thuê luật sư thì không có tiền, thế thì luật chỉ bảo vệ những người giàu, hoặc những người có quyền lực hay sao. Tôi nghĩ thành phố nên đề nghị lên tiểu bang cải tiến trong những cơ sở công quyền như Sở Xã Hội, hoặc những nơi chuyên lo về an sinh xã hội nên có nhân viên người Việt giải thích cho bà con biết rõ để làm đúng luật, tránh những việc bị trách nhiệm về sau,” ông Hai Già nêu ý kiến.

“Người dân phải tích cực đi bầu, chọn đúng người dân cử đại diện cho mình, chứ đừng để đến khi gặp chuyện thì chạy loanh quanh kiếm người lo cho mình, phải đến với các vị dân cử thì họ mới biết mình cần giúp cái gì.Tôi luôn cầu nguyện Chúa và Đức Mẹ giúp tôi và Nghị Viên Thái trong những chuyện khó khăn.”

Nghị Viên Thái Việt Phan trả lời trực tiếp câu hỏi của người dân về giá thuê nhà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Anh Vincent Phú Vinh Trần, giám đốc tổ chức vận động cộng đồng của VietRISE, một trong những thiện nguyện viên, cho hay: “Nhiều người có thu nhập thấp không có tiền để nhờ luật sư trong mọi việc đều có thể đến đây, hy vọng chúng tôi sẽ giúp đỡ cộng đồng được nhiều hơn. Như hôm nay nhiều nhất là vấn đề nhà ở, cũng là đề tài nóng bỏng nhất hiện nay.”

Trong khi đó, ông Chánh Trần, cùng hai bạn già đến hỏi về giá nhà mobile home hiện nay tăng lên cao.

“Chỉ mong nhờ các vị dân cử địa phương ở đây có giải pháp giúp can thiệp với chủ nhà hoặc chủ đất sao cho tiền không lên cao để người thu nhập thấp như chúng tôi đỡ lo,” ông Chánh nói.

Ông Chánh cũng cho biết thêm hai người bạn già bị tăng giá đất ở mobile home từ 6% cho đến 7% mỗi năm nay đã chịu hết nổi trong khi thu nhập của hai vợ chồng người bạn cũng không cao!

Các thiện nguyện viên trả lời từng câu hỏi của cư dân trong buổi tư vấn pháp luật miễn phí do Nghị Viên Thái Việt Phan tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Laura Ngọc, cư dân Santa Ana thì chia sẻ rằng tới đây để nhờ giải thích việc phân chia tài sản gia đình sao cho công bằng. “Đây là việc liên quan đến tình cảm vợ chồng và tính nhạy cảm của sự việc chia tài sản khi chia cắt, nếu tôi hiểu biết về luật pháp để làm đúng thì cảm thấy bình an hơn. Luật lệ thì người dân không rành, phải nhờ tới luật sư thì phải tốn nhiều tiền, tôi hy vọng làm đúng luật và đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây, biết được qua báo Người Việt chương trình này do Nghị Viên Thái Việt Phan tổ chức giúp bà con, tôi rất cảm ơn.”

Nghị Viên Cindy Trần (Garden Grove) cũng có mặt, cho hay: “Khi thấy nhiều người hỏi về pháp luật những vấn đề thiết thực trong đời sống, nhất định là trong tương lai gần sẽ chúng tôi sẽ có một buổi tư vấn cho bà con tại Garden Grove, hy vọng sẽ thực hiện được cho cư dân cần giúp đỡ pháp luật mà không biết và không đủ điều kiện để hỏi luật sư, nhất là vấn đề giá nhà.”

Nghị Viên Cindy Trần Garden Grove (bìa trái) và Nghị Viên Thái Việt Phan trong ngày tư vấn pháp luật miễn phí tại Santa Ana. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Người tham dự hỏi về nhiều vấn đề như chia tài sản vợ chồng khi ly dị, có người hỏi về luật cử tri, hoặc người mới có thẻ xanh trong tiến trình nhập tịch Mỹ, nhiều nhất vẫn là vấn đề tăng giá tiền thuê nhà là đề tài nóng nhất hiện nay.

Nghị Viên Thái Việt Phan cho hay luật không cho phép chủ tăng giá cho thuê quá 3% năm đối với nhà, chung cư, mobile home, và Santa Ana là thành phố đi đầu trong vấn đề này.

“Luật này của Santa Ana là mạnh nhất có thể giúp những người dân thuê nhà được ổn định cuộc sống hơn. Tuy nhiên, luật tiểu bang cũng có những khoản riêng, do vậy mọi cư dân phải hiểu và đồng lòng lên tiếng về vấn đề này để các vị dân cử có thể lên tiếng bảo vệ giúp đỡ những người sống trong các mobile home.”

Nhiều thiện nguyện viên trong ngày tư vấn pháp luật miễn phí cho cư dân do Nghị Viên Thái Việt Phan tổ chức tại Santa Ana. (Hình Dustin Lam cung cấp)

Nghị Viên Thái Việt Phan nói thêm: “Tôi cũng đã là luật sư giúp người Việt trong cộng đồng chúng ta, những người thu nhập thấp không đủ trả tiền mướn luật sư trong những vấn đề rất quan trong trong cuộc đời họ, như ở Santa Ana là thành phố đầu tiên ở Quận Cam có luật về kiểm soát tiền cho mướn nhà, bởi có rất nhiều cư dân không có đủ tiền thuê nhà mà lại bị chèn ép quá đáng, đó là lý do có những buổi tư vấn pháp luật này.”

“Luật về nhà ở California rất phức tạp và luật thành phố Santa Ana là luật mạnh nhất mà hội đồng thành phố có thể giúp được, nhưng tiểu bang cũng có những khoản luật riêng. Thành phố Santa Ana đã có sắc lệnh không cho phép tăng tiền nhà quá đáng và không được trục xuất người thuê nhà mà không có lý do chính đáng và cấp nhà housing cho thành phần cư dân thu nhập thấp theo điều kiện của tiểu bang, cư dân nếu không phải là luật sư làm sao biết được, hy vọng những buổi tư vấn này có thể giúp đỡ bà con nhiều hơn.”

Ngoài buổi tư vấn hôm 15 Tháng Tư (bằng tiếng Việt) sẽ có một buổi khác vào ngày 22 Tháng Tư (bằng tiếng Tây Ban Nha), cũng tại thư viện nêu trên. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT