Thiện Lê/Người Việt
LOS ANGELES, California (NV) – Sau hơn hai năm sống với đại dịch COVID-19, nhiều người Mỹ vẫn còn gặp nguy hiểm, nhất là những người trong độ tuổi cao niên. Để nói về những biện pháp bảo vệ người lớn tuổi và những khó khăn họ tiếp tục gặp phải, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) mời một số chuyên gia ở California cho ý kiến tại cuộc hội thảo diễn ra hôm Thứ Tư, 29 Tháng Sáu.

Tuy có nhiều người cao niên qua đời vì bùng phát của biến chủng Omicron, nhưng hiện nay Hoa Kỳ chỉ có 29.5% người từ 65 tuổi trở lên đã chích các mũi vaccine tăng cường. Vì vậy, các diễn giả nói về những khó khăn để đưa người lớn tuổi đi các mũi tăng cường, nói về độ hiệu quả của các mũi vaccine này và những khó khăn tại các cộng đồng thiểu số, cũng như những cách lan truyền thông tin giúp công chúng hiểu biết nhiều hơn.
Bà Susan DeMarois, giám đốc Sở Cao Niên California (CDA), có vài lời mở đầu về những nỗ lực của cơ quan này để giúp người lớn tuổi trong nhiều cộng đồng ở California được chích ngừa.
Bà DeMarois cho biết, hiện nay California có 84% người từ 65 tuổi trở lên đã chích ngừa hai mũi và 76% của độ tuổi này chích ít nhất một mũi tăng cường. Bà nhấn mạnh, 70% người chết vì COVID-19 ở California là giới cao niên từ 65 tuổi trở lên.
Bà còn nói hiện nay mọi thứ gần như đã mở cửa bình thường lại như trước đại dịch, và cư dân đang tụ tập nhiều lại. Chính vì vậy, bà DeMarois cho rằng hiểu biết sẽ đóng vai trò quan trọng trong trách nhiệm giữ an toàn cho thế hệ cao niên, nhất là trong các cộng đồng thiểu số.

Diễn giả đầu tiên là Bác Sĩ Sara Tartof, chuyên gia bệnh truyền nhiễm của hệ thống bệnh viện Kaiser Permanente Nam California, nói về vaccine và độ hiệu quả với người cao niên.
Vị bác sĩ cho hay, hệ thống bệnh viện Kaiser Permanente là một trong những nơi đầu tiên được thử vaccine chống COVID-19, nên hiểu rõ độ hiệu quả. Bà nói giới trẻ vẫn còn hệ thống miễn nhiễm khỏe mạnh, nên không bắt buộc chích mũi tăng cường, nhưng người cao niên phải chích.
Với những người miễn nhiễm yếu, các chuyên gia y tế Hoa Kỳ yêu cầu họ phải chích đến tổng cộng ba mũi đầu, sau đó thêm hai mũi tăng cường, tổng cộng là năm mũi.
Bác Sĩ Tartof cho hay các chuyên gia y tế đang nghiên cứu các loại vaccine dành riêng cho biến chủng Omicron và nhấn mạnh phải bảo vệ người cao niên qua những cách đang có hiện nay, nhất là trong các cộng đồng gặp khó khăn.
Ngoài ra, bà còn kêu gọi các cao niên nên đi chích ngừa mũi tăng cường thứ ba để bảo vệ bản thân trong những ngày sắp tới.
Diễn giả thứ hai là ông Denny Chan, luật sư đứng đầu của tổ chức Justice in Aging, để cảnh báo COVID-19 vẫn chưa chấm dứt và các cộng đồng phải đề phòng.
Ông cho biết mình rất coi trọng các vấn đề liên quan đến vaccine COVID-19 như độ hiệu quả và cách giúp người lớn tuổi đi chích ngừa. Ông nói mình có mặt tại buổi hội thảo hôm nay để dùng thông số và cảnh báo đại dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt.

Ông nói những vấn đề y tế liên quan đến COVID-19 thường xảy ra với người lớn tuổi như nhập viện và tử vong nhiều hơn các độ tuổi khác. Trong thông số mới nhất của Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế (CMS), các cao niên người gốc Phi Châu, người Hispanic, thổ dân Hoa Kỳ nhập viện nhiều hơn các sắc dân khác khắp Hoa Kỳ.
Về California, số người nhiễm và tỷ lệ lây lan COVID-19 của các sắc dân thiểu số trong các cơ sở chăm sóc nhiều hơn.
Ông Chan còn đưa ra một số thông số từ Bộ Y Tế California, cho thấy người gốc Latino trong độ tuổi 65 đến 79 chiếm khoảng 21% dân số tiểu bang, nhưng chiếm đến 45% số người chết vì COVID-19.
Người gốc Phi Châu trong độ tuổi đó chỉ chiếm 5% dân số California, nhưng số người chết vì COVID-19 chiếm đến 8%.
Bộ Y Tế California cho biết số người nhập viện đang tăng trong những ngày gần đây, có tổng cộng khoảng 3,000 người ở khắp tiểu bang và số người nhiễm cũng đang tăng, lên đến 13.1%.
Ông Chan nói tuy không tăng vọt, nhưng những con số nguy hiểm đó đang tăng từ từ, cho thấy rõ ràng COVID-19 chưa chấm dứt.
Diễn giả cuối cùng là ông Roberto Velasquez, tổng giám đốc của Trung Tâm Nguồn Lực Người Chăm Sóc Tại Gia (CRC) phục vụ San Diego County và Imperial County.
Ông đưa ra thông số của San Diego County mới cập nhật vào ngày 27 Tháng Sáu, cho biết có khoảng 5,000 người chết vì COVID-19 ở quận hạt này, và độ tuổi 60 trở lên chiếm đến 86%.

Ông Velasquez cho hay những người làm nghề chăm sóc tại gia gặp rất nhiều khó khăn như phải làm nhiều giờ, sức khỏe và tâm lý không tốt, và những vấn đề đó trở nên nghiêm trọng hơn khi đại dịch bùng phát.
Đến nay, những người chăm sóc tại gia đang vừa gặp phải những vấn đề tài chánh, vừa gặp nhiều vấn đề tâm lý liên quan đến đại dịch vì phải chăm sóc cao niên trong thời gian đầy nguy hiểm.
Sau khi từng người phát biểu, các diễn giả nhấn mạnh người lớn tuổi vẫn là những người dễ gặp nguy hiểm vì COVID-19 nhất, và nói chính phủ, cũng như những người trong gia đình phải biết cách giúp họ bảo vệ bản thân vì dịch bệnh vẫn còn hoành hành. [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]












































































