Thursday, April 25, 2024

Người dân Little Saigon lại xuống đường ủng hộ Tổng Thống Trump

  • Kêu gọi bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom

Thiện Lê/Người Việt

Người dự tuần hành cầm bảng “Keep America Great.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo người gốc Việt xuống đường tại đại lộ Bolsa vào chiều Thứ Bảy, 29 Tháng Tám, để tuần hành ủng hộ Tổng Thống Donald Trump như cuộc biểu tình hồi cuối Tháng Bảy vừa qua.

Cách đây hơn một tháng, hôm 25 Tháng Bảy, dân Little Saigon từng tổ chức một buổi tuần hành tự phát, đông đảo người gốc Việt đứng đối diện thương xá Phước Lộc Thọ để vừa ủng hộ Tổng Thống Trump, vừa kêu gọi mở cửa trường học, kinh tế và những nơi sinh hoạt tôn giáo.

Buổi tuần hành hôm 29 Tháng Tám cũng có mục đích tương tự và cũng đông người có mặt.

Theo lịch trình, buổi tuần hành bắt đầu lúc 5 giờ, nhưng khoảng 4 giờ rưỡi đã có nhiều người có mặt để cắm bảng ghi nhiều biểu ngữ, từ ủng hộ ông Trump đến kêu gọi cộng sản ra khỏi Hoa Kỳ, cũng như tình hình căng thẳng trên Biển Đông.

Ông Michael Nhân, cư dân Long Beach, người đeo cà vạt có hình Tổng Thống Trump, nói với phóng viên Người Việt: “Tôi là thành viên của đảng Cộng Hòa và đến đây để ủng hộ tinh thần cho Tổng Thống Donald Trump. Ông sẽ đem đến cho quốc gia Hoa Kỳ một đời sống khá giả hơn, sung túc hơn, có công ăn việc làm, giàu mạnh hơn những người tổng thống khác mà tôi từng sống qua.”

Một người dự tuần hành cầm quốc kỳ VNCH. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Cũng như ông Michael, ai đến dự buổi tuần hành này cũng cho rằng ông Trump sẽ giúp Hoa Kỳ giàu mạnh hơn và chắc chắn ông sẽ tái đắc cử.

Vì cho rằng ông Trump sẽ tái đắc cử, đám đông tuần hành liên tục hô vang “Four more years!” hay “Bốn năm nữa!”

Ông Thắng Nguyễn, cư dân Costa Mesa, nói lên suy nghĩ về những việc Tổng Thống Trump đã làm được trong nhiệm kỳ: “Trong bốn năm vừa qua, đầu tiên là tôi thấy kinh tế của nước Mỹ đang phát triển. Điều thứ hai là vấn đề lập trường của ông Trump về Trung Cộng. Ông đã cương quyết không để Trung Cộng lũng đoạn nước Mỹ. Đó là vấn đề thực tế và chúng ta đã thấy như vậy.”

Đám đông xuất phát tuần hành. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đám đông tuần hành còn hô hào kêu gọi chính phủ mở cửa lại trường học, kinh tế và những nơi sinh hoạt tôn giáo. Ai đi ngang qua Phước Lộc Thọ cũng nghe được những câu “Mở cửa trường học” hay “Tôn trọng tự do tôn giáo.”

Ngoài ra, buổi tuần hành hôm 29 Tháng Tám còn có mục đích kêu gọi cư dân Little Saigon ký thỉnh nguyện thư bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom của tiểu bang California.

Quang cảnh buổi tuần hành. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một người dự tuần hành nói trên loa phát thanh: “Ông Gavin Newsom đã làm việc và rửa tiền cho Trung Cộng. Ông đã làm nhiều chuyện bậy vì nghĩ mình là thống đốc, muốn làm gì thì làm. Chúng ta phải truất phế ông vì người dân không truất phế thì người dân sẽ chịu khổ. Nước Mỹ đã có luật như vậy, người dân bầu lên thì người dân phải hạ họ xuống. Chúng ta cần phải làm công việc của chúng ta là phải ký giấy để truất phế ông Newsom!”

Hiện nay, nhiều cư dân California đang tổ chức chiến dịch “Recall Gavin 2020” để kêu gọi bãi nhiệm Thống Đốc Newsom. Những người đại diện cho chiến dịch này dựng lều trong khu chợ ABC vào những ngày cuối tuần, và họ được phép dựng lều tại nơi tổ chức tuần hành.

Một nhóm người gốc Việt tự tin Tổng Thống Trump sẽ tái đắc cử. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Vì vậy, nhiều người gốc Việt tại buổi tuần hành đứng xếp hàng để ký thỉnh nguyện thư bãi nhiệm thống đốc California.

Không chỉ vậy, một vài người còn bày tỏ những suy nghĩ của mình về cách Tổng Thống Trump đối phó với dịch COVID-19.

Bà Hồng, cư dân Westminster, cho hay: “Tôi nghĩ cái đó không quan trọng vì đó là đảng Dân Chủ họ muốn làm cho thấy như chuyện lớn vậy thôi. Tôi nghĩ vấn đề đó không nặng lắm. Trong chợ vẫn họp chợ như bình thường, đâu có bệnh hoạn gì nữa đâu. Tôi nghĩ đất nước Hoa Kỳ sẽ thành công nếu Tổng Thống Donald Trump thắng cử thêm bốn năm nữa.”

Buổi tuần hành hồi cuối Tháng Bảy có máy bay treo quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và giăng biểu ngữ “Người Mỹ gốc Việt ủng hộ Trump.”

Tuy buổi tuần hành hôm 29 Tháng Tám không có máy bay, nhưng có một đoàn xe chạy ngang qua Phước Lộc Thọ. Đoàn xe vừa treo cờ Mỹ và cờ VNCH, vừa bấm kèn liên tục để thể hiện sự ủng hộ cho đám đông tuần hành.

Đến khoảng 5 giờ rưỡi chiều, đám đông xuất phát tuần hành đoạn đường ngắn từ Phước Lộc Thọ đến ngã tư đường Bolsa với Magnolia.

Người dự tuần hành ký thỉnh nguyện thư bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Buổi tuần hành hôm 29 Tháng Tám diễn ra trong ôn hòa, chỉ có vài lúc cảnh sát nhắc nhở đám đông đừng đứng trên dải phân cách ở đường Bolsa vì có thể gây tai nạn. (Thiện Lê) [kn]

——

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT