OAKLAND, California (NV) – Nhóm nghiên cứu của hệ thống University of California (UC) đề nghị các trường này nên tiếp tục đòi sinh viên có điểm SAT hay ACT để nộp đơn, bởi vì lạm phát điểm ở trung học gây nhiều trở ngại. Tuy vậy, những người chỉ trích cho rằng họ sẽ ngăn chặn điều này tới cùng tại tòa án và tại cuộc họp Hội Đồng Quản Trị UC.
Theo EdSource, những người chỉ trích UC cho rằng hai bài thi SAT và ACT không công bằng với sinh viên gốc Phi Châu và gốc Latino, làm họ khó được nhận vào các trường UC.
Hồi Tháng Giêng năm ngoái, Viện Trưởng Janet Napolitano của UC lập ra một nhóm nghiên cứu có 18 thành viên để xem xét liệu hệ thống đại học này có cần điểm SAT, ACT nữa hay không.
Nhóm nghiên cứu của UC đưa ra báo cáo hôm Thứ Hai, 3 Tháng Hai, cho rằng SAT và ACT vẫn là một yếu tố quan trọng để tuyển chọn sinh viên vì lạm phát điểm ở trung học gây nhiều trở ngại. Báo cáo này cho rằng hai bài thi giúp UC tìm được nhiều sinh viên tài giỏi gốc Latino, gốc Phi Châu và thuộc gia đình có thu nhập thấp. Họ cho rằng những sinh viên này sẽ bị từ chối nếu không có ACT và SAT vì điểm trong trường của họ không đủ.
Nhiều tổ chức đang kiện UC vì đòi điểm SAT và ACT. Luật Sư Mark Rosenbaum, đại diện cho các tổ chức đó, cho rằng UC “đang đổ lỗi sử dụng hai bài thi vô nghĩa và kỳ thị cho hệ thống trường công lập của California.”
“Thay vì đổ lỗi cho người khác, UC nên bỏ các bài thi đó và làm việc tối đa với hệ thống K-12 của tiểu bang để có thể nhận được nhiều sinh viên phản ánh được sự đa sắc dân của California,” ông Rosenbaum nói.
UC sẽ tiếp tục tranh cãi về việc giữ hay bỏ điểm SAT, ACT trong bốn tháng tới. Các giáo sư sẽ trình bày với Viện Trưởng Napolitano vào Tháng Tư. Bà sẽ trình bày suy nghĩ của mình với Hội Đồng Quản Trị và cùng ra đưa ra quyết định cuối cùng vào Tháng Năm.

Nhóm nghiên cứu của UC cho biết họ đã xem xét nhiều yếu tố quan trọng như thu nhập và những khó khăn của sinh viên, cũng như sự khác biệt trong điểm thi giữa các sắc dân.
Báo cáo cho rằng học sinh trung học gốc Latino và Phi Châu không được nhận vào UC nhiều là vì họ học không đúng cách và điều đó còn quan trọng hơn là điểm thi.
“Nhóm nghiên cứu không tìm được bằng chứng cho thấy UC dùng điểm thi để làm sự chênh lệch về nhiều mặt giữa những người nộp đơn rõ ràng hơn. Họ có bằng chứng cho thấy quá trình tuyển chọn của UC giúp nhiều sinh viên khó khăn được nhận hơn,” báo cáo ghi.
Theo báo cáo, điểm SAT, ACT dự đoán điểm đại học và tỷ lệ tốt nghiệp của các sinh viên thiểu số tốt hơn so với những sinh viên thuộc nhóm đa số.
Báo cáo còn cho rằng nếu không có hai bài thi đó, tỷ lệ đa sắc dân của UC sẽ giảm vì California có hàng chục ngàn học sinh trung học tốt nghiệp mỗi năm. Một số học sinh trong đó có điểm GPA cao hơn 4.0 và nhiều học sinh được vào lớp chuyên hay lớp AP (Advanced Placement).
Tuy vậy, nhóm nghiên cứu cho rằng việc UC không đòi SAT, ACT nữa có thể xảy ra và đề nghị hệ thống đại học này nghiên cứu thêm.

Ông Bob Schaeffer, giám đốc giáo dục công cộng của tổ chức Fairfest hay chỉ trích SAT và ACT, cho rằng báo cáo của UC khác với nhiều nghiên cứu khác. Một trong những nghiên cứu đó có của ông Saul Geiser, cựu giám đốc nghiên cứu tuyển chọn sinh viên cho UC.
Chính vì vậy, ông Schaeffer cho biết bên chống đối sẽ tiếp tục kiện UC.
Báo cáo của UC có ghi hệ thống đại học này có thể chế ra các bài thi của riêng họ trong vòng chín năm tới để đánh giá được nhiều sinh viên hơn và có thể nhận nhiều sinh viên, phản ánh được sự đa sắc dân của California.
Tuy vậy, nhóm nghiên cứu không nói rõ liệu những bài thi mới của UC có thể thay thế được ACT và SAT hay không. (TL)
[jwplayer rvAHuBS8-YzmDPLlM]






















































































