ORANGE COUNTY, California (NV) – Orange County rộng rãi thừa nhận và ủng hộ quyền lợi văn hóa và kinh tế do di dân tạo ra, và có khoảng 60% cư dân quận hạt không đồng tình với cách Tổng Thống Donald Trump giải quyết vấn đề di dân hiện nay.
Nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Ba, 28 Tháng Tư, cho biết như vậy dựa theo cuộc thăm dò UCI-OC Poll.

Thăm dò 1,202 người hồi Tháng Ba cho thấy phần lớn số người được hỏi ủng hộ việc trục xuất các trường hợp liên quan đến tội phạm bạo lực hoặc đe dọa an ninh quốc gia.
Là nơi có các cộng đồng nhập cư lớn và đa dạng – với gần 40% cư dân được cha mẹ sinh ra bên ngoài nước Mỹ nuôi dưỡng – Orange County, một quận hạt đang trở thành “màu tím” về mặt chính trị, được coi là một “mô hình thu nhỏ” của cuộc tranh luận mang tính quốc gia về vấn đề nhập cư, cho thấy vẫn tồn tại các quan điểm khác biệt dựa theo sắc tộc, thế hệ và khác biệt lập trường chính trị của đảng phái.
Phần lớn cư dân, khi được hỏi về tác động của nhập cư, ghi nhận những lợi ích mà di dân tạo ra cho Orange County. Trong đó, 76% cho rằng người nhập cư đảm nhận các công việc lương thấp cần thiết, 56% nói họ bổ sung lực lượng lao động có kỹ năng, 67% nhận định họ làm phong phú đời sống xã hội, và 48% cho rằng họ tạo ra doanh nghiệp mới cùng cơ hội việc làm.
“Đây không phải là một quận hạt giáp biên giới, nhưng cũng không phải là nơi chống người nhập cư hay muốn trục xuất phần lớn những người đang sinh sống tại đây,” ông Jon B. Gould, giám đốc UCI-OC Poll, nói.
Ông cho biết cử tri độc lập, tức những người không ghi danh theo đảng phái, đang có xu hướng gần hơn với đảng Dân Chủ trong vấn đề này. Khảo sát ghi nhận khoảng 44% cư dân Orange County cho rằng nhập cư mang lại lợi ích cho nước Mỹ. Tỉ lệ này là 64% trong số cử tri Dân Chủ, trong khi 52% cử tri Cộng Hòa cho rằng nhập cư gây tác động tiêu cực. Nhóm cử tri độc lập cũng nghiêng về phía đánh giá tích cực, qua đó cho thấy đảng Cộng Hòa ngày càng ít nhận được sự ủng hộ hơn trong vấn đề nhập cư.
Ở cấp địa phương, quan điểm về thực thi chính sách liên bang tiếp tục chia rẽ theo đảng phái, nhưng nhìn chung, nghiêng về việc hạn chế mở rộng việc chống nhập cư. Khoảng 47% người được hỏi cho rằng chính quyền tiểu bang và địa phương không nên ủng hộ chính sách trục xuất, gồm 72% cử tri Dân Chủ và 22% cử tri Cộng Hòa. Sau khi cân nhắc các lập luận về “thành phố trú ẩn,” 51% cử tri ủng hộ áp dụng chính sách này tại Orange County, trong khi 37% phản đối. Mức phản đối trong nhóm cử tri Cộng Hòa là 76%.
Gần hai phần ba người được hỏi ở Orange County phản đối các hoạt động hiện tại của Cảnh Sát Di Trú (ICE), gồm 90% cử tri Dân Chủ và 69% cử tri độc lập, trong khi khoảng 75% cử tri Cộng Hòa vẫn ủng hộ. Tuy vậy, chỉ hơn 50% một chút số cử tri phản đối việc bãi bỏ hoàn toàn cơ quan này; 86% cử tri Cộng Hòa và 48% cử tri độc lập muốn giữ ICE, còn khoảng hai phần ba cử tri Dân Chủ ủng hộ bãi bỏ.
Khoảng 57% người được thăm dò cho rằng các tổ chức tôn giáo nên được phép từ chối hỗ trợ trục xuất; tỉ lệ này là 75% cử tri Dân Chủ và 57% cử tri độc lập. Trong khi đó, 59% cử tri Cộng Hòa cho rằng các tổ chức này vẫn phải hợp tác với chính phủ. Ông Jon B. Gould nhận định kết quả này đi ngược dự đoán thông thường, cho thấy lập trường về nhập cư đang lấn át quan điểm về tự do tôn giáo trong nhóm cử tri Cộng Hòa.
Khảo sát cũng ghi nhận 67% người được hỏi ủng hộ cho phép người không có giấy tờ được hợp thức hóa tình trạng cư trú. Có 76% cử tri cho rằng người nhập cư lấp đầy các công việc lương thấp thiết yếu, 61% ủng hộ hạn chế nhập cư từ các quốc gia bị xem là nguy hiểm hoặc bất ổn, và 81% ủng hộ trấn áp các đường dây buôn người. Ngoài ra, 72% ủng hộ trục xuất tự động đối với tội phạm bạo lực, trong khi chỉ có 23% ủng hộ trục xuất các trường hợp vi phạm không bạo lực.
Khi được hỏi về cách giải quyết vấn đề nhập cư, khoảng 63% phản đối việc sử dụng quân đội hỗ trợ trục xuất, theo kết quả khảo sát. Ngoài ra, 64% phản đối chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, 67% phản đối việc từ chối người xin tị nạn tại biên giới, và 73% phản đối việc tiến hành các hoạt động thực thi trục xuất tại bệnh viện hoặc trường học.
Khoảng một nửa số người được hỏi từ 18 đến 45 tuổi có cả cha lẫn mẹ sinh ra ở nước ngoài, trong khi ở nhóm từ 46 tuổi trở lên tỉ lệ này chỉ khoảng một phần tư. Theo ông Jon B. Gould, sự khác biệt giữa hai nhóm tuổi này cho thấy thái độ đối với vấn đề nhập cư có thể làm thay đổi cục diện chính trị trong khoảng một thập niên tới.
Ông cho rằng nếu chỉ xét nhóm cư dân dưới 46 tuổi, Orange County sẽ trở thành một khu vực cử tri ủng hộ mạnh người nhập cư và phản đối các biện pháp thực thi chính sách di trú hiện nay. Khi đó, xu hướng chính trị sẽ nghiêng về phía đảng Dân Chủ với số lượng ngang bằng, thậm chí còn hơn, so với phần còn lại của California. (T.C.) [đ.d.]








































































