ORANGE COUNTY, California (NV) – Một cuộc điều tra mới của Đại Bồi Thẩm Đoàn Orange County cho thấy quận hạt đang thiếu chỗ ở cho người vô gia cư và trẻ mồ côi.
Theo báo mạng Voice of OC, cuộc điều tra này đang được nhiều lãnh đạo của địa phương ủng hộ, cho rằng đã đến lúc quận hạt phải có những biện pháp xây thêm nhà ở và các trung tâm dịch vụ để giúp đỡ những cư dân phải sống ngoài đường.

Đại bồi thẩm đoàn khen ngợi các giới chức của Orange County vì có tiến bộ trong việc điều phối các dịch vụ giúp người vô gia cư, nhưng tìm được một số khuyết điểm nghiêm trọng trong việc tạo thêm chỗ ở cho người vô gia cư.
Một số khuyết điểm quan trọng trong cuộc điều tra của Đại Bồi Thẩm Đoàn Orange County gồm có.
1- Quận hạt không có đủ nhà ở giá rẻ cho những người vô gia cư không cần phải ở nhà tạm trú nữa.
2- Những trẻ mồ côi đang trưởng thành không có chỗ ở an toàn sau khi ra khỏi độ tuổi được chăm sóc.
3- Vùng Nam Orange County cần một nhà tạm trú mới.
4- Những người vô gia cư bị bệnh tâm thần và nghiện rượu hay ma túy cần được cung cấp các dịch vụ theo lệnh của tòa án.
Ngoài ra, đại bồi thẩm đoàn cho biết họ nghe được từ nhân viên công lực và các giới chức của nhà tạm trú, hiện nay Orange County không có đủ cơ sở và dịch vụ để giúp đỡ những người vô gia cư bị bệnh tâm thần và bị nghiện rượu hay ma túy.
Cuộc điều tra còn cho thấy tình trạng hiện nay, đưa nhiều người vô gia cư bị bệnh tâm thần vào tù, đang gây ra nhiều tốn kém cho người đóng thuế.

Một nghiên cứu do Giám Sát Viên Katrina Foley đề xướng cho thấy quận hạt mỗi năm bỏ ra rất nhiều tiền để đưa người vô gia cư vào tù, làm tổng chi phí liên quan đến người vô gia cư của tài khóa 2021 được ước tính đến $1.6 tỷ.
Đại bồi thẩm đoàn còn trích lời của Cảnh Sát Trưởng Don Barnes, cho rằng “các nhà tù của quận hạt đang trở thành bệnh viện tâm thần,” với khoảng 2,200 tù nhân bị bệnh tâm thần nghiêm trọng trong năm 2018.
Tuy nhiên, đại bồi thẩm đoàn cho biết quận hạt đang có những đầu tư đúng chỗ vào các dịch vụ và nhà ở.
Hầu hết các dân cử địa phương đồng ý với những thông tin trong cuộc điều tra, và nói Orange County cần có thêm nhà tạm trú và chỗ ở dài hạn cho người vô gia cư.
Giám Sát Viên Don Wagner cho biết: “Tôi đồng ý là chúng ta đang làm nhiều chuyện đúng, và còn có nhiều việc cần phải làm.”
Ông Wagner nói mình ủng hộ kế hoạch của Thống Đốc Gavin Newsom, có những cách giúp cai nghiện theo lệnh của tòa án, nhưng cho rằng các giới chức phải chú ý đến các vấn đề pháp lý và những khó khăn khi thực hiện kế hoạch này.
Giám Sát Viên Katrina Foley thì cho biết báo cáo của đại bồi thẩm đoàn xác nhận những thông tin trong nghiên cứu do văn phòng bà thực hiện.
“Nhà tạm trú và hệ thống quản lý nhà ở tại Costa Mesa đang hoạt động tốt, với 265 cư dân có chỗ ở dài hạn sau khi thành phố có nhà tạm trú, và 65 người khác đang đợi để được nhận chỗ ở,” bà Foley nói.
Voice of OC cho biết các giám sát viên khác như ông Andrew Đỗ, bà Lisa Barlett, và người chuyên phụ trách về vấn đề vô gia cư là ông Doug Chaffee chưa trả lời tin nhắn của tờ báo này.
Đối thủ đang tranh cử ghế giám sát viên của bà Foley là Thượng Nghị Patricia Bates của California, cũng chưa trả lời câu hỏi của Voice of OC về vấn đề vô gia cư. Bà Bates đang tranh cử chức giám sát viên Orange County Địa Hạt 2, và nhiệm kỳ thượng nghị sĩ California của bà sẽ kết thúc vào Tháng Mười Hai năm nay.
Bà Sunny Park, thị trưởng Buena Park và đối thủ giành ghế giám sát viên Địa Hạt 4 của ông Chaffee, cho biết bà đồng ý với báo cáo của đại bồi thẩm đoàn và cho rằng quận hạt cần có rất nhiều nhà giá rẻ cho người vô gia cư sắp rời nhà tạm trú.
Bà Park còn nói nhà ở giá rẻ sẽ giúp được nhiều cư dân khác, nhất là những gia đình đang có nguy cơ vô gia cư vì không có việc làm, nhà ở giá rẻ và giá thuê nhà tăng liên tục.
Thị Trưởng Vincente Sarmiento của Santa Ana, đang tranh cử chức giám sát viên Địa Hạt 2, cho biết báo cáo của bồi thẩm đoàn cho thấy các thành phố ở Nam Orange County không muốn chia sẻ trách nhiệm đối phó với tình trạng vô gia cư.
“Nam Orange County cần có thêm nhà tạm trú để giúp người vô gia cư ít dời đến những thành phố trung tâm như Santa Ana, và thành phố phải bỏ ra hàng triệu đô la để giải quyết, phải cắt giảm các chi phí cho người lớn tuổi, công viên, an ninh công cộng và cơ sở hạ tầng,” ông Sarmiento nói.
Một người khác cũng tranh cử chức giám sát viên Địa Hạt 2 là Nghị Viên Kim Bernice Nguyễn của Garden Grove, đồng ý với kêu gọi Orange County có thêm chỗ ở cho trẻ mồ côi trong báo cáo của đại bồi thẩm đoàn.

Nói với Voice of OC, cô Kim cho rằng Santa Ana đang gánh gần như mọi trách nhiệm giải quyết tình trạng vô gia cư ở Orange County, và các thành phố ở Trung và Bắc quận hạt đang có nhiều nỗ lực hơn. Trong khi đó, các thành phố ở Nam Orange County chỉ có những nỗ lực tối thiểu.
Voice of OC liên lạc với nhiều giới chức của các thành phố ở Nam Orange County để hỏi về các nỗ lực có nhà tạm trú cho người vô gia cư, nhưng không có thành phố nào muốn xây nhà tạm trú cả, và chỉ có một thị trưởng nói ông muốn thành phố có cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Trong những năm gần đây, nhiều thành phố ở Trung và Bắc Orange County có thêm hàng trăm chỗ tạm trú cho người vô gia cư, nhưng khu vực phía Nam của quận hạt không muốn làm theo nỗ lực này, chỉ có ngoại lệ là Laguna Beach với một nhà tạm trú nhỏ.
Thị Trưởng Ed Sachs của Mission Viejo cho biết ông đang thúc đẩy để có một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần và đang thảo luận với Giám Sát Viên Don Wagner về vấn đề này.
Thị Trưởng Gene James của San Clemente thì cho hay ông vừa hài lòng và không đồng ý với báo cáo của đại bồi thẩm đoàn.
Ông nói người vô gia cư ở thành phố này có những thành phần tội phạm, gây ra nhiều vấn đề an ninh công cộng như các tội vặt đến đốt cháy những nơi công cộng
Thị Trưởng Farrah Khan của Irvine thì chỉ nói với Voice of OC về những nỗ lực xây nhà giá rẻ của thành phố, với hơn 5,000 nhà được xây, và có kế hoạch xây hơn 23,000 nhà trong tám năm tới.
Hội Đồng Kinh Doanh Orange County (OCBC) cho biết quận hạt đang thiếu khoảng 60,000 chỗ ở giá rẻ, và con số đó sẽ tăng đáng kể trong 20 năm tới.
Ông Jeff Ball, chủ tịch và tổng giám đốc OCBC, cho biết thiếu chỗ ở là nguồn gốc của nhiều vấn đề tại Orange County, làm những người có việc làm khó tìm chỗ ở hơn, và làm tình trạng vô gia cư nghiêm trọng hơn.

Ông Ball còn cho rằng các thành phố cần phải hợp tác với nhau rất nhiều để giải quyết tình trạng vô gia cư ở Orange County.
Ông Paul Leon, cựu y tá của Orange County và sáng lập viên của Illumination Foundation – một trong những tổ chức cung cấp nhà ở cho người vô gia cư lớn nhất quận hạt, cho biết ông đồng ý với hầu hết các thông tin trong báo cáo của đại bồi thẩm đoàn.
Ông còn cho rằng việc các thành phố ở Nam Orange County không có nhà tạm trú hay các chương trình cai nghiện là “vô nhân đạo.”
Bà Brooke Weitzman, luật sư đại diện cho nhiều người vô gia cư ở Orange County, cho biết chỗ ở là một phần tất yếu để giúp họ ổn định khi cai nghiện hay điều trị các vấn đề tâm lý.
Bà còn nói ý chí trong chính trị để thảo luận về chuyện thiếu nhà ở rất quan trọng vì Orange County có đất và có kinh phí để đưa ra các giải pháp. (TL) [kn]












































































