Sa thải hàng ngàn nhân viên Bộ Giáo Dục có thể ảnh hưởng học sinh khuyết tật

Thiện Lê/Người Việt

ORANGE COUNTY, California (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 20 Tháng Ba, ký sắc lệnh bắt đầu dẹp bỏ Bộ Giáo Dục (DOE). Trước đó, chính quyền ông sa thải một nửa nhân viên của Bộ Giáo Dục, gây chấn động ở California và có thể ảnh hưởng đến việc giúp đỡ học sinh khuyết tật.

Phụ huynh và con em cùng rước đèn Trung Thu do Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật (VPDCA) tổ chức năm 2022. (Hình minh họa: Văn Lan/Người Việt)

Theo nhật báo The Los Angeles Times và đài NBC News, việc sa thải một nửa nhân viên Bộ Giáo Dục đang tạo ra nhiều thắc mắc về việc hàng tỷ đô la của liên bang để California giúp đỡ học sinh khuyết tật sẽ được sử dụng ra sao.

Hôm Thứ Ba, 11 Tháng Ba, Bộ Giáo Dục sa thải khoảng 1,300 nhân viên. Liên Đoàn Nhân Viên Chính Phủ Mỹ Địa Phương 252, nghiệp đoàn đại diện cho nhân viên Bộ Giáo Dục, cho biết trong số người bị sa thải, gần một nửa là nhân viên của Văn Phòng Quyền Công Dân và hơn 100 nhân viên của Học Viện Giáo Dục Khoa Học.

Việc sa thải nhân viên của hai cơ quan đó có nghĩa là sẽ có ít nhân viên hơn để hoàn tất 12,000 cuộc điều tra liên bang về việc vi phạm quyền công dân tại trường học, và một nửa có liên quan đến các vấn đề về người khuyết tật. Điều đó cũng nghĩa là có ít nhân viên hơn để xét duyệt và cung cấp tiền cho nghiên cứu những cách hiệu quả để dạy trẻ em bị tự kỷ hay khuyết tật về trí tuệ.

Việc sa thải này nằm trong mục tiêu “khai tử” Bộ Giáo Dục của Tổng Thống Donald Trump và Bộ Trưởng Giáo Dục Linda McMahon. Nhiều chuyên gia bày tỏ sự lo ngại về việc bảo vệ quyền công dân trong khi chính quyền Trump đang ngày càng xóa bỏ sự giám sát của liên bang.

Ông Guillermo Mayer, chủ tịch và tổng giám đốc Public Advocates, một công ty luật và tổ chức vận động ở California, cho biết: “Sự sa thải hấp tấp này sẽ tạo ra nhiều rối loạn trong hệ thống giáo dục công cộng khắp cả nước. Hậu quả của việc này sẽ tàn nhẫn vì bắt hàng triệu phụ huynh, nhất là những người có con em bị khuyết tật, phải lo lắng về những dịch vụ mà con cái của họ nhận được.”

Mỗi năm, California nhận được khoảng $16.3 tỷ từ liên bang, có nghĩa là mỗi học sinh nhận được $2,750. Học Khu Los Angeles là học khu lớn thứ nhì Hoa Kỳ, nhận được $1.26 tỷ từ liên bang.

Các học khu ở Orange County cũng có thể bị ảnh hưởng vì việc sa thải nhân viên của Bộ Giáo Dục về vấn đề giúp đỡ học sinh khuyết tật.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Học Khu Garden  Grove, nói với nhật báo Người Việt: “Về ngắn hạn, tôi nghĩ vấn đề này sẽ gây hoang mang cho phụ huynh và học sinh.”

“Về dài hạn, tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều vì chắc chắn sẽ có nhiều đoàn thể hay hội đoàn nộp đơn kiện, và phải đợi hạ hồi phân giải ở tòa án mới biết được như thế nào. Tôi cũng nghĩ chính quyền của Tổng Thống Donald Trump sẽ không thành công trong việc này,” ông Lân nói.

Vấn đề giúp học sinh khuyết tật đang được chú ý. (Hình minh họa: Rodin Eckenroth/Getty Images)

Cũng theo ông Lân, nhiều phụ huynh của học khu cũng đặt câu hỏi về vấn đề thay đổi trong chính sách giúp đỡ học sinh khuyết tật, nhưng ông cho hay họ không cần phải lo lắng vì cần phải có thay đổi trong luật pháp và cần có tòa án quyết định.

Tuy vậy, ông cũng công nhận là mất đi 1,300 nhân viên của Bộ Giáo Dục tạo ra một số khó khăn khi giúp đỡ học sinh khuyết tật, nhất là khi học khu cần liên lạc với cơ quan này về vấn đề đó, nhưng mọi thứ bị đình trệ, chưa biết phải giải quyết ra sao trong đường dài.

Cuối cùng, ông trấn an cộng đồng, cho biết vấn đề này đang ảnh hưởng đến tâm lý nhiều hơn là thực tế vì chưa gây ra khó khăn đến sinh hoạt của học sinh khuyết tật như đi khám bệnh.

Bà Frances Nguyễn Thế-Thủy, ủy viên Học Khu Westminster, cho biết học khu đang tìm hiểu thêm thông tin về chuyện này, nhưng những trở ngại từ việc sa thải 1,300 nhân viên Bộ Giáo Dục chưa xuất hiện ở địa phương. Theo bà, học khu sẽ tìm mọi biện pháp để bảo vệ những chương trình giúp đỡ học sinh khuyết tật.

“Chúng tôi may mắn là địa phương có toàn quyền quyết định những vấn đề giáo dục, không cần đến tiểu bang hay liên bang. Nếu có trở ngại xảy ra, Học Khu Westminster sẽ tìm mọi cách để bảo vệ học sinh, bảo đảm các em có đầy đủ những chương trình giáo dục,” bà nói.

Bà còn khuyên phụ huynh nên theo dõi tin tức và lên tiếng khi thấy những vấn đề giáo dục có thể ảnh hưởng đến gia đình.

Ông Phú Nguyễn, ủy viên Học Khu Fountain Valley, nói những thay đổi ở liên bang chưa ảnh hưởng đến địa phương, và các chi phí cho học sinh khuyết tật hay học sinh có vấn đề về sức khỏe tâm thần “vẫn giữ 100%.”

Theo ông, việc xóa bỏ ngân sách cho học sinh khuyết tật phải do Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua, và tổng thống không có quyền cắt.

Nhật báo Người Việt có liên lạc với Ủy Viên Julie Diệp của Học Khu Tiểu Học Anaheim nhưng chưa có hồi âm.

Các học khu địa phương có thể chưa bị ảnh hưởng về giáo dục cho học sinh khuyết tật. (Hình minh họa: Olivier Touron/AFP via Getty Images)

Trong khi đó, không phải toàn bộ số tiền dành cho trẻ em khuyết tật do Bộ Giáo Dục cung cấp. Phần lớn chi phí cho giáo dục trẻ em là do Bộ Y Tế cung cấp, và chi phí cho bữa ăn của học sinh do Bộ Nông Nghiệp đưa ra. Học Khu Los Angeles ước tính họ nhận được khoảng $363 triệu/năm để cung cấp bữa ăn cho học sinh thuộc gia đình có thu nhập thấp.

Tuy vậy, học sinh khuyết tật cũng sẽ bị ảnh hưởng ít hoặc nhiều.

Bà Brittany Coleman, luật sư của Văn Phòng Quyền Công Dân của Bộ Giáo Dục ở Dallas và là một người bị sa thải, cho biết việc có ít nhân viên hơn sẽ làm học sinh khuyết tật có ít người giúp đỡ hơn khi làm bài thi, phải đợi lâu hơn để có người giúp, và có thể không có ai giúp.

Bà đặt câu hỏi: “Điều đó sẽ ảnh hưởng đến điểm số và sức khỏe tâm lý, ảnh hưởng đến kết quả giáo dục của các em ra sao sau khi không có ai theo dõi nữa? Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc học sinh khuyết tật muốn lớn lên và đạt được những mục tiêu giáo dục mà ai cũng mong muốn như thế nào?”

Hiện nay, Bộ Giáo Dục và Tòa Bạch Ốc chưa trả lời câu hỏi của truyền thông về vấn đề sa thải nhiều nhân viên.

Trong một phỏng vấn với Fox News, bà Linda McMahon cho biết Bộ Giáo Dục vẫn phải cung cấp chi phí cho trường học để hỗ trợ học sinh khuyết tật theo luật pháp.

Trong khi đó, Tổng Thống Donald Trump nói với nhiều ký giả, việc sa thải nhân viên không sai vì những người bị sa thải không làm việc hay làm việc không tốt.

“Chúng tôi chỉ giữ những người giỏi nhất,” ông Trump nói. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT