CHAPARRAL, New Mexico (NV) – “Số phận” của ông Hà Văn Thành, người vượt biên qua năm quốc gia trước khi vào Mỹ, sẽ được định đoạt vào ngày 6 Tháng Mười Một tới đây.
Đó là thông tin Bác Sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch Hội Đồng Hội Đồng Liên Kết Việt Nam Hải Ngoại và Quốc Nội, cho nhật báo Người Việt biết hôm Thứ Ba, 27 Tháng Tám.
Ông Hữu hiện là một trong những người đang vận động để ông Hà Văn Thành được tị nạn tại Mỹ.
“Sau khi bị Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) từ chối quy chế tị nạn, ông Thành được nhiều tổ chức hội đoàn và dân cử Hoa Kỳ liên tục lên tiếng đấu tranh. Ông được đưa ra tòa di trú xử vài lần, và bây giờ vẫn còn chờ cho đến ngày 6 Tháng Mười Một để xử tiếp. Sự trì hoãn này lại là cái may vì cộng đồng có thêm thời gian để vận động cho ông,” Bác Sĩ Hữu kể tiếp.
Ông cũng cho biết, ông Thành vẫn đang bị cảnh sát di trú (ICE) tạm giam ở Chaparral, New Mexico.
Ông nói tiếp: “Theo tôi được biết, từ giờ đến Tháng Mười Một, Mỹ sẽ vận động phía Việt Nam nhận ông Thành. Nếu phía Việt Nam không nhận, ông Thành sẽ được đưa về Washington, DC, chờ phán quyết cuối cùng.”
Trong cuộc phỏng vấn với đài Á Châu Tự Do ngày 7 Tháng Sáu, ông Thành cho biết ông sinh năm 1982, rời Việt Nam ngày 12 Tháng Năm, 2018, vì sợ rằng sẽ bị bắt như ông Hoàng Đức Bình và ông Nguyễn Nam Phong, hai người từng cùng ông tham gia biểu tình chống nhà máy Formosa gây ô nhiểm môi trường ở Hà Tĩnh năm 2016.
Sau đó, ông Hoàng Đức Bình, 35 tuổi, bị 14 năm tù mà chính quyền Việt Nam cho là “đã lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển để kích động, tổ chức các cuộc tuần hành, biểu tình phản đối nhà máy Formosa,” theo VOA Tiếng Việt.
Trong khi đó, Nguyễn Nam Phong, 38 tuổi, bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ.”
Luật sư của ông Phong nói với Reuters rằng ông được giảm nhẹ hình phạt vì đã nhận tội, và xin khoan hồng.
Theo Bác Sĩ Hữu, phiên tòa di trú đầu tiên xử ông Hà Văn Thành diễn ra ngày 10 Tháng Sáu, “nhưng ngày 9 Tháng Sáu, chúng tôi nhận được thư của Linh Mục Nguyễn Đình Thục, thuộc Giáo Phận Vinh, xác nhận ông Thành là người đấu tranh trong vụ Formosa.”
“Thế là chúng tôi gởi lá thư này cho Cao Ủy Liên Hiệp Quốc, bốn dân biểu liên bang của California và thuộc đảng Dân Chủ (Zoe Lofgren, Lou Correa, Alan Lowenthal, và Harley Rouda), Bộ Ngoại Giao, và Tòa Bạch Ốc, yêu cầu họ can thiệp. Cho tới nay, mới chỉ có bốn vị dân biểu viết thư cho USCIS yêu cầu ngưng trục xuất ông Thành, còn các nơi khác chưa thấy hồi âm,” Bác Sĩ Hữu nói tiếp.
Ông Hữu kể tiếp là trong mấy ngày qua, ông Thành có nhận được giấy của USCIS, cho biết chưa chấp nhận quy chế tị nạn của ông.
“Ông Thành có cho chúng tôi coi tờ giấy, nói có thể bị trục xuất, và kêu gọi mọi người tiếp tục vận động,” Bác Sĩ Hữu kể. “Lần cuối cùng chúng tôi liên lạc ông là ngày 15 Tháng Tám, ông Thành vẫn chưa được thả.”
Bác Sĩ Võ Đình Hữu kêu gọi: “Chúng ta vẫn còn thời gian vận động cho ông Thành, cần phải có nhiều người lên tiếng nữa, và nếu ai có điều kiện, đến thăm ông Thành thì tốt, để ủng hộ ông. Địa chỉ nơi ông Thành đang bị giam là Otero County Processing Center, 26 McGregor Range, Chaparral, NM 88081.” (Ðỗ Dzũng)
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
[jwplayer ruTEd3bS]

























































































































