Friday, April 26, 2024

Thống đốc California ân xá 2 người Việt trong diện bị trục xuất

SACRAMENTO, California (AP) – Thống Đốc Gavin Newsom của California hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Một, vừa ân xá cho hai người Việt từng phạm pháp lúc 19 tuổi và hiện đang tìm cách để không bị Mỹ trục xuất về Việt Nam.

Đây là hành động mới nhất của vị thống đốc thuộc đảng Dân Chủ trong lúc vị tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa, Donald Trump, đang tìm cách trục xuất những người từng phạm tội, đặc biệt là công dân thuộc các quốc gia Đông Nam Á.

Hai người này là ông Quyền Mai, 36 tuổi, và ông Đạt Vũ, 38 tuổi. Cả hai đều là cư dân Santa Clara County.

Hai người này phạm tội cách đây 16 năm, theo văn phòng vị thống đốc cho biết, và nói rằng trục xuất họ bây giờ là “tạo ra một hoàn cảnh bất công và có thể làm hại gia đình và cộng đồng của họ.”

Ân xá không bảo đảm cho những người này không bị trục xuất vì không xóa được hồ sơ tội phạm, điều căn bản để bị trục xuất theo luật hiện hành.

Tuy nhiên, ân xá cho thấy những cá nhân này thực sự hoàn lương.

Hồi năm 2005, ông Quyền Mai bị tù gần ba năm trong một vụ nổ súng sau một vụ đánh nhau, theo văn phòng thống đốc.

Ông hiện là giám đốc điều hành “Vietnamese Voluntary Foundation,” được nhiều giải thưởng, và sáng lập một chương trình phát thanh cho giới trẻ người Mỹ gốc Việt.

Ông Quyền đến Mỹ lúc 11 tuổi.

Ông Đạt Vũ bị kết tội hồi năm 2000 vì tấn công ba người trong hai vụ đánh nhau và đe dọa nhân chứng.

Ông đến Mỹ lúc 9 tuổi, bây giờ có vợ là công dân Mỹ và hai con trai còn nhỏ.

Đơn xin ân xá của hai người này được Dân Biểu Ash Kalra (Dân Chủ-San Jose) ủng hộ.

Bắt đầu năm 2017, chính quyền Donald Trump siết chặt chính sách di trú, bao gồm việc trục xuất người từng phạm tội và người nhập cư bất hợp pháp.

Trong khi đó, California lại thông qua luật “tiểu bang an toàn,” không hợp tác với chính quyền liên bang trong việc truy lùng những người này.

Thông cáo báo chí do Văn Phòng Dân Biểu Maxine Waters (Dân Chủ-California) gởi ra hôm Thứ Tư, 13 Tháng Mười Một, cho biết, kể từ đầu năm 2017, cảnh sát di trú (ICE) dưới chính quyền Donald Trump bắt hơn 200 thường trú nhân Việt Nam, Lào, và Cambodia, khắp Hoa Kỳ, gây ra lo sợ trong những cộng đồng gốc Đông Nam Á.

Bà Waters là thành viên Nhóm Dân Biểu Người Mỹ Gốc Châu Á-Thái Bình Dương (CAPAC).

Theo thống kê của “Southeast Asia Resource Action Center,” số người Cambodia bị trục xuất tăng 279%, và người Việt Nam bị trục xuất tăng 68% trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2018.

Trong hai năm 2017 và 2018, các dân biểu thuộc CAPAC cũng gởi thư đến chính quyền Donald Trump đòi hỏi giải thích về tình trạng gia tăng trục xuất ở mức chưa từng có đối với người thuộc các quốc gia Đông Nam Á. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT