Chỉnh hàm răng, sửa được dáng người

 


Người thật việc thật


Phương pháp MyoEffect (không cần giải phẫu) của nha sĩ Hà Dương Hân không phải chỉ chỉnh hàm mà còn sửa được cả dáng đứng cho bệnh nhân


 


Trong dịp nói chuyện với nha sĩ Hà Dương Hân về phương pháp chỉnh hàm đặc biệt “khó tin nhưng có thật” của ông, nha sĩ đã đưa cho chúng tôi coi văn bản mô tả trong Bằng Sáng Chế, xin tạm lược dịch ra Việt ngữ như sau:


“Tóm tắt Bằng Sáng Chế số US 7,798,149 B2 do chính phủ Hoa Kỳ cấp cho nha sĩ Hà Dương Hân là nha cụ (MyoEffect Trainer) để giúp các bắp thịt hàm và vị trí của hàm trên cho đúng chỗ. Trong phương pháp MyoEffect nha sĩ Hân chỉ dẫn cho bệnh nhân cách nuốt, dùng phương pháp cranial release để cho các xương đầu cân bằng hơn, đặt vị trí hàm trên và dưới vào đúng khớp hơn. Khi nuốt thức ăn đúng cách và các bắp thịt cùng xương đầu ở trạng thái quân bình thì các phản ứng sinh vật lý (Biomechanical balance) trong cơ thể sẽ làm cho đầu, cổ, và vai hết bị lệch lạc, nhờ đó mà nhân dáng (Posture – dáng đứng, đi) trở nên hoàn chỉnh, v.v…”










 Trước
và sau khi chỉnh hàm


Nha sĩ Hà Dương Hân cho biết khi chỉnh hàm, ông đặc biệt quan tâm tới nhân dáng của bệnh nhân; vì dáng đi đứng thẳng thớm là một yếu tố quan trọng cho sự thành công ở đời cũng như trong học đường và sở làm. Nhiều em bé trước khi tới phòng mạch nha sĩ Hà Dương Hân, vì hàm lệch và xương đầu không cân bằng làm hai mắt cũng bị lệch, không ngang với nhau, vai thì bên cao bên thấp, và chân này có thể ngắn hơn chân kia cả “inch”. Các em hay bị vấp té khi tập thể dục hoặc chạy nhảy, mà cha mẹ không hiểu vì sao. Tới khi chữa trị được chừng nửa năm, so sánh các bức hình chụp trước và sau khi chỉnh hàm, gia đình mới biết lý do vì hàm lệch và xương đầu không cân bằng mà các em không có thăng bằng khi đi đứng, chạy nhảy. Nha sĩ Hân đã cho chúng tôi xem hình của các em đã được chỉnh hàm và cân bằng hai nửa thân, trở nên các thanh niên thiếu nữ có nụ cười tươi và dáng đứng (posture) thật thẳng, đẹp.


Tài liệu “Ðứng thẳng sẽ đứng đằng trước” (Stand Tall Get Ahead) đăng trên báo US News and World Reports ngày 06 tháng 01 năm 2011 viết như sau:


“Trong khảo cứu của Kellogg School of Business, dáng đứng thẳng rất quan trọng, vì nó chứng tỏ con người đó có khả năng gánh vác trách nhiệm, bất kể họ làm việc ở cấp bậc nào trong hãng sở. Khi đi xin việc, ngoài lòng nhiệt thành và bản lý lịch tốt, nhân dáng của các ứng viên có tầm ảnh hưởng rất quan trọng vào quyết định tuyển người của các công ty…”



Hàm răng trước và sau khi điều trị.


Theo nghiên cứu của các giáo sư Adam Galinsky và Li Huang ở Ðại Học Stanford, đăng trong tập san Psychological Science, khả năng tư duy của những người có dáng đứng thẳng thường cao hơn người khác, dù người đó có địa vị cao hơn. Nhân dáng bị lệch lạc, đi đứng không thẳng mà hơi bị khòm lưng hoặc so vai, rụt cổ, là những dấu hiệu cho thấy đó là những người thiếu tự tin, thiếu khả năng lãnh đạo. Giáo Sư Galinsky khuyên các sinh viên mới ra trường nên chú ý tới dáng đi đứng của mình, vì đó là một yếu tố quan trọng gây ấn tượng mạnh cho các vị ngồi phỏng vấn tuyển lựa họ.


Trên báo Tribune Business News tại Washington cuối năm 2010, phóng viên Mc Clatchy viết: “Trẻ đứng lệch, hay nghiêng đầu về một bên hoặc hai vai không ngang nhau… thường có mặc cảm, thiếu tự tin và cột sống có thể bắt đầu bị lệch. Nếu không chữa trị sớm bằng cách chỉnh hàm hoặc vật lý trị liệu, đôi khi bằng phẫu thuật, khi lớn lên trẻ sẽ có vấn đề về tim, phổi. Tâm lý cũng bị ảnh hưởng, trẻ thiếu tự tin và sẽ học hành, làm việc yếu kém hơn trẻ có dáng đứng thăng bằng… Các chứng kể trên thường thấy ở các em tuổi từ 8 tới 12.” Ðó cũng là lứa tuổi tốt nhất, theo nha sĩ Hân, để trẻ được chỉnh hàm cho cơ thể thăng bằng.


Nha sĩ Hà Dương Hân đã chú ý nhận thấy các bệnh nhân trẻ tuổi có các vấn đề hàm lệch, làm cho dáng đi đứng không được thẳng thớm, thì thường cũng ở trong nhóm các trẻ dễ bị bạn bè bắt nạt. Nhiều em có dáng so vai, rụt cổ hay lệch người, sau khi được chỉnh hàm bằng phương pháp MyoEffect, đã lấy lại được dáng vẻ đi đứng ngay ngắn và tự tin. Các em học giỏi hơn và không còn thái độ e dè đối với các bạn lớn con hơn mình như trước nữa. Nạn Bullying (chèn áp bạn) trong các trường trung, tiểu học ở Mỹ vẫn đang là một vấn nạn cho các em nhỏ con, ít tự tin.


Ngoài tác dụng chỉnh hàm và thay đổi posture, phương pháp MyoEffect của nha sĩ Hà Dương Hân còn làm cân bằng các xương đầu qua các chữa trị cranial release. Nha sĩ Hân nghiên cứu và áp dụng phương pháp cranial release vì ông tìm thấy được sự không cân bằng các xương đầu có liên hệ tới tình trạng một nửa bên mặt ngắn hơn, một bên vai co lên làm cho tay dài tay ngắn, mà một bên chân cũng bị co lên làm cho chân dài chân ngắn. Sự mất cân bằng của xương đầu sẽ làm cho một nửa con người mất cân bằng và ảnh hưởng lâu dài gây ra đau đầu, cổ, vai, lưng và đầu gối.


Ông Lục Nguyễn bố của em Bảo Anh nói: “Nha sĩ Hân đã giúp con trai tôi chỉnh lại hàm răng không cần phải nhổ 2 cái răng khểnh – thật tuyệt vời, tôi đã tham khảo nhiều nha sĩ khác nhưng tất cả nói đều phải nhổ! Vợ tôi là người khâm phục nha sĩ Hân số 1. Chính mắt tôi nhìn thấy nha sĩ Hân chỉnh vào đầu của con tôi (hai tay của bé trước đó không đều một dài một ngắn, giờ đây đã đều như nhau) nếu không nhìn thấy tận mắt làm sao mà tin được.”



Tiến trình theo dõi sửa dáng của một thiếu niên.


Tương tự với trường hợp của cậu bé họ Nguyễn, là chuyện cô bé Tina, con gái của bà Từ Phúc, một chuyên viên điện tử cao cấp của hãng Heritage. Bà tường thuật cùng nhà báo như sau: “Khi biết nha sĩ Hân dùng phương pháp chỉnh hàm MyoEffect đã giúp được nhiều trẻ em không bị nhổ răng, ba năm trước đây, tôi đã đưa con gái (14 tuổi) tới khám để tìm nghe ý kiến của một nha sĩ thứ ba. Cháu Tina đã được hai nha sĩ, một trong gia đình và một là chuyên khoa nha cho biết từ cả năm trước: Cháu cần nhổ bớt 3 hoặc 4 cái răng trước khi niềng (làm braces) vì hàm quá thiếu chỗ. Vì bận rộn việc sở và không muốn con bị nhổ nhiều răng, tôi trì hoãn việc chữa trị.” Sau đó, khi thấy cô con gái than là hay bị té khi chạy nhảy trong Gym nhà trường, và cháu đo thì thấy hai chân dài ngắn khác nhau khoảng nửa “inch”. Bà Phúc ngắm nghía con kỹ càng hơn, nhận thấy hai vai của cô bé cũng hơi lệch nhau, lưng hơi khòm, thì bà phát hoảng. Bà Phúc đã đưa con gái tới nha sĩ Hà Dương Hân để khám răng, và hỏi về chuyện sửa dáng đứng bị lệch lạc. Bà Từ nói thêm:


“Ðúng như lời bạn tôi nói, nha sĩ Hân đã dùng phương pháp MyoEffect của ông để chỉnh hàm cho cháu Tina mà không phải nhổ bỏ một chiếc răng nào”. Chỉ sau hơn một năm niềng và tập luyện theo lời căn dặn của bác sĩ Hân, Tina đã có một hàm răng cân đối, dáng đứng hết lệch vai, bà Phúc cười khi cho biết: “Ðặc biệt là hai chân con gái tôi hết bị khập khễnh. Bệnh nuốt thuốc viên rất khó khăn trước đây của cháu cũng hết luôn!” Bà cho biết bác sĩ Hân giải thích là khi hàm bị lệch lạc, thì cuống thực quản (để nuốt thực phẩm hay nước uống) cũng bị lệch – do đó ngoài chuyện nuốt khó, dáng dấp của em cũng bị lệch đi, khiến cho em đi đứng không thăng bằng, hay vấp té. Bà kể tiếp:


“Nhờ chỉnh hàm mà ngày nay cháu không còn vấp té nữa, có thể theo học mấy lớp dance ở trường như các bạn khác”. Hình chụp trước và sau khi chỉnh hàm của Tina cho thấy nụ cười và khuôn mặt em cũng thay đổi, xinh đẹp hơn nhiều. Theo bà mẹ thì ngày nay em rất tự tin – là một thiếu nữ đi đứng yểu điệu, dáng người thẳng và đẹp như một thiếu nữ chưa hề lệch vai, khòm lưng. Chuyện của em Tina khó tin nhưng có thật 100% khiến cho chính người bạn đã giới thiệu bà Từ cũng khó tưởng tượng nổi!


Bà Nguyễn, tuy ở lứa tuổi 50, nhưng dáng người cũng đã thẳng hơn trước khi chỉnh hàm rất nhiều. Chứng đau lưng của bà đã hết, vì chứng bệnh này là do bà đứng không thẳng, chứ không vì té ngã hay mang vác quá nặng. Với người lớn, thời gian chỉnh hàm gồm tập luyện và đeo niềng có thể kéo dài hơn là với tuổi trẻ. Nhưng cả hai giới trẻ già đều cho biết, họ không bị đau đớn gì, ăn uống bình thường trong suốt thời gian niềng răng với nha sĩ Hân.


Chỉ một tấm hình trên tường (dáng đứng), nha sĩ Hân cho biết: “Em Steve, sau khi chỉnh hàm, đã có dáng đứng đứng thẳng, oai hơn hẳn. Em tự tin hơn, nên các anh chàng lớn con trong lớp cũng không còn dám bắt nạt em như trước nữa”. Ông cười khi cho biết “thiếu niên nào đứng không thẳng, thiếu tự tin, thì dù to con, vẫn hay bị bạn bè chèn ép. Con bị bạn cùng trường ‘bully’ (bắt nạt) là một vấn đề thông thường của phụ huynh ở xứ này!”


Bác sĩ nha khoa Hà Dương Hân sẽ nói chuyện về ảnh hưởng của niềng răng tới sự thành công trong cuộc đời qua nụ cười, thế đứng và khuôn mặt cân đối. Buổi nói chuyện và giải đáp thắc mắc về niềng răng sẽ diễn ra vào 2p.m. ngày Chủ Nhật 8 Tháng Tư, 2012, tại phòng sinh hoạt Nhật Báo Người Việt, 14771-14772 Moran Street, Westminster, CA 92683. Vào cửa miễn phí. Không cần ghi danh. Mọi chi tiết xin liên lạc với cô Chi (949) 302-2822.





 


BRACES & TMJ


Nha sĩ Hà Dương Hân


17122 Beach Blvd., Suite 103, Huntington Beach, CA 92647


(Góc Beach và Warner)


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT