Friday, April 26, 2024

AUHS và College Medical Center of Long Beach tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 5

Bài và hình: Christina Yoo 

American University of  Health Sciences (AUHS) cùng với đối tác là College Medical Center of Long Beach đã tổ chức một hội nghị thường niên lần thứ 5 về chuyên đề Sức Khỏe Hành Vi và Chăm Sóc Sau Điều trị Cấp Tính vào ngày 29 tháng 10 năm 2020. Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề về sức khỏe hành vi và tâm thần, là những chủ đề đang được quan tâm trong cuộc sống hiện nay. Theo National Alliance on Mental Illness (NAMI), một tổ chức quốc gia về bệnh tâm thần, cứ năm người Mỹ thì có một người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Thống kê này cho biết có cả triệu người Mỹ phải đối mặt với thực tế khi phải sống với căn bệnh tâm thần mỗi năm. Các dấu hiệu bệnh lý về hành vi và sợ bị từ chối là yếu tố độc hại đối với sức khỏe tâm thần của nhiều người vì họ phải sống trong một môi trường sợ hãi, xấu hổ, và im lặng; chính vì vậy nó sẽ ngăn cản họ tìm kiếm sự trợ giúp và điều trị chuyên nghiệp. Nói chung, nhận thức về bệnh tâm thần sẽ không thay đổi trừ khi bản thân người bệnh phải thật sự muốn làm đúng cách để có sự thay đổi và tiến triển tốt. Do đó, mục tiêu của hội nghị lần này là nâng cao nhận thức của cộng đồng và giáo dục cộng đồng về các vấn đề nêu trên.

(Từ trái sang phải) Don Jayathilake, chuyên viên mạng và máy tính của AUHS; Joe Avelino, Sam Pablo, chuyên viên quay hình của AUHS; Tiến Sĩ Marilyn Uvero; Tiến Sĩ Caroll Ryan, và Cynthia Chambers, trợ lý giám đốc của AUHS; Amada Alcodia, chuyên viên điều phối/cộng tác viên của bộ phận Chăm Sóc Sau Điều Trị Cấp Tính/Cai Nghiện của College Medical Center, Long Beach; và Tommy Le, chuyên viên mạng và máy tính của AUHS.

Hội nghị đã được tổ chức trực tuyến qua mạng ZOOM tại khuôn viên của AUHS, với các quy định an toàn và khoảng cách của dịch COVID-19. Giám đốc điều hành của College Medical Center of Long Beach, ộng Joe Avelino, và nhóm lãnh đạo của ông đã gặp gỡ ban lãnh đạo của AUHS để hợp tác trong việc cung cấp, hỗ trợ, giáo dục cộng đồng, chống lại các ảnh hưởng tiêu cực, và ủng hộ các chính sách nâng đỡ những người mắc bệnh tâm thần cùng với gia đình và những người thân yêu của họ. Ông Avelino nói: “Thật vinh dự khi được hợp tác với AUHS để giúp cộng đồng nhận thức về các vấn đề liên quan đến sức khỏe hành vi và tâm thần. Đó là mối quan tâm hàng đầu hiện nay trong xã hội chúng ta và cần được thảo luận một cách cụ thể hơn.”

Tình nguyện viên tham gia hội nghị.
(Từ trái sang phải) Tiến Sĩ Caroll Ryan, Hiệu Trưởng kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành của AUHS và Tiến Sĩ Marilyn Uvero, Phó Hiệu Trưởng kiêm Trưởng Giám Đốc Điều Hành các Khoa của AUHS.
(Từ trái sang phải) Tiến Sĩ Marilyn Uvero, Phó Hiệu Trưởng kiêm Trưởng Giám Đốc Điều Hành các ban của AUHS; Joe Avelino, Trưởng Giám Đốc Điều Hành của College Medical Center, Long Beach; Pastor Gregory Johnson, đồng Sáng Lập AUHS; và Tiến Sĩ Caroll Ryan, Hiệu Trưởng kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành của AUHS.

Hội nghị đã được tổ chức từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều, với 11 diễn giả khách mời từ các ngành về chăm sóc sức khỏe, các công ty pháp lý và các tổ chức khác nhau. Giảng viên và nhân viên từ các trường Điều Dưỡng (gồm Cử Nhân và Thạc Sĩ khoa Điều Dưỡng), Dược (Cử Nhân, Tiến Sĩ và Kỹ Thuật Viên ngành Dược) và Ngành Nghiên Cứu Lâm Sàng (Thạc Sĩ  môn Nghiên Cứu Lâm Sàng) là những người đã tham dự buổi hội thảo này. Buổi thảo luận đã được đưa vào chương trình hội nghị để những người tham dự có thể tham gia bằng cách lắng nghe và đặt câu hỏi sau đó. Thực sự đây cũng là phép lành từ Thiên Chúa, từ đó AUHS xin có lời cảm ơn nồng nhiệt nhất đến College Medical Center of Long Beach đã tạo cơ hội cho AUHS cùng đóng góp để trở thành một trung tâm tiếp cận cộng đồng về sức khỏe hành vi và tâm thần.

Mục Sư Gregory Johnson, đồng Sáng Lập AUHS, đọc diễn văn khai mạc hội nghị và cùng cầu nguyện, bên cạnh là vị khách mời thuộc Y Viện Together Mental Health vùng Los Angeles.
Together Mental Health, Y Viện ở Los Angeles là 1 trong những khách mởi thuyết trình tại hội nghị.
Sarah Ko, NP, điều hành thảo luận nhóm với chủ đề: Tác dụng của Trà và Thiền đối với Sức Khỏe Tâm Thần.
Bà Ko giải thích tầm quan trọng của Thiền là ổn định cân bằng Sức Khỏe Tâm Thần trong khi Tiến Sĩ Alamda Hussain chọn trà.

CHÚNG TÔI XIN GIỚI THIỆU các chương trình đào tạo chuyên ngành của trường Đại Học Y tế, American University of Health Sciences (AUHS) như sau:

-Cử Nhân Y Tá (Bachelor of Nursing)

-Thạc Sĩ Y Tá (Master of Nursing-Nurse Practionner)

-Kỹ Thuật Viên Dược (Pharmacy Technician)

-Cử Nhân Khoa Học Dược (Bachelor of Science In Pharmaceutical Sciences)

-Tiến Sĩ Dược (Doctor of Pharmacy)

-Thạc Sĩ Nghiên Cứu về Thử Nghiệm Thuốc Mới (Master of Clinical Research)

 Xin liên lạc:
AMERICAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
để biết chi tiết về các khóa học của trường và ghi danh.
Xin vào: WWW.AUHS.EDU

1600 E. Hill Street, Signal Hill, CA 90755
Điện Thoại Miễn Phí: 1-877-284-7787

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT