Thursday, April 25, 2024

Lễ ký kết MOU giữa hai đại học Mỹ và Nhật

  • Quan hệ chính thức
  • Gia tăng hoạt động giáo dục & nghiên cứu
  • Trao đổi sinh viên & giảng viên

Nguyễn Việt Linh

SIGNAL HILL, California – Ngày 4 Tháng Hai, 2020 đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong sự phát triển tiềm năng của Đại Học Khoa Học Y Tế Hoa Kỳ (AUHS) qua việc đón tiếp và ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Trường Dược Khoa và Khoa Học Dược Phẩm Đại Học Toyama (UT), Nhật Bản, ghi nhận sự hợp tác học tập và trao đổi giảng viên, sinh viên giữa hai trường đại học nổi tiếng.

Trong buổi lễ ký kết MOU, hai trường đại học đã thảo luận về các cơ hội tiềm năng cho các nghiên cứu và hợp tác hỗ tương.

Phái đoàn Đại Học Toyama. Từ trái, Tiến Sĩ Ken-ichi Hosoya, Tiến Sĩ Hideki Sakai, Tiến Sĩ Yuji Matsuya và Tiến Sĩ Atsushi Kato. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)
Tiến Sĩ Kim Đặng (giữa), đại diện AUHS, ký MOU. Bên trái là Tiến Sĩ Ken-ichi Hosoya, Tiến Sĩ Hideki Sakai (bìa trái). (Hình: AUHS)

Mục đích của MOU

Chính thức tạo mối quan hệ làm việc giữa hai đại học AUHS và UT để cả hai đều lợi. Hai đại học dự định thúc đẩy hợp tác sẽ gia tăng các hoạt động giáo dục và nghiên cứu đại học, cũng như trao đổi giảng viên, nhân viên và sinh viên, để góp phần tăng cường chức năng của các trường đại học ở cả hai nước. Việc trao đổi là kết quả vô giá do kết quả của sự hợp tác này, đối với sinh viên và giảng viên: có quan điểm đặc biệt về thực hành dược và chăm sóc sức khỏe; hiểu biết về môi trường lâm sàng và những thách thức đặc thù ở nhiều quốc gia khác nhau; nhìn thấy sự tương đồng và xu hướng mở rộng cho tất cả các môi trường chăm sóc sức khỏe.

Các địa hạt hợp tác

Sự hợp tác giữa các trường đại học sẽ liên quan đến các lĩnh vực sau:

  • Hợp tác nghiên cứu
  • Trao đổi sinh viên
  • Phát triển và trao đổi nhân viên và giảng viên

Thành phần tham dự

Chụp hình lưu niệm sau buổi lễ ký kết MOU. (Hình: AUHS)
Quang cảnh phòng họp trước lễ ký MOU. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Phái đoàn Đại Học Toyama-Nhật Bản, gồm Tiến Sĩ Ken-ichi Hosoya, Tiến Sĩ Hideki Sakai, Tiến Sĩ Yuji Matsuya và Tiến Sĩ Atsushi Kato.

Tham gia buổi lễ đón tiếp các vị khách danh dự, đại diện Đại Học AUHS gồm có Mục Sư Gregory Johnson – Người sáng lập AUHS (người Mỹ gốc Phi); Tiến Sĩ Caroll Ryan – Chủ tịch AUHS; Tiến Sĩ Marilyn Uvero – Phó chủ tịch AUHS; Tiến Sĩ Arjun Dutta – Trưởng khoa Dược; Tiến Sĩ Mohammed Islam – Giáo sư cao cấp phụ tá khoa trưởng; Tiến Sĩ Judy Aoyagi – Giám đốc Kinh Nghiệm Thực Hành Dược Nâng Cao (Người điều phối); Tiến Sĩ Elaine Nguyễn – Giám đốc Kinh Nghiệm Thực Hành Dược; Tiến Sĩ Mok Chong – Chủ tịch khoa “Khoa Học Lâm Sàng và Hành Chính;” Tiến sĩ John Schloss – Chủ tịch Khoa Dược Khoa Học; Tiến Sĩ Sandor Szabo – Giáo sư Khoa Học Dược Phẩm; Bà Maria Maloles – Giám đốc Tiếp Thị và Xuất Bản; và cô Thida Eam – Phụ tá hành chánh Trường Dược.

Trong dịp này, việc trao đổi nghiên cứu được trình bày bởi mỗi trường và một bằng tưởng lục của thành phố Signal Hill có chữ ký của Thị Trưởng Lori Woods được trao cho Đại Học Toyama.

Trước đó, Mục Sư Gregory Johnson và các cộng sự hướng dẫn phái đoàn thăm viếng công trình phát triển cơ sở khang trang đang trong giai đoạn xây dựng và thăm các phòng học của AUHS.

Tiến Sĩ Atsushi Kato (trái) trao đổi danh thiếp với Mục Sư Gregory Johnson. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)
Hội thảo tiếp tục sau giờ ăn trưa. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Sau đó mọi người dùng bữa trưa. Khi trở lại, phái đoàn Đại Học Toyama tiếp tục trình bày về cơ sở và các chương trình giáo dục của trường tại Nhật Bản.

Buổi tối là tiệc khoản đãi mừng sự thành công trong việc hợp tác giữa hai trường.

Về Đại Học Toyama

Đại học UT, quê hương của Viện Y Học Tự Nhiên, với hơn 300 năm lịch sử sản xuất các loại thuốc truyền thống (Kampo), đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu tiên tiến tập trung vào y học Kampo. UT tin rằng sự kết hợp giữa thuốc Tây và thuốc Đông/truyền thống có hiệu quả đối với bệnh nhân.

Theo Tiến Sĩ Hideki Sakai, “Đại Học Y Khoa và Dược Phẩm Toyama được thành lập năm 1975. Năm 2005, UT được cải tổ thành “Ban Giảng Huấn Khoa Học Dược Phẩm Đại Học Toyama. Năm 2006, thành lập ban giảng huấn chương trình Dược Khoa 6 Năm, chương trình Kỹ Thuật Dược Phẩm 4 Năm và sau là bậc hậu đại học với Cao Học Y Khoa và Khoa Học Dược Phẩm. Năm 2019 là kỷ niệm 126 năm thành lập trường.”

Đại Học AUHS

Tiến Sĩ Ken-ichi Hosoya (bìa trái) phát biểu. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)
Thứ hai từ phải, Tiến Sĩ Judy Aoyagi – Giám đốc Kinh Nghiệm Thực Hành Dược Nâng Cao, điều hợp chương trình. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

AUHS là một trường đại học phục vụ thiểu số dựa trên căn bản Kitô Giáo, nơi các giá trị đức tin đặt vào Thiên Chúa, tình yêu nhân loại và tôn trọng tất cả mọi người, bất kể sự khác biệt, đều được chấp nhận. Trường cũng là một tổ chức phục vụ thiểu số, chuyên cung cấp giáo dục phẩm chất cao để chuẩn bị các nhóm thiếu chuyên môn và những người khác thành các chuyên gia và nhà nghiên cứu chăm sóc sức khỏe có năng lực và lòng bác ái.

Thông qua việc tiếp cận này, trường đại học khai thác tài năng và khả năng của những người hiện chưa được chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu đúng mức, đồng thời cải thiện việc phổ biến chăm sóc phù hợp với văn hóa của đối tượng phục vụ.

American University of Health Science (AUHS) đã toàn cầu hóa chương trình của đại học này bằng cách tham gia vào mối quan hệ trao đổi học tập và khoa học với Đại Học UT, Toyama, Nhật Bản, dẫn đến bản ghi nhớ MOU được ký kết giữa hai trường.


Đại Học AMERICAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
1600 E. Hill Street, Bldg 1, Signal Hill, CA 90755
Tel: 562-988-2278 / 877-284-7787
Website www.auhs.edu


Bài cậy đăng có trả tiền của thân chủ quảng cáo báo Người Việt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT