Thursday, March 28, 2024

Ông Karl Seckel, suốt đời ‘nổi chìm’ với nước cho Orange County

Đằng-Giao/Người Việt

ORANGE COUNTY, California (NV) – Ông Karl Seckel là người muốn bảo đảm nguồn cung cấp nước tinh khiết cho cư dân Orange County một cách thường xuyên và đều đặn. Đó là lý do ông đang ráo riết vận động tranh cử vào chức vị thành viên ban giám đốc của Địa Hạt 4 trong Hội Đồng Quản Trị  Đặc Khu Thủy Cục Đô Thị Orange County (MWDOC).

Ông Karl Seckel được thượng cấp là bà Joan Finnegan đề cử. (Hình: Karl Seckel cung cấp)

Bằng giọng nhẹ nhàng nhưng sôi nổi, ông nói: “Khi đắc cử, công việc chính của tôi với tư cách là giám đốc MWDOC sẽ là làm việc với các giám đốc khác để tiếp tục phát triển và định hướng chính sách của chúng tôi cho MWDOC và 28 cơ quan về nước tại Orange County.”

Ông mỉm cười: “Cung cấp nước chất lượng cao  một cách đều đặn hàng ngày cho 2.4 triệu người ở Orange County với giá phải chăng là một vấn đề không dễ dàng chút nào.”

Địa Hạt 4 của Đặc Khu Thủy Cục Đô Thị Orange County mà ông muốn tranh cử đại diện cho các thành phố Costa Mesa, Huntington Beach và Seal Beach.

Đặc Khu Thủy Cục có trách nhiệm cung cấp nguồn nước nhập và các dịch vụ khác cho các thành phố và các Đặc Khu Thủy Cục khác trên toàn Orange County.

Trong suốt 37 năm qua, ông Karl Seckel đã  phục vụ trong đội ngũ quản lý tại MWDOC, đóng góp công sức vào công việc quản lý nguồn nước quý giá này tại Orange County và miền Nam California.

Ông được thượng cấp dánh giá cao.

Bà Joan Finnegan hiện đang là giám đốc của MWDOC nhưng quyết định không tái tranh cử cho nhiệm kỳ tới.

Vì không muốn những đóng góp của mình cho Đặc Khu Thủy Cục từ trước đến giờ bị mai một, bà hết lòng ủng hộ ông Karl Seckel.

Bà biết những gì ông Karl đã cống hiến cho Đặc Khu Thủy Cục rất đáng được tuyên dương và bà tin tưởng rằng với kinh nghiệm 37 năm trong ngành của ông, ông sẽ là người xứng đáng kế vị bà.

Ông Karl nói: “Bảo đảm cho mọi cư dân có nguồn nước chất lượng cao hàng ngày là một chuyện, bảo đảm cho họ có nguồn nước này một cách liên tục, kể cả khi gặp thiên tai như động đất, là một chuyện khác.”

Ông tiếp: “Ba mươi bảy năm kinh nghiệm của tôi cho thấy nếu không đặt nặng mức quan trọng vào những tình huống không hay có thể xảy ra, nguồn nước của cư dân sẽ bị xáo động và gián đoạn.”

Dĩ nhiên, khi một trận động đất lớn xảy ra, không ai có thể hứa rằng sẽ không bị cúp nước cả, nhưng với những kiến thức dồi dào cũng như kinh nghiệm dày dặn và lòng yêu nghề của ông Karl, nguồn nước sẽ được tái phục hồi cho cư dân sử dụng trong thời gian ngắn nhất.

Ông nhấn mạnh: “Tất cả phải được hoạch định tỉ mỉ và theo dõi thường xuyên từ trước mới được.”

Ông Karl Seckel tươi cười bên hồ chứa nước. (Hình: Karl Seckel cung cấp)

Tuy nhiên, công việc của ông Karl, khi đắc cử, không chỉ đợi lúc có thiên tai mà cần phải bền bỉ thực thi hàng ngày. “Tôi phải theo dõi và tu bổ hệ thống dẫn nước để đề phòng tình trạng rò rỉ nước, tránh việc nước lên giá một cách không cần thiết,” ông nói. “Ngoài ra, tôi cũng phải duy trì áp suất nước để khi ra khỏi vòi, nước không yếu.”

Ông Karl khẳng định: “Tôi biết phải làm gì và không nên làm gì trong trường hợp nguy cấp để nhu cầu cần nước của cư dân được giải quyết một cách nhanh chóng nhất.”

Vài năm trước, ông vừa hoàn tất một dự án về nước có tên “Orange County Water Reliability Study. “Dự án này đánh giá  rằng ngày nay chúng ta đáng tin cậy như thế nào và chúng ta sẽ được nhận định ra sao vào năm 2050,” ông nói. “Dĩ nhiên tôi nuốn giữ phẩm chất nước của chúng ta phải là tốt nhất.”

Hiện thời, nước từ vòi mà chúng ta đang dùng hàng ngày tại Orange County được đánh giá thuộc loại tinh khiết hàng đầu trong địa hạt Orange County. Ông Karl hãnh diện nói: “Để duy trì vị trí này, chúng tôi phải kiểm soát hàng trăm ngàn lần mỗi năm.”

Nước vòi tại Orange County phải đạt những điều kiện ngặt nghèo của tiểu bang mà nước đóng chai không có, theo ông.

Muốn tìm hiểu thêm thông tin về ông Karl Seckel, vào website: www.karlforwater.com

Trong lúc ông Karl Seckel tranh cử vào vào chức vị thành viên ban giám đốc của Hội Đồng Quản Trị  Đặc Khu Thủy Cục Đô Thị Orange County là “Municipal Water Disctrict of Orange County” Địa Hạt 4, ông Tyler Diệp và bà Kathy-Nguyệt Phạm tranh cử vào cùng cơ quan nhưng lại là Địa Hạt 3 và ông Trí Tạ lại muốn vào cơ quan khác là “Orange County Water Disttrict.”

Vị trí mà ông Karl muốn tranh cử cũng đưa ra định hướng chính sách cho bốn thành viên trong Hội Đồng Quản Trị của MWDOC được bổ nhiệm vào Hội Đồng Quản Trị của Đặc Khu Thủy Cục Đô Thị Nam California (MET), cơ quan đóng vai trò then chốt trong việc nhập nước từ Bắc California và sông Colorado vào Nam California.

“Đây là một công việc hết sức quan trọng vì nếu không có kiến thức và kinh nghiệm trong ngành thì giá thành của nước có thể tăng vọt ngay lập tức,” ông Karl nói.

Phục vụ suốt 37 năm trong ngành thủy cục chưa đủ, ông Karl muốn tiếp tục cống hiến kinh nghiệm và chuyên môn của mình để phục vụ cư dân một cách hữu hiệu nhất.

Ông Karl Seckel chia sẻ: “Tôi vô cùng hãnh diện vì đã đóng góp phần nào trong việc giúp Orange County tiết kiệm trên 17 tỷ gallon nước mỗi năm, qua các chương trình từng đoạt giải thưởng của chúng tôi tại Hội Đồng Quản Trị (MWDOC).”

Bài cậy đăng có trả tiền của thân chủ quảng cáo báo Người Việt
Quảng cáo này không có nghĩa là nhật báo Người Việt ủng hộ cho ứng cử viên này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT