Tòa kháng án mô tả luật căn cước cử tri của Huntington Beach ‘có vấn đề’

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Một tòa kháng án ở California nói rằng luật căn cước cử tri ở Huntington Beach “có vấn đề,” theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Hai.

Năm ngoái, cử tri Huntington Beach chuẩn thuận Measure A, cho phép thành phố thay đổi luật, theo đó, cử tri đi bầu phải trình thẻ căn cước, bắt đầu từ năm 2026.

Cử tri Huntington Beach đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. (Hình minh họa: Apu Gomes/Getty Images)

Tuy nhiên, California, cũng giống như các tiểu bang khác, là nơi đưa ra luật liên quan bầu cử, và tiểu bang này không yêu cầu cử tri phải trình căn cước.

Hồi Tháng Tư năm ngoái, một tháng sau khi cử tri thông qua Measure A, Văn Phòng Bộ Tư Pháp California nộp đơn tại Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County, tìm cách ngăn chặn thành phố ban hành luật căn cước cử tri.

Hôm 18 Tháng Hai, một nhóm ba chánh án thuộc Tòa Kháng Án Khu Vực 4 đưa ra một quyết định đầy thách thức cho thành phố. Đây chưa phải là phán quyết chính thức, nhưng là chỉ dấu đầu tiên cho thấy luật căn cước cử tri của Huntington Beach có thể bị bác bỏ.

Ngoài việc thắc mắc liệu Huntington Beach có quyền thông qua luật liên quan đến bầu cử hay không, tòa kháng án cũng muốn tòa thượng thẩm tái cân nhắc phán quyết của họ trước đây để hủy bỏ toàn bộ vụ kiện.

Cụ thể, ba vị chánh án liên bang ngụ ý rằng họ không đồng ý với Chánh Án Nico Dourbetas, thuộc Tòa Thượng Thẩm California, khi ông này nói rằng vụ kiện “chưa chín muồi” để xử, thay vào đó, họ viết rằng phán quyết của tòa thượng thẩm cho thấy “có tranh cãi.”

Tòa kháng án ra lệnh tòa thượng thẩm phải cho biết có sẽ điều chỉnh lại quyết định hay không. Nếu không, tòa kháng án cho biết họ sẽ chuẩn bị đưa ra quyết định của chính họ.

Tòa kháng án cũng không đồng ý với phản biện của Huntington Beach rằng thành phố “có quyền hiến định đưa ra luật bầu cử của chính họ và tiểu bang không được can thiệp.”

Ba vị chánh án mô tả việc này là “có vấn đề.”

Trong đơn kiện chống lại Huntington Beach, ông Rob Bonta, bộ trưởng Bộ Tư Pháp California, mô tả luật căn cước cử tri là bất hợp pháp, và nói rằng luật này làm cử tri lẫn lộn và sẽ làm trì hoãn các cuộc bầu cử năm 2026.

Hôm Thứ Năm, ông Bonta nói ông rất phấn khích với ngôn ngữ tòa kháng án sử dụng.
“Ưu tiên của chúng tôi không thay đổi. Đó là bảo đảm Measure A của Huntington Beach phải bị bác bỏ càng sớm càng tốt,” ông Bonta cho biết qua một tuyên bố.

Ông Mike Vigliotta, luật sư thành phố Huntington Beach, người vừa mới được bổ nhiệm hôm Thứ Ba, không hồi âm khi được OCR hỏi.

Tòa kháng án cho tòa thượng thẩm 10 ngày để trả lời. Và một phiên tòa liên quan việc này sẽ diễn ra vào Thứ Ba, 25 Tháng Hai.

Tại tiểu bang California, cơ quan bầu cử có xác định danh tính khi cử tri ghi danh đi bầu. Trong khi đó, một số cử tri mới đi bầu lần đầu có thể bị hỏi căn cước khi họ đến phòng phiếu để bỏ phiếu. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT