Friday, April 26, 2024

Tượng đài Confederate ở nghĩa trang Santa Ana có thể bị ‘xóa sổ’

SANTA ANA, California (NV) – Một tượng đài Confederate ở nghĩa trang Santa Ana đang bị nhiều người kêu gọi nên đập bỏ đi, sau khi chứng kiến sự kiện đẫm máu ở Charlottesville, Virginia, theo tin nhật báo The Orange County Register.

Tượng đài này được tổ chức Sons of Confederate, chi nhánh Orange County, dựng lên hồi năm 2004.

Ông Tim Deutsch, giám đốc của Đặc Khu Nghĩa Trang Orange County, cho biết: “Chúng tôi mong rằng tổ chức Sons of Confederate nhìn những sự kiện đang xảy ra trên khắp Hoa Kỳ, và gỡ bỏ tượng đài này vì sự an toàn của tổ chức này và sự an toàn của những người thăm viếng.”

Đặc khu nghĩa trang liên lạc với chủ của tượng đài nhưng chưa có câu trả lời.

Hội đồng quản trị của đặc khu nghĩa trang chấp thuận việc xây dựng tượng đài này hồi năm 2000.

Ông Deutsch nói thêm: “Tôi thật sự không muốn thấy ai đó đến làm gì phá hoại những ngôi mộ nằm chung quanh tượng đài này.”

Đặc khu sẽ có một cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày 5 Tháng Chín để bàn về chuyện này.

Ông Deutsch nói về tượng đài Confederate như sau: “Nếu từ đây đến lúc đó (5 Tháng Chín) mà không ai làm gì thì chỉ có nói suông thôi.”

Tượng đài này được khắc lên câu nói vinh danh những người đã đấu tranh cho độc lập của miền Nam trong cuộc Nội Chiến.

Tên tuổi, và ngày sinh tử của những người này được khắc lên các ô vuông trên bốn mặt của tượng đài.

Nhưng chủ của tượng đài này sẽ làm gì thì chưa biết được.

Ông Jim Pederson, cư dân Cypress, là một người rất gần gũi với chi nhánh Orange County của tổ chức Sons of Confederate vì gia đình vợ ông có người đi lính Confederate.

Ông cho biết vẫn chưa có ai nói gì về tượng đài này cả.

“Tôi lo ngại rằng từng người trong chi nhánh sẽ trở thành mục tiêu của nhiều sự thù ghét,” ông Pederson nói về chi nhánh có 30 thành viên này.

Chi nhánh Orange County của Sons of Confederate chưa có ý kiến gì về vấn đề này, cho tới ngày Thứ Năm.

Ông Pederson nói thêm: “Riêng tôi, tôi không có vấn đề gì nếu tượng đài vẫn còn đó. Tôi chưa thấy ai hù dọa đòi đập hết.”

Cô Nancy Ramirez nói trong lúc đến thăm viếng bà con tại nghĩa trang Santa Ana cho biết: “Tôi nghĩ cái tượng thì không sao, nhưng cái dấu thập ở dưới tượng có vấn đề. Nhiều người dùng lá cờ Confederate để tạo ra phân biệt sắc tộc. Tháo dấu thập ra chắc đỡ căng thẳng hơn.”

Một bức tượng những người lính Confederate ở nghĩa trang Hollywood Forever vừa được tháo đi hồi sáng Thứ Tư, và tượng đài ở nghĩa trang Santa Ana là tượng cuối cùng của ConfederateTở California. (TL)

Mẹ phụ nữ chết trong vụ bạo động Charlottesville bị dọa giết

MỚI CẬP NHẬT