Thursday, March 28, 2024

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Võ Trường Toản tổ chức gặp mặt Tất Niên

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Võ Trường Toản sẽ có một buổi họp mặt Tất Niên vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 22 Tháng Giêng, tại nhà hàng Diamond Seafood, 8058 Lampson Ave., Garden Grove, CA 92843.

Ông Trần Đức Nghĩa, hội trưởng, cho biết, “Tôi nghĩ, thay vì sôi nổi, nhộn nhịp như năm rồi vì phải bầu lại ban chấp hành; năm nay, chúng tôi sẽ có buổi họp mặt thân mật hơn và ấm cúng hơn nhiều.”

Đây là dịp cho các cựu học sinh Võ Trường Toản cùng ôn lại những kỷ niệm thuở còn là học sinh với nhau.

Ông Nghĩa chia sẻ: “Là nam học sinh Võ Trường Toản, không ai quên được những ‘lối đi riêng miễn phí’ vào Sở Thú. Gia đình có răn đe, dặn bảo đến đâu thì chúng tôi vẫn thỉnh thoảng, bỏ vài giờ sang chơi bên Sở Thú.”

Ông Nghĩa vui vẻ cho hay, có một điều các cựu học sinh Võ Trường Toản vẫn còn thắc mắc cho mãi đến bây giờ là tại sao hồi đó họ lại “lơ là” quá mức, để cho các cô nữ sinh Trưng Vương xinh xắn ngay cạnh trường mình lọt vào tay các học sinh bên trung học Chu Văn An nhiều quá.

Ông nói thêm: “Vì đặt tiệc tại nhà hàng hơi trễ nên chúng tôi đành phải mời vào buổi chiều, thay vì vào buổi trưa như những năm trước. Chúng tôi rất mong tất cả các cựu giáo sư cũng như các cựu học sinh Võ Trường Toản gần xa, dù có nhận được thiệp mời hay không, đến chung vui cùng bạn bè và thầy cô.”

Trung bình, cứ hai năm, cựu học sinh Võ Trường Toản tổ chức đại hội Võ Trường Toản một lần.

“Năm 2012, chúng tôi tổ chức đại hội ngay tại Orange County; năm 2014, ở San Jose; và năm 2016, ở Washington, DC,” ông Nghĩa nói. Và cứ hễ có đại hội, hội lại cho in Tập San Hy Vọng để nói về đại hội vừa xảy ra.

Nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đối diện Sở Thú, Sài Gòn, trước đây, trường trung học Võ Trường Toản là một trong những trường trung học công lập được Bộ Quốc Gia Giáo Dục thành lập vào năm 1955.

Nơi đây vốn là trường Sư Phạm Nam Việt, khi ấy được đổi thành Ðại Học Sư Phạm, có trụ sở mới.

Trong chương trình phát triển giáo dục của VNCH, bộ đã dồn tất cả các học sinh dự khuyết thuộc các trường Chu Văn An, Petrus Ký, chưa có đủ lớp học, về trường Võ Trường Toản thành lập được ba lớp đệ thất lúc đầu tiên.

Kể từ năm sau, năm 1956, trung học Võ Trường Toản phát triển nhanh chóng, có được hàng chục lớp thuộc đệ I cấp rồi tiếp đó là đệ II cấp.

Khoảng năm 1973, buổi tối Võ Trường Toản cũng có những lớp học thu nhận cả nữ sinh.

Hàng năm, có hàng ngàn thí sinh thi Tú Tài I và Tú Tài II từ trung học này đi tham dự, góp cho đất nước gia tăng nhân tài để xây dựng một nước Việt Nam trong thể chế Cộng Hòa được trên 100 quốc gia trên thế giới công nhận và thiết lập ngoại giao.

Ông Nghĩa nhắc nhở: “Xin mời tất cả mọi người vào đọc Tập San Hy Vọng tại trang web ‘www.votruongtoan.org’ để cùng ôn lại kỷ niệm thời đi học.” (Đ.G)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT