Văn Lan/Người Việt
FOUTAIN VALLEY, California (NV) – Chiều Thứ Bảy, 18 Tháng Hai, các trẻ em khuyết tật cùng phụ huynh tham dự Hội Chợ Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cho các gia đình Việt Nam có con em đặc biệt, do Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật (Vietnamese Parents With Disabled Children Association – VPDCA) tổ chức tại The Center at Founders Village, thành phố Fountain Valley.

Các đơn vị tham gia hội chợ gồm: Office of Client Right Advocate of OC; OC Autism Foundation; Department o Rehabilitation (D.O.R); Children Learning Connection; Goodwill Industries; The Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance (OCAPICA); CalAssist; Aveanna Healthcare; Coastline College; BPSOS Center for Community Advancement, Inc; Regional Center of Orange County; San Gabriel/Pomona Regional Cen; State Council on Developmental Disabilities (SCDD-OC); Careworks Health Services; Nu Care Inc.
Ông Nguyễn Thanh Tiến, thư ký Hội VPDCA cho biết: “Thường sau Tết Nguyên Đán hai tuần, hội thường tổ chức buổi họp mặt phụ huynh tại nhà hàng. Vài tuần sau nữa, hội sẽ tổ chức hội chợ các nhà cung cấp dịch vụ, mục đích là để phụ huynh có nhu cầu cần biết thêm những dịch vụ mới hoặc tìm hiểu thêm về thông tin, được gặp trực tiếp các nhà dịch vụ để trao đổi những thắc mắc và được giải đáp tường tận những trường hợp của con em mình.”
“Sau dịp Tết Quý Mão vừa qua, hội đã tổ chức tiệc Tết cho các em và phụ huynh vui chơi, hôm nay cũng là dịp biết thêm nhiều thông tin do các nhà cung cấp dịch vụ đưa đến, phụ huynh gặp gỡ nhau chia sẻ những thông tin mới. Và các em cũng được gặp nhau vui chơi, rút thăm trúng thưởng quà tặng may mắn, được các em thích nhất,” ông Tiến nói.
Mở màn cho buổi văn nghệ là em Jason Đinh hát bài “Đồi Tím Hoa Sim” bên mẹ trên sân khấu, trong khi các em nhỏ náo nức nên dưới, chờ đợi giây phút được lên hát góp vui, cùng tiếng cười vỗ tay hoan hô của khán giả khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Bà Cindy Nguyễn, mẹ của em Jason Đinh, chia sẻ: “Đã hơn 10 năm rồi, từ khi con em vào lớp học của hội, đến nay đã tiến bộ hơn nhiều. Em rất vui khi đi cùng con dự hôm nay, cháu cứ mong đến ngày này để được gặp bạn bè và lên hát góp vui.”
Đến dự ngày hội chợ hôm nay, có những điểm mà không ai ngờ được là có những đơn vị tham gia hội chợ giải thích mới hiểu. Thí dụ như công ty Goodwill, ai cũng biết là nơi bán những món đồ vừa túi tiền bình dân, nhưng đó cũng là nơi giúp hoặc phát triển thêm những kỹ năng cho người chậm phát triển tìm được việc làm.
Hoặc như Hội OC Autism Foundation do cô Julie Diệp, sáng lập viên hội, chuyên giúp hàng ngàn trẻ em mắc chứng tự kỷ, chia sẻ: “ Hội giúp gia đình có con em mắc chứng tự kỷ, hoặc nhiều em không ra ngoài cộng đồng nhiều, và hội đã giúp các em được ổn định hơn, tạo ra công việc làm cho các em khuyết tật.”
Nhân tiện, cô giáo Julie Diệp giới thiệu em Henry Hà, 25 tuổi, một học trò xuất sắc trong lớp học của cô, là sinh viên Cal State Long Beach, chuyên ngành Illustration/Animation.

“Henry Hà rất có tài, thiết kế mẫu business card rất đẹp, và trong các dự án mẫu hình vẽ về lịch sử Việt Nam của em, có chú thích tên người bằng tiếng Việt nữa! Tôi giúp các em biết cách tạo ra sản phẩm, biết cách giao tiếp, giới thiệu sản phẩm của mình. Tôi muốn giúp các em không những ổn định cuộc sống mà còn biết cách kiếm ra tiền nữa!” cô Julie Diệp nói tiếp, trong khi em Henry Hà tự giới thiệu mình bằng tiếng Việt rất trôi chảy.
“Quan trọng nhất là tôi muốn thay đổi về quan điểm của người Việt, là hãy nhìn các con em bị tự kỷ của mình, không phải là người khác thường mà hãy nghĩ các em là thông minh có tài, chỉ vì các em không biết giao tiếp mà thôi.”
Cô Trần Phương Mai, cô giáo dạy vẽ đồng thời dạy ca múa cho các em khuyết tật trong hội, cho hay năm nay có thể có những nhà cung cấp dịch vụ khác năm ngoái, “Nhưng em khuyến khích các bậc phụ huynh nên đến trong những dịp này, để tìm kiếm thông tin phù hợp, như Goodwill hôm nay có đến đây, họ có những chương trình hướng nghiệp rất tốt cho con em mình.”
Ông Nguyễn Gia Hùng, hội trưởng, chia sẻ: “Hội VPDCA do các phụ huynh có con em khuyết tật thành lập năm 1986 ở Nam California, đến nay đã qua 37 năm hoạt động, với mục đích giúp cho những bậc phụ huynh biết cách lo cho con em mình khi họ hoàn toàn không biết gì về phương pháp giáo dục cho các em khuyết tật.”

“Các em khuyết tật ở đây có đủ các chứng bệnh như Autism (tự kỷ), hội chứng Down Syndrome, mắt mù, tai điếc, hoặc ngồi xe lăn… đều thuộc phạm vi chăm sóc của hội. Chính phụ huynh của các em rất khó khăn khi không biết cách chăm sóc con em mình, hội sẽ giúp đỡ tinh thần để phần nào lo cho con em mình, vì chỉ có cha mẹ mới hiểu được con mình muốn cái gì và nói gì,” ông Hùng, cũng là một người cha có con khuyết tật, nói.
“Khi cha mẹ hiểu được nhu cầu của con mới giúp được con, ngược lại chính cha mẹ cũng rất vất vả khi muốn giúp con mình mà không biết cách phải làm sao! Hội chúng tôi giúp các gia đình có con em khuyết tật với các phương pháp giáo dục như cách tập nói, cách tự vệ sinh tắm rửa, hoặc giới thiệu những bác sĩ chuyên khoa để lo cho các cháu…Vào những dịp lễ Tết hoặc gặp nhau như thế này, không chỉ dành cho các cháu, mà còn giúp phụ huynh giải tỏa bớt đi những mệt nhọc để tiếp tục nuôi con mình,” ông Hùng tiếp.
VPDCA có những lớp huấn luyện cho phụ huynh về những thông tin, những luật lệ mới nhất về các bệnh tự kỷ, hướng dẫn nộp đơn cho con em, hoặc tìm những dịch vụ tốt hơn cho con em mình, vì các em lớn lên theo tuổi, sẽ cần có những dịch vụ khác nhau, hoặc những việc phụ huynh cần giúp đỡ.

Buổi hội thảo hôm nay giúp cho các gia đình Việt Nam với giao tiếp bằng tiếng Việt, sẽ dễ dàng hơn cho cộng đồng gốc Việt tìm kiếm và biết thêm về những thông tin cần thiết cho con em của mình.
Muốn biết thêm về Hội VPDCA, xin liên lạc: Tiến Nguyễn (562) 822-9100, Trúc Nguyễn (562) 732-7158. [kn]


















































































