Tuesday, May 14, 2024

Westminster sẽ có ‘Các Con Đường Đi Bộ Đến Trường An Toàn’ cho học sinh

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Thứ Tư, 19 Tháng Tư, tại trường tiểu học Finley Elementary School, ban điều hành dự án Westminster Safe Routes to School (Các Con Đường Đi Bộ Đến Trường An Toàn ở Westminster) có buổi họp báo để nghe ý kiến của cư dân, chính quyền, thầy cô giáo, và các phụ huynh tại thành phố Westminster, nhằm thiết lập những con đường cho học sinh đi bộ đến trường được an toàn.

Ban tổ chức và học sinh với Logo Westminster Safe Routes to School. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Buổi họp báo có nhiều nghị viên Hội Đồng Thành Phố Westminster, Học Khu Westminster, và nhân viên Cảnh Sát Westminster.

Ông Bill Hòa Phạm, Traffic Engineer (kỹ sư công chánh) thuộc thành phố Westminster, cho hay: “Thành phố đã nhận được $500,000 tài trợ từ tiểu bang cho dự án ‘Các Con Đường Đi Bộ Đến Trường An Toàn.’ Qua dự án này, thành phố sẽ làm việc với các học khu, phụ huynh, học sinh, và các chuyên gia kỹ thuật để đánh giá tình trạng an toàn giao thông và cơ sở hạ tầng của các con đường đến trường cho 21 trường công lập thuộc thành phố Westminster (bao gồm các trường tiểu học và trung học).”

Học sinh của Finley Elementary School và Cảnh Sát Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Qua đó, thành phố sẽ thiết lập những con đường đi bộ an toàn cho từng trường. Sau khi dự án này hoàn tất, thành phố sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều tài trợ từ tiểu bang cho việc nâng cấp tình trạng giao thông và cơ sở hạ tầng của các con đường đến trường an toàn. Từ ngân sách tài trợ của tiểng bang, thành phố Westminster đã mướn một cơ quan tư vấn làm việc với thành phố, để thực hiện dự án này.”

Học sinh và cư dân tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Kristin Haukom là consultant (cơ quan tư vấn) của thành phố, cũng là project manager của Safe Routes to School project đã có kinh nghiệm tư vấn các tuyến đường đến trường an toàn và cũng là người lập kế hoạch, thiết kế chương trình và thực hiện vấn đề giao thông rất tích cực.

Theo cô Kristin Haukom, hằng ngày, tất cả mọi người cần hoạt động thể chất để cải thiện và duy trì sức khỏe của mình. Cô là một chuyên gia y tế công cộng được đào tạo và có kinh nghiệm. Theo cô, không có cách nào tốt hơn để có được sự hoạt động về thể chất, đó là kết hợp những hoạt động này vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thông qua các phương tiện giao thông tích cực, bao gồm việc đi bộ tới trường an toàn.

Các thành viên trong ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Charlie Chí Nguyễn, thị trưởng Westminster nói: “Đây là vấn đề an ninh và an toàn cho các em học sinh đi bộ từ nhà đến trường cũng như lúc trở về nhà. Nhiệm vụ của thành phố và học khu cũng như cảnh sát phải chăm sóc kỹ lưỡng cho các em trong lãnh vực này, để cho các phụ huynh không còn bận tâm lo lắng trong việc các em cắp sách đến trường. Với sự tài trợ của tiểu bang, dự án này sẽ giúp chúng ta thành lập một chương trình khuyến khích các em học sinh đi bộ tới trường an toàn.”

Nhân viên Học Khu Westminster và các nghị viên Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Dr. Gunn Marie Hansen, tân tổng quản trị Học Khu Westminster, nói: “Tôi rất ngưỡng mộ chương trình này và rất thích được làm việc chung với thành phố Westminster, nhằm giúp cho các em học sinh đi bộ đến trường được an toàn hơn. Đồng thời chương trình này cũng được phối hợp với cơ quan cảnh sát và các nghị viên của thành phố của Westminster. Sự hợp tác này rất đúng và cần thiết.”

Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Học Khu Westminster, cho hay: “Học Khu Westminster rất quan tâm đến sự an toàn của học sinh, phụ huynh và nhân viên của học khu này. Những năm vừa qua, chúng tôi có làm việc chung với những thành viên trong học khu để có một chương trình phối hợp với Sở Cảnh Sát Westminster, nhằm tạo ra những chương trình thật an toàn cho tất cả các học sinh trong thành phố này.”

Dr. Gunn Marie Hansen (trái) và bà Frances Nguyễn Thế Thủy. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà cũng cho biết là học khu đã bỏ tiền ra rất nhiều để mua những video, những vật liệu kỹ thuật tốt nhất để kiểm soát các em học sinh lúc vui chơi; sinh hoạt trong khuôn viên của trường, đồng thời cũng có vài trường được xây tường hoặc những hàng rào bên ngoài cao hơn. Quan trọng hơn hết là khi học khu muốn tổ chức những buổi sinh hoạt cho học sinh thì phải có sự đồng ý của nhà trường để tránh những kẻ lạ đột nhập vào khuôn viên của trường.

Hai kỹ sư giao thông công chánh, Bill Hòa Phạm (trái) và Long Trần. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Thế Thủy cho biết thêm: “Cũng trong chương trình bảo vệ sự an toàn cho các em học sinh, chúng tôi mướn cơ quan cảnh sát SRO (School Resource Officers) làm việc chung với học khu. Những nhân viên cảnh sát này có thể đến tất cả các trường, nếu có những trường hợp khẩn nguy xảy ra để họ đáp ứng kịp thời. Nhiệm vụ của các nhân viên của SRO là luôn chú tâm đến việc an toàn và an ninh cho tất cả các trường tại Westminster. Trong tương lai, những chương trình kế tiếp, chúng tôi sẽ nghiên cứu để được thực hiện hoàn hảo hơn nữa, với sự hợp tác của thành phố, và họ đã sẵn sàng làm việc rất đắc lực với chúng tôi.”

Trong tương lai, thành phố Westminster sẽ có nhiều con đường đi bộ đến trường an toàn hơn cho con em chúng ta. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT