Thursday, April 18, 2024

TT Trump đổ lỗi ‘xổ số thẻ xanh’ đưa tới tấn công ở New York

NEW YORK, New York (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đổ lỗi cho chương trình “xổ số thẻ xanh” là giúp đưa một di dân người Uzbekistan vào Mỹ và gây ra cuộc tấn công ở New York. Ông đòi hỏi rằng phải chấm dứt chương trình này.

Tổng Thống Trump cho hay Sayfullo Saipov, người đâm chiếc xe bán tải vào những người đi xe đạp và khách bộ hành ở New York hôm Thứ Ba khiến tám người thiệt mạng, được vào Mỹ theo một chương trình của Bộ Ngoại Giao, có tên “Diversity Lottery Program”, có từ năm 1990, theo đó cho người dân trên khắp thế giới ghi danh để được chọn lựa ngẫu nhiên và cấp thẻ xanh cho di cư sang Mỹ.

Ông Trump đổ lỗi cho Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ, New York) về việc này, dù rằng đạo luật được sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, đồng thời được Tổng Thống George H.W. Bush, thuộc đảng Cộng Hòa, ký ban hành.

Tổng Thống Trump muốn chấm dứt chương trình này và cấp visa di cư dựa theo khả năng cần thiết cho nước Mỹ.

Saipov, 29 tuổi, được cho hay là từ Uzbekistan vào Mỹ năm 2010.

Chương trình này mỗi năm tạo cơ hội cho 50,000 người dân khắp nơi trên thế giới vào Mỹ để tạo sự đa dạng cho quốc gia này.

Ông Schumer nhanh chóng đáp trả Tổng Thống Trump.

“Tổng Thống Trump, thay vì chính trị hóa và chia rẽ người dân Mỹ, vốn là điều ông vẫn thường làm mỗi khi xảy ra thảm kịch quốc gia, nên chú trọng vào giải pháp thật sự – như chống khủng bố- vốn bị ông đề nghị cắt giảm mới đây.” (V.Giang)

Chi tiêu trong lãnh vực xây cất tại Mỹ tăng 0.3%

MỚI CẬP NHẬT