Friday, April 26, 2024

Ngày càng nhiều học sinh Trung Quốc sang Mỹ học Hè


CHICAGO
Tại đại học University of Chicago mùa Hè này, cô Yan Jielin, 17 tuổi, miệt mài đọc các văn kiện của thời Cách Mạng Hoa Kỳ và thuộc lòng những bài thơ của nữ thi sĩ Emily Dickinson.

Niên khóa tới đây, cô Yan sẽ lên lớp 12 tại một trường trung học ở Bắc Kinh. Cô tin rằng những kinh nghiệm có được trong mùa Hè này ở Mỹ sẽ cho cô thêm lợi thế khi phải đấu với nhiều học sinh Trung Quốc khác để được nhận vào một trường đại học hàng đầu của Mỹ. Theo bài viết trên tờ NYT.

Một sinh viên đại học ở Trung Quốc. Hình minh họa. (Hình: Wang Zhao/AFP/Getty Images)

“Khi đọc các văn kiện đó, tôi thật sự cảm thấy mình hiểu ra những gì xảy ra trong thời kỳ đó,” cô cho hay. “Ðiều này khác hẳn với cách học lịch sử của tôi trước kia.”

Bài viết cho biết, theo một số ước tính, có hơn 100,000 học sinh Trung Quốc, có em chỉ khoảng 10 tuổi, đã đổ sang nước Mỹ mùa Hè này để tìm hiểu đời sống và văn hóa nơi đây. Một số học sinh chuyên cần theo đuổi các chương trình học nhằm cải thiện điểm SAT của mình. Một số khác có chương trình nhàn nhã hơn, tham dự các chuyến du lịch nhóm đến Las Vegas, New York và Disneyland. Cũng có những em khác tham dự các trại Hè ngoài trời.

Sự gia tăng trong số học sinh đến Mỹ vào mùa Hè là điều mới nhất trong dịch vụ giáo dục tại ngoại quốc cho học sinh Trung Quốc, trị giá tới hàng tỉ đô la. Cho đến mãi gần đây, đa số các công ty Trung Quốc giúp học sinh nước này được nhận vào các đại học và các trường trung học tư thục ở Mỹ chỉ chú trọng vào việc rèn luyện chuẩn bị cho học sinh ở ngay tại quê nhà.

Họ chuyên hướng dẫn học sinh thuộc các gia đình giàu có, chịu chi trả các chi phí, về tiến trình để được nhận vào đại học Mỹ.

Vẫn theo bài viết, nay nhiều công ty Trung Quốc đang nhắm vào một khía cạnh khác để khai thác các ước muốn ngày càng phát triển rộng của các bậc cha mẹ tại đây, bằng cách đưa ra các chương trình tìm hiểu về đất Mỹ, với giá từ $5,000 đến $15,000 cho vài tuần lễ sinh sống tại chỗ, thường là bước đầu tiên để tiến với việc học đại học hay có bằng trung học Mỹ- một điều đang được coi là biểu hiện sự danh giá ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra các câu hỏi là tại sao giới trẻ Trung Quốc phải ra nước ngoài học và – trong một quốc gia đang có quan tâm về tình trạng tham nhũng tràn lan và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn – về những gia đình có khả năng cho con họ được hưởng những cơ hội tốn kém như vậy.

“Ðây là đặc quyền dành cho những gia đình giàu có, hay ít nhất là những gia đình trên mức trung bình,” theo Zhang Yang, giám đốc đặc trách du học của công ty EIC Group, chuyên về giáo dục ở Bắc Kinh. “Tôi không nghĩ rằng các chuyến đi tham khảo ngoại quốc này là điều mà các gia đình bình thường có thể chi trả nổi.”

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp bằng lòng trả tiền cũng chưa chắc được nhận cho đi sang Mỹ tham khảo mùa Hè.

Các gia đình cho con đi theo các chuyến du khảo mùa Hè mắc tiền nhất thường, khoảng $14,000 trở lên, cũng muốn có sự bảo đảm rằng con họ được nhận vào một trong 50 trường đại học đứng hàng đầu nước Mỹ, theo các nhà giáo dục Trung Quốc. Do vậy, việc nhận vào các chương trình này cũng thường gay go.

Một chương trình có hướng dẫn chặt chẽ, giá $14,000, của công ty Elite Scholars of China, chỉ nhận 26 ứng viên trong số 100 người nộp đơn xin theo chương trình du khảo kéo dài 2 tuần ở đại học Wellesley College tại Massachusetts và tiếp theo là một tuần thăm khoảng một chục đại học hàng đầu cùng gặp gỡ giới chức chuyên về tuyển mộ sinh viên ở những nơi này. Những người đi theo chương trình này, thường là những học sinh giỏi và thông minh nhất, bên cạnh điều kiện có khả năng tài chánh, chỉ được nhận nếu đậu cuộc phỏng vấn của công ty, theo Tomer Rothschild, đồng sáng lập viên Elite Scholars of China.

Sự phát triển về các cuộc du khảo mùa Hè ở Mỹ nay đang phát triển rầm rộ, một phần cũng vì một số trường trung học tại Trung Quốc soạn chương trình học đặc biệt cho các học sinh ngay từ đầu cha mẹ họ đã cho biết rằng muốn con mình sang Mỹ học đại học.

Tại trường Trung Học Số 4 ở Bắc Kinh, việc sang Mỹ mùa Hè nay là điều trông đợi hầu như ở mọi học sinh muốn theo học đại học ở Mỹ khi tốt nghiệp, theo Shi Guopeng, phó giám học.

“Các gia đình nếu có khả năng trả tiền cho con mình thì nên làm điều này,” ông Shi nói. “Không tham dự chương trình du khảo vì sợ tốn tiền thì cũng không khác gì không ăn vì sợ mắc nghẹn.” (L.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT